Một quả đồi tại thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút (Đắk Nông) đã bị 1 người dân bạt cả góc lớn để lấy mặt bằng làm nhà yến hoành tráng, cao tới 4 tầng.

Theo quan sát của PV tại hiện trường cho thấy, công trình nhà yến này được xây 4 tầng, rất kiên cố, nằm ngay bên sườn đồi. Ngôi nhà yến này cách Quốc lộ 28 khoảng chừng 300m.

Trước mặt khu nhà yến này có một con suối lớn người ta hay gọi là suối Cầu Sắt.

Đất đồi bị san xuống lấp cả hành lang suối.

Chiều 26/6, ông Nguyễn Hữu Ánh – Chủ tịch UBND thị trấn Ea T’ling xác nhận sự việc. Theo đó, một cá nhân đã bạt một góc của quả đồi lớn sát con suối ngăn cách giữa 2 huyện Cư Jút và Krông Nô (thuộc tổ dân phố 4, thị trấn Ea T’ling) để xây nhà yến trái phép.

Người xây căn nhà yến khủng này được xác định là ông Phạm Cao Thăng (trú tại thị trấn Ea T’lin, huyện Cư Jút). Qua đo đạc cho thấy ông Thăng đã múc lấn vào quả đồi với diện tích rộng khoảng 600m2 và lấp một diện tích cạnh bờ suối tương đối lớn.

Không hiểu vì sao dù bị lập biên bản nhưng nhà yến vẫn được xây lên hoành trang, cao tới 4 tầng nằm sát quả đồi.

Về sai phạm của nhà yến này ông Ánh thông tin, công trình này có 2 cái sai, thứ nhất tự ý đào đồi để lấy mặt bằng, thứ 2 xây nhà yến trái phép.

“Dù chưa có quyết định xử phạt nhưng UBND thị trấn Ea T’ling đã lập biên bản 2 lần đối với chủ công trình này về hành vi san ủi mặt bằng và xây dựng trái phép”, ông Ánh thông tin.

Tuy nhiên, khi PV thắc mắc, vì sao chính quyền địa phương đã lập biên bản rồi mà không có biện pháp mạnh ngăn chặn lại để cả cái nhà mọc sừng sững như vậy? và ông Ánh đã lý giải rằng, họ lợi dụng trong quá trình địa phương đang tập trung cho công tác bầu cử nên xây dựng rất nhanh chóng!?.

Còn ông Phạm Cao Thăng (chủ ngôi nhà yến) thừa nhận đã xây nhà không phép, san lấp trái quy định nhưng lại cho rằng do hạn chế về nhận thức pháp luật nên mới như vậy.

Tuy nhiên, nhiều người dân sống ở quanh khu vực này cho biết, việc múc đất đồi để xây nhà yến này xảy ra từ lâu, chủ gia đình nhà yến này đã múc hàng ngàn khối đất từ trên quả đồi xuống đổ ngay sát mép bờ suối tạo ra mặt bằng rộng hàng trăm mét để xây nhà yến.

Hải Dương (Infonet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.