
Tiểu thương tại khu Chợ Cũ phường Sài Gòn, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đánh thuế “quá sát”
Theo quy định hiện nay, các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu một năm từ 100 triệu đồng trở xuống được miễn các loại thuế. Từ ngày 1-1-2026, mức này sẽ tăng lên 200 triệu đồng. Nhưng ngay khi chưa áp dụng, mức doanh thu chịu thuế này đã bị đánh giá là lạc hậu, lỗi thời. Bà Nguyễn Thị Dần, chủ tiệm tạp hóa trong hẻm ở nội thành TPHCM, cho biết việc buôn bán lai rai, doanh thu trên dưới 1 triệu đồng/ngày, tính ra cả năm khoảng 300-400 triệu đồng. Lâu nay, bà vẫn nghiêm túc đóng thuế 1,5%, cộng với lệ phí môn bài 500.000 đồng/năm, tổng cộng 6,5 triệu đồng. “Thực ra, nghề này lấy công làm lời, kiếm đồng ra đồng vô chứ không lời lãi bao nhiêu, chỉ đủ nuôi thân. Thuế tính vậy sát quá. Phải chi được miễn thuế thì 6,5 triệu đồng đó tui cũng đủ tiền ăn một tháng”, bà Dần nói.
Chia sẻ của bà Dần cũng là tâm tư chung của rất nhiều hộ kinh doanh có doanh thu không quá lớn. Mới đây, Bộ Tài chính lại đề xuất cách tính thuế mới với hộ, cá nhân kinh doanh là 17% thu nhập (khác so với hiện nay là tính trên doanh thu). Cách tính thuế dựa trên thu nhập, tức là trên phần lãi của hộ kinh doanh - nhận được nhiều sự đồng tình. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh cho rằng mức thuế 17% là quá cao. Anh Hùng, chủ một hộ kinh doanh trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM), cho biết, cách tính này hay ở chỗ nếu lãi mới phải đóng thuế. Cửa hàng của anh bán đồ trang trí, doanh thu không ổn định, nhưng tính theo cách cũ thì dù lời hay lỗ vẫn phải đóng thuế. Nếu tính theo cách mới thì có lãi mới đóng thuế, như vậy rất phù hợp, nhưng mức đóng 17% cũng cần được xem lại. Về mức doanh thu chịu thuế, anh Hùng cho rằng, cần nâng lên ít nhất 500 triệu đồng/năm cho phù hợp với thực tế. Bởi dưới mức này, người kinh doanh cũng chỉ đủ “đắp đổi qua ngày”. “Với mức doanh thu này, dù lợi nhuận có lên tới 30% thì tính ra cũng chỉ có thu nhập 150 triệu đồng/năm, tương đương 12-13 triệu đồng/tháng vừa đủ sống thôi, không nên đánh thuế”, anh Hùng nêu ý kiến.
Trước thực tế như trên, lãnh đạo Cục Thuế - Bộ Tài chính cho biết, dự kiến sẽ đề xuất nâng mức doanh thu chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh lên gấp đôi mức 200 triệu đồng/năm, tức 400 triệu đồng/năm. Nhưng đây cũng mới chỉ là dự kiến đề xuất, và con số này tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý.
Mức nào là phù hợp?
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhiều lần đề xuất nâng mức doanh thu chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh lên ít nhất 500 triệu đồng. Thậm chí mới đây, bà Cúc cho rằng, nâng lên 1 tỷ đồng là hợp lý nhất. Bởi cũng giống như ở các nước tiên tiến, họ tính toán ngưỡng chịu thuế để những người kinh doanh mưu sinh, mang tính chất tự cung, tự cấp thì không phải đóng thuế. “Một tỷ đồng/năm là doanh thu, còn thu nhập là phần lời sẽ không nhiều. Hiện nay, Quốc hội đang xem xét điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân, từ 11,6 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng/người/tháng và người phụ thuộc cũng tăng lên 6,2 triệu đồng/người/tháng. Do vậy việc nâng mức doanh thu chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm là phù hợp”, bà Cúc phân tích.

Hộ kinh doanh nông sản tại chợ Hòa Bình, phường An Đông, TPHCM Ảnh: HOÀNG HÙNG
Trong khi đó, Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM đồng tình việc cần nâng mức doanh thu chịu thuế của hộ, cá nhân kinh doanh. Nhưng ông cho rằng, cần có sự tính toán kỹ lưỡng trên cơ sở rõ ràng, có sự đồng bộ, liên thông các luật với nhau, cụ thể là Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong luật này có phân chia cụ thể các mức doanh thu tùy thuộc vào ngành nghề. “Chẳng hạn, với đơn vị sản xuất thì doanh thu 3 tỷ đồng/năm đã là lớn, nhưng với đơn vị trong lĩnh vực thương mại thì 10 tỷ đồng chưa hẳn đã là lớn. Cần cân nhắc, có cơ sở rõ ràng khi đưa ra con số”, ông Nghĩa nêu ý kiến.
Thông tin từ Thuế TPHCM cho biết, tính đến giữa tháng 9-2025, Thuế TPHCM đang quản lý gần 362.000 hộ kinh doanh, trong đó có hơn 85.000 hộ có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống, chiếm 23,61% tổng số hộ. Các hộ này hiện không phải nộp thuế. Khoảng 146.000 hộ có doanh thu năm từ 100-200 triệu đồng - nhóm này sẽ không phải nộp thuế từ năm 2026. Nhóm có doanh thu năm từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng là khoảng 84.000 hộ. Các hộ này đang áp dụng phương pháp thuế khoán.
Những số liệu này cho thấy việc nâng mức doanh thu chịu thuế sẽ có tác động đáng kể đến số lượng các hộ được quản lý thuế, nhưng xét về số thu sẽ không ảnh hưởng nhiều. Cụ thể, năm 2024, tổng số thu ngân sách nhà nước từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt hơn 8.300 tỷ đồng, chiếm 1,62% tổng thu ngân sách của ngành thuế TPHCM. Năm 2025, tính đến ngày 17-9, tổng thu từ các hộ, cá nhân kinh doanh đạt 7.625 tỷ đồng, chiếm 1,66% so với tổng thu ngân sách của Thuế TPHCM, tăng 27% so với cùng kỳ.
Theo các chuyên gia, tỷ lệ đóng góp 1,66% vào tổng thu ngân sách của ngành thuế là khá khiêm tốn. Bài toán đặt ra cho ngành thuế là nên dành nguồn lực thu thuế ở nhóm đối tượng chiếm số lượng ít hơn, nhưng đóng góp thuế lớn; thay vì tập trung thu ở nhóm số lượng đông nhưng đóng góp ngân sách ít hơn.
-
Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp
Sáng 25/9, tại Hà Nội, Tạp chí Đời sống và Pháp luật tổ chức tọa đàm "Tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp" nhằm kết nối chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp thảo luận thực trạng, đề xuất giải pháp chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân bứt phá.
-
Chính phủ: Quy định thu nhập từ mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để hạn chế đầu cơ
Quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng.
-
Bộ Tài chính đề xuất cá nhân kinh doanh chịu thuế 17% trên lãi
Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 17% với cá nhân kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng quy định, thay cho hình thức thuế khoán hiện nay.
-
Chưa đề xuất áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế khi chuyển nhượng bất động sản
Thông tin trên vừa được Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho biết sau cuộc họp vào chiều 31/7 do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc chủ trì, họp với các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế).
-
Năm 2026: Mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ USD, chuyển mạnh từ "lượng" sang "chất"
Năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt 3,7%, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 73-74 tỷ USD, hướng tới chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, hiện đại và bền vững....
-
“Hợp lực” để kinh tế bứt phá
Để hiện thực hóa khát vọng phát triển, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết là phải liên kết, chuyển đổi mạnh mẽ và tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù.
-
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 06/CĐ-TTg ngày 24/1/2026 về việc đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.
-
Bảo đảm an ninh năng lượng: Điều kiện tiên quyết của tăng trưởng bền vững
Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động nhanh, rủi ro địa chính trị và đứt gãy chuỗi cung ứng ngày càng hiện hữu, năng lượng đã trở thành vấn đề chiến lược gắn với an ninh quốc gia và năng lực tự chủ của nền kinh tế....
-
Thủ tướng: Đồng bộ tài khóa - tiền tệ, đẩy mạnh đầu tư công đạt mục tiêu tăng trưởng 2026
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 06/CĐ-TTg ngày 24/1/2026 về việc đẩy mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

.png)

