Đống đổ nát tại hiện trường máy bay rơi. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Chiếc máy bay đang trên hành trình đến London đã rơi vào chiều 12/6 (theo giờ địa phương), chỉ ít phút sau khi cất cánh từ Sân bay quốc tế Sardar Vallabhbhai Patel ở Ahmedabad, cách thủ phủ Gandhinagar của bang Gujarat khoảng 17 km về phía nam.
“Theo một nguồn tin, trong hai hộp đen, thiết bị ở phần đuôi máy bay đã được tìm thấy và đang được bảo quản an toàn. Tổng cục Hàng không dân dụng Ấn Độ sẽ thu thập thiết bị này để phân tích dữ liệu ghi âm. Hộp đen còn lại, nằm ở phần đầu máy bay, hiện vẫn chưa được tìm thấy”, Hindustan Times dẫn lời.
Hộp đen là thiết bị ghi dữ liệu điện tử trên máy bay, thường có hình hộp chữ nhật màu cam hoặc vàng, được thiết kế để chịu được va chạm tốc độ cao, nổ, cháy và áp suất nước.
Các chuyên gia nhận định nguyên nhân vụ tai nạn có thể được giải mã từ những dữ liệu bên trong các hộp đen, bao gồm ghi âm buồng lái và dữ liệu chuyến bay. Tuy nhiên, việc phân tích các dữ liệu này có thể kéo dài nhiều ngày.
Chiếc Boeing 787-8 Dreamliner khi đó chở 169 công dân Ấn Độ, 53 công dân Anh, 7 người Bồ Đào Nha, 1 người Canada, cùng 2 phi công và 10 tiếp viên.
Hãng hàng không Air India ngày 13/6 xác nhận 241 người trên máy bay đã thiệt mạng. Người duy nhất sống sót hiện đang được điều trị tại bệnh viện.
Cục Điều tra Tai nạn hàng không Ấn Độ đã chính thức mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Tổng Giám đốc Tập đoàn Boeing Kelly Ortberg cho biết, đã liên hệ với Chủ tịch Air India N. Chandrasekaran và cam kết hỗ trợ tối đa cuộc điều tra của giới chức Ấn Độ.
Chiếc Boeing 787-8 số hiệu AI171, được đưa vào khai thác cách đây 12 năm, đã rơi khi đang ở độ cao 825 feet (khoảng 250 mét) sau khi cất cánh và lao xuống khuôn viên Trường Cao đẳng Y khoa B J ở bang Gujarat, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng.
Liên đoàn Hiệp hội Bác sĩ toàn Ấn cho biết, tại hiện trường tai nạn, có ít nhất một người thiệt mạng, 5 sinh viên y khoa và 4 thân nhân của bác sĩ nội trú hiện đang mất tích, cùng với khoảng 50 người khác bị thương.
-
Giả thuyết ban đầu về nguyên nhân rơi máy bay ở Ấn Độ
Trước vụ tai nạn hôm 12/6, dòng máy bay Boeing vừa rơi ở Ấn Độ từng có hồ sơ an toàn hoàn hảo. Dựa trên hình ảnh ghi lại, dù còn quá sớm để xác định nguyên nhân chính xác, các chuyên gia cho rằng máy bay có vẻ đã bị mất lực đẩy hoặc lực nâng.
-
Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ cho biết Việt Nam không nằm trong danh sách các nước đang phát triển được loại trừ khỏi biện pháp tự vệ, do thị phần xuất khẩu thép vào Ấn Độ chiếm trên 3%, vượt ngưỡng quy định miễn trừ.
-
Thanh lý máy bay riêng của nhà sáng lập đế chế bất động sản Evergrande để trả nợ
Đơn vị được giao nhiệm vụ thanh lý tài sản của Evergrande đang rao bán một chiếc máy bay phản lực tư nhân vốn thuộc về ông Hứa Gia Ấn - nhà sáng lập của “đế chế” bất động sản Trung Quốc đã sụp đổ - trong nỗ lực vớt vát tài sản cho các các nhà đầu tư nước ngoài đã rót hàng chục tỷ USD vào trái phiếu Evergrande.







