Chỉ số CPI tháng 11/2010 tăng 1,86% so với tháng 10/2010 và
ghi nhận mức tăng mạnh nhất từ tháng 3/2010. Như vậy so với cùng kỳ, chỉ số CPI
đã tăng tới 11,09% và trong 11 tháng đầu năm, chỉ số CPI tăng 9,58%.
Việc giá các loại thực phẩm tăng mạnh sau thời kỳ bão lụt tại miền Trung, chi tiêu tăng tại Đại Lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội và tiền đồng mất giá đóng góp nhiều nhất khiến chỉ số CPI tăng. So với tháng trước, trong tháng vừa qua, CPI tăng mạnh khi lạm phát giá thực phẩm lên tới 3,27%, giá vật liệu xây dựng tăng 1,74%.
Dù tỷ giá tham chiếu chính thức không thay đổi trong tháng 11/2010, tiền đồng Việt Nam thực chất hạ giá 3,7% so với đồng USD trong các giao dịch liên ngân hàng và 4,6% trên thị trường chợ đen. Theo tính toán của Ngân hàng Nhà nước, mỗi khi tiền đồng mất giá 1%, CPI tăng thêm 0,2%.
Chúng tôi dự báo chỉ số CPI tháng 12/2010 hạ nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn ở mức khoảng 1%. Như vậy, tính cả năm 2010, lạm phát sẽ là 2 con số và lên mức 10,4% ( so với cùng kỳ).
Chúng tôi tin tỷ giá VND/USD sẽ duy trì ở mức hiện tại từ nay đến cuối năm bởi chính sách tiền tệ đã bị thắt chặt và áp lực giá thực phẩm giảm bớt bởi tình hình tại miền Trung đã được khắc phục.
Tuy nhiên, lạm phát vẫn là mỗi lo bởi giá cả thường tăng khi Tết Nguyên đán dần đến và chịu ảnh hưởng từ quốc tế, đặc biệt khi lạm phát tại Trung Quốc và một số nước châu Á khác tăng mạnh.
Xét đến rủi ro vĩ mô liên quan đến lạm phát và tiền tệ, chính sách tiền tệ sẽ vẫn thắt chặt, lãi suất cho vay qua đêm hôm nay đã lên mức 20% từ 10% của ngày hôm qua.



