Nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định Phan Phi Hổ bị chính quyền lập biên bản xử lý vi phạm hành chính vì xây dựng công trình, nhà ở trái phép trên đất lâm nghiệp ở núi Xuân Vân, gần di tích danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng.

Ngày 23-12, ông Vũ Huy Hảo, Phó Chủ tịch UBND phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, địa phương đã xác lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời báo cáo lên UBND TP Quy Nhơn về việc đề nghị ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với trường hợp của ông Phan Phi Hổ, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định.

Đề nghị xử phạt khu nhà trái phép của nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định ảnh 1

Khu nhà, công trình của ông Phan Phi Hổ nằm trên núi Xuân Vân, mặt hướng ra bãi biển, nguy cơ xâm lấn di tích danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng

Ông Hổ bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trái phép tại công trình nhà ở nằm trên núi Xuân Vân, thuộc khu vực 2, phường Ghềnh Ráng. Biên bản được UBND phường Ghềnh Ráng lập vào ngày 18-12-2020.

Hành vi cụ thể, ông Hổ tự ý chuyển đổi đất trồng rừng (đất lâm nghiệp) sang đất phi nông nghiệp mà không được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép tại núi Xuân Vân.

Kết quả kiểm tra hiện trạng xây dựng, nhà đã được xây dựng, sửa chữa và đưa vào sử dụng như hiện nay từ ngày 30-12-2015, với hiện trạng móng đá, tường xây gạch đã tô, mái lợp ngói với diện tích 48m2.

Đề nghị xử phạt khu nhà trái phép của nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định ảnh 2

Lầu vọng bát giác trong khu nhà của ông Hổ

Bên dưới ngôi nhà xây dựng các chòi tạm lục giác với kết cấu nền lát đá granite, trụ xi măng bọc nhựa, mái lợp tôn với diện tích 12m2; một số bậc tam cấp, kè chắn đất bằng đá với kích thước ngang 1m, dài 15m…

Tại báo cáo số 211/BC-UBND, của UBND phường Ghềnh Ráng gửi Đội Trật tự đô thị TP Quy Nhơn cho biết, hành vi của ông Phan Phi Hổ vi phạm hành chính được quy định tại điểm a, khoản 2, điều 10 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tuy nhiên, vi phạm của ông Hổ đã vượt quá thẩm quyền xử phạt hành chính của UBND phường Ghềnh Ráng (tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ là ông Hổ không cung cấp được giấy tờ đất đai theo quy định).

Đề nghị xử phạt khu nhà trái phép của nguyên Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định ảnh 3

Toàn cảnh khu nhà, công trình nằm giữa khu đất lâm nghiệp

Qua đó, UBND phường Ghềnh Ráng báo cáo Đội Trật tự đô thị TP Quy Nhơn tham mưu trình UBND TP Quy Nhơn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật.

Trước đó, Báo SGGP đã liên tục phản ánh về khu nhà ở, công trình tựa như "biệt phủ" nghỉ dưỡng của ông Phan Phi Hổ nằm chễm chệ trên núi Xuân Vân, nguy cơ xâm lấn vào di tích danh thắng quốc gia Ghềnh Ráng được Bộ VH-TT-DL xếp hạng vào tháng 11-1991.

Ngọc Oai (Sài Gòn Giải Phóng)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.