CafeLand – Giá vàng sụt giảm; Giá dầu châu Á tăng do đồng USD suy yếu; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Thụy Sỹ thăm chính thức Việt Nam... là những thông tin nổi bật sáng nay.

Giá vàng sụt giảm. Tới đầu giờ sáng 29/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.257,2, USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 trên sàn Comex New York tăng 2 USD lên 1.257,7 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, mở cửa lúc 7h42 sáng nay, Công ty SJC giá vàng mua vào niêm yết 36,44 triệu đồng/lượng, ở chiều bán ra có mức giá là 36,64 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá mở cửa sáng hôm qua, chênh lệch giá mua – bán còn ở mức 200.000 đồng/lượng.

Tỷ giá USD tiếp tục suy yếu. Đầu phiên giao dịch sáng nay, trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,1% xuống 99,14 điểm. Hiện tại đồng USD đang đứng ở mức thấp nhất trong 4 tháng qua do giới đầu tư lo ngại triển vọng nền kinh tế Mỹ.USD đứng ở mức 1 euro đổi 1,0870 USD; 110,29 yen đổi 1 USD và 1,2538 USD đổi 1 bảng Anh.

Giá dầu châu Á tăng do đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, mặt hàng này vẫn chịu sức ép từ sự gia tăng sản lượng dầu của Mỹ và những hoài nghi về nỗ lực cắt giảm sản lượng dầu của các nước do Tổ chức Các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) khởi xướng đối với việc tái cân bằng thị trường năng lượng. Tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent giao tháng 4/2017 tăng 18 xu Mỹ, lên 50,93 USD/thùng. Trong khi đó, tại thị trường Mỹ, giá dầu ngọt nhẹ giao kỳ hạn cũng tiến 20 xu Mỹ, lên 47,93 USD/thùng.

Chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên 28/3 sau đợt bán tháo ồ ạt phiên trước, nhờ hy vọng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn có thể thực hiện chương trình nghị sự thúc đẩy tăng trưởng dù thất bại với kế hoạch cải cách y tế hồi tuần trước. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,14%, hay 217,28 điểm, lên 19.202,87 điểm. Chỉ số S&P/ASX200 tăng 1,3%, hay 74,5 điểm, lên 5.821,2 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,63%, hay 152,17 điểm, lên 24.345,87 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,4%. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,43%, xuống 3.252,95 điểm, theo TTXVN.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Thụy Sỹ thăm chính thức Việt Nam. Chiều 28/3, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Nhà nước (Thượng viện) Liên bang Thụy Sỹ do Chủ tịch Thượng viện Ivo Bischofberger dẫn đầu, đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28-31/3/2017, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Thụy Sỹ thăm chính thức Việt Nam kể từ năm 1999. Chuyến thăm Việt Nam của ngài Ivo Bischofberger diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Thụy Sỹ thời gian qua phát triển tốt đẹp, trao đổi Đoàn cấp cao diễn ra khá thường xuyên. Trong thời gian thăm Việt Nam, Chủ tịch Ivo Bischofberger sẽ hội đàm với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, làm việc với Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trump đề xuất chi 1 tỷ USD xây 100 km tường biên giới. Trong báo cáo bổ sung chi tiêu cho quốc phòng và an ninh biên giới, Nhà Trắng đưa ra yêu cầu cần chi 999 triệu USD để xây mới bức tường gần 100 km ngăn biên giới Mỹ và Mexico. Khoản tiền trên sẽ được dùng để xây mới đoạn tường dài hơn 22 km ở San Diego, làm hàng rào thay thế dài 22 km ở San Diego, tường đê bao mới dài hơn 45 km và bức tường mới dài gần 10 km ở khu vực thung lũng Rio Grande. Trước đó, trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Trump đã cam kết sẽ buộc Mexico chi trả cho việc xây dựng tường biên giới, tuy nhiên Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto nói rõ sẽ không thực hiện việc này.
Châu An (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.