Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng góp ý về dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi).
Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, điều 25, điều 26 dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi) đã không còn sử dụng các khái niệm gây tranh cãi như “sở hữu nhà chung cư có thời hạn” hoặc “gia hạn thời hạn sở hữu nhà chung cư” như trong các dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi) trước đây.
Tuy nhiên, trong các điều nói trên lại thay thế bằng các quy định về “quyền sở hữu nhà chung cư chấm dứt khi có thông báo phá dỡ nhà chung cư” hoặc “UBND cấp tỉnh thông báo về việc phá dỡ nhà chung cư thì quyền sở hữu ghi trong giấy chứng nhận đã cấp cho các chủ sở hữu nhà chung cư không còn giá trị pháp lý” hoặc “xử lý nhà chung cư khi chấm dứt quyền sở hữu”.

Hiện nay, cả nước có hơn 4.500 khu nhà chung cư tại các đô thị. Ảnh minh họa
“Thực chất, dự thảo luật Nhà ở (sửa đổi) vẫn giữ quan điểm sở hữu nhà chung cư có thời hạn nên cần phải được tiếp tục xem xét thận trọng các quy định này để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các quy định pháp luật. Đồng thời đáp ứng đúng nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của đa số người dân mong muốn được sở hữu nhà chung cư không xác định thời hạn gắn liền với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài và để cho các chủ sở hữu nhà chung cư yên tâm, không làm phát sinh tâm lý bất an trong xã hội”, ông Châu kiến nghị.
Theo HoREA, hiện nay, cả nước có hơn 4.500 khu nhà chung cư tại các đô thị. Riêng thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1.569 khu nhà chung cư với hơn 2.550 tòa nhà (block) với hàng trăm ngàn căn hộ nhà chung cư, trong đó có 474 khu nhà chung cư xây dựng trước 1975.
Nếu các quy định nói trên không được sửa đổi, không những không đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đa số người dân mua căn hộ nhà chung cư mà còn chưa phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.
HoREA kiến nghị không quy định chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư khi UBND cấp tỉnh thông báo phá dỡ nhà chung cư. Trong trường hợp chung cư được đập đi xây lại, vẫn cần thiết phải quy định xác lập quyền sở hữu đất cho người dân. Điều này nhằm bảo đảm sự phù hợp với Hiến pháp 2013, pháp luật về dân sự, pháp luật về đất đai và phù hợp với tâm tư nguyện vọng của đa số người dân và để cho các chủ sở hữu nhà chung cư yên tâm, không làm phát sinh tâm lý bất an trong xã hội.
Tại một sự kiện mới đây, bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam cho biết, thị trường bất động sản Việt Nam chịu sự chi phối bởi 9 Luật và 20 thủ tục hành chính khác nhau. Vấn đề là các luật này lại có sự chồng chéo.
“Đó là vấn đề tác động rất lớn đến sự hồi phục của thị trường”, bà Dung nói và kỳ vọng các chính sách pháp lý cho bất động sản sẽ được tháo gỡ khi Luật Đất đai được sửa đổi và áp dụng.
-
Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở
Văn phòng chính phủ vừa có công văn gửi ba bộ và UBND TP.HCM về giải quyết những bất cập trong giao dịch bất động sản.
-
TP.HCM “mở khóa” nhà ở xã hội: 67.000 căn cho dân trong 2 năm
TP.HCM đang tăng tốc chưa từng có để giải bài toán nhà ở cho người thu nhập thấp, với hàng chục nghìn căn hộ được thúc đẩy triển khai ngay từ 2026. Lãnh đạo Thành phố yêu cầu tháo gỡ toàn bộ “điểm nghẽn”, áp dụng cơ chế “luồng xanh” để đưa nhà giá rẻ...
-
TP.HCM điều chỉnh pháp lý dự án 10.000 tỷ cao 50 tầng
UBND TP.HCM vừa quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất đến năm 2066 và chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần đối với siêu dự án nghỉ dưỡng 5 sao FIVESTAR ODYSSEY tại Bãi Sau Vũng Tàu. Động thái này không chỉ tháo gỡ nút thắt pháp lý, tài c...
-
TP.HCM sắp “kích hoạt” loạt dự án hàng trăm nghìn tỷ dịp 30/4
Dịp 30/4 năm nay, TP.HCM dự kiến có 3 dự án khởi công, 7 dự án động thổ và 2 công trình/hạng mục dự án trọng điểm hoàn thành.
-
Tích sản trong chu kỳ biến động: Vì sao đô thị đã vận hành trở thành lựa chọn ưu tiên của nhà đầu tư?
Tọa lạc trong lòng đại đô thị Mizuki Park, Trellia Cove - phân khu compound đang thu hút sự quan tâm nhờ lợi thế về không gian sống riêng tư và tiềm năng khai thác ổn định tại khu Nam Sài Gòn.
-
Năm 2026 nhà đất khó “LƯỚT SÓNG”, nhà đầu tư cá nhân NÊN LÀM GÌ?
Trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, lãi suất vay mua nhà có nguy cơ tăng lên 13–15%/năm sau thời gian ưu đãi, cùng với việc tín dụng bất động sản tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, tại hội thảo “Thị trường bất động sản 2026 - Định vị tài sản chiến ...



