Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), QH yêu cầu đạt mục tiêu không tăng quá 7% do tốc độ phục hồi nền kinh tế năm 2011 dự báo chậm hơn năm 2010, vì vậy giá các loại hàng hóa dự báo không tăng cao. Mặt khác, giá nhiều mặt hàng trong nước không còn chịu nhiều sức ép do tác động của gói kích thích kinh tế được triển khai trong năm 2009, vì vậy cũng sẽ không tăng cao.
Nhập siêu năm 2011 cũng sẽ không quá 18% kim ngạch XK. Theo Ủy ban Thường vụ QH việc đặt tỷ lệ này là phù hợp với tình hình thực tiễn của nước ta vì chúng ta vẫn đang phải nhập nhiều máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, hàng tiêu dùng phục vụ đời sống và sản xuất. Nếu giảm tỷ lệ nhập siêu xuống quá thấp so với các năm trước thì khó khả thi và tác động trực tiếp đến nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất và XK vốn phụ thuộc khá nhiều vào việc nhập khẩu nguyên vật liệu.
Về các chỉ tiêu xã hội, Nghị quyết nêu rõ, năm 2011 sẽ tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động, trong đó đưa 8,7 vạn lao động đi làm việc ở nước ngoài. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% theo chuẩn nghèo mới, riêng 62 huyện nghèo giảm 4%.
Để đạt được các chỉ tiêu trên, QH yêu cầu tập trung triển khai 6 nhóm giải pháp chính, bao gồm:
Tăng cường ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển.
Thực hiện các giải pháp chuyển dịch cơ cấu và tái cấu trúc nền kinh tế mà trước hết là điều chỉnh cơ cấu đầu tư, bao gồm đầu tư trong từng ngành, từng lĩnh vực, cơ cấu nguồn vốn theo hướng giảm đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn vốn đầu tư.
Triển khai kịp thời các chính sách bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội. Tập trung giải quyết một số vấn đề xã hội và môi trường bức xúc.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Tăng cường đào tạo, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền : “CPI tăng cao sẽ tác động xấu...” Theo ông Hiền, CPI phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó rất quan trọng là điều hành. Như những tháng đầu năm 2010, khi thắt chặt tín dụng thì lạm phát được kiểm soát ở mức rất thấp. Nhưng, không vì thế mà có thể chấp nhận mức tăng cao hơn trong năm 2011, vì CPI tăng cao sẽ tác động rất xấu đến đời sống của dân và tình hình sản xuất. Quốc hội phải quyết định mức dưới 7%, để yêu cầu Chính phủ phải chỉ đạo quyết liệt hơn, chặt chẽ hơn ngay từ đầu năm. Hơn nữa theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, tổ chức quốc tế và ý kiến của đại biểu Quốc hội, mặt bằng giá năm 2011 mặc dù tiếp tục chịu tác động của một số yếu tố như điều chỉnh giá một số mặt hàng cơ bản, nhưng cũng có những yếu tố giảm áp lực tăng so với năm 2010. Cụ thể là: tốc độ phục hồi kinh tế thế giới năm 2011 được dự báo chậm lại so với năm 2010, nên chỉ số giá hàng hóa trên thị trường thế giới dự báo sẽ không tăng cao. |






