Ban quản lý rừng Lâm Viên vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt tiến hành lập biên bản kiểm tra vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp, xây dựng bờ kè đá xảy ra tại lô C, khoảnh 2, tiểu khu 266A (thuộc địa giới hành chính phường 3, TP Đà Lạt).
Đất rừng bị lấn chiếm, xây kè đá ngay cửa ngõ TP Đà Lạt. Ảnh: Đoàn Kiên
Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện có 840m² đất lâm nghiệp do Ban quản lý rừng Lâm Viên quản lý bị lấn chiếm. Trong đó, đối tượng vi phạm đã xây dựng bờ kè đá dài 35m, cao 50cm.
Ngoài ra, có 161 cây tùng (chiều cao từ 1 đến 1,5m), 14 cây mai anh đào (chiều cao từ 5 đến 7m), 5 cây đào (cao từ 4 đến 5m) đã được trồng tại khu vực trên.
Xà bần, đất đổ trên khu vực rừng để tạo lối đi
Trước đó, cũng tại vị trí này ngày 10-8-2020, Ban quản lý rừng Lâm Viên đã lập biên bản xác định có 235m² đất rừng phòng hộ thuộc do Ban quản lý, bị chiếm dụng và đổ bê tông. Khi việc giải tỏa vẫn chưa được xử lý dứt điểm thì các vị trí vi phạm ngày càng được mở rộng.
Đáng chú ý, khu vực vi phạm chỉ cách trụ sở Ban quản lý rừng Lâm Viên chừng 150m.
-
Đà Lạt: Những người giữ rừng làm nhà ở …trên đất rừng ?
Khu đất ban đầu có diện tích 1.500 m2, là đất lâm nghiệp, đối tượng rừng phòng hộ, đất du lịch sinh thái rừng. UBND tỉnh chấp thuận theo đề nghị chuyển mục đích để “xây dựng trụ sở cơ quan” Ban quản lý bảo vệ rừng (BQLBVR) Tà Nung; nhưng gần 13 tháng sau, quyết định này không phù hợp, diện tích đắc địa trở thành…những nhà ở của chính người trong Ban quản lý?








-
Quy hoạch mới khu trung tâm thành phố Đà Lạt quy mô 765 ha
Ngày 30/6, UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu khu trung tâm thành phố Đà Lạt, tỷ lệ 1/2.000.
-
Lâm Đồng vừa điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch tâm linh Đại Tùng Lâm Hoa Sen.
-
Sắp tới, người dân đi TP.HCM đến Đà Lạt chỉ mất 3 giờ đồng hồ khi tuyến cao tốc này hoàn thành
Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có tổng vốn đầu tư gần 18.000 tỷ đồng. Tuyến cao tốc này dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2027, rút ngắn thời gian di chuyển TP.HCM - Đà Lạt từ 6 giờ còn 3 giờ....