Cổ phiếu Nike và loạt hãng bán lẻ tăng mạnh sau tuyên bố từ ông Trump đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam với Việt Nam
Cổ phiếu ngành thời trang khởi sắc sau tin vui từ thỏa thuận Mỹ - Việt
Thông tin về thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Việt Nam ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường chứng khoán, đặc biệt với nhóm cổ phiếu thời trang.
Trong phiên giao dịch ngày 2/7, cổ phiếu Nike bật tăng 4%, Under Armour tăng 2%, Levi Strauss cũng ghi nhận mức tăng gần 2%. Abercrombie & Fitch nhích nhẹ dưới 1%, trong khi On Holding – thương hiệu thể thao nổi tiếng được hậu thuẫn bởi huyền thoại quần vợt Roger Federer – tăng mạnh tới 3%.
Sự phục hồi này phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào triển vọng chi phí sản xuất ổn định hơn và chuỗi cung ứng được duy trì thuận lợi nhờ mức thuế mới được điều chỉnh giảm.
Theo ông David Swartz, chuyên gia tại Morningstar Research, nhà đầu tư xem đây là dấu hiệu cho thấy các mức thuế với Việt Nam và các nước khác có thể được rút lại trong thời gian tới.
Cổ phiếu của Best Buy – nhà bán lẻ điện tử lớn của Mỹ – cũng tăng nhẹ. Trước đó, công ty đã tính toán mức thuế cơ sở 10% của ông Trump vào dự báo tài chính năm 2025...
Đại diện các hãng Nike, Adidas, Puma và Levi chưa đưa ra bình luận chính thức.
-
Tổng thống Donald Trump kêu gọi Chủ tịch FED từ chức
Ngày 3-7, theo New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai kêu gọi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome H. Powell từ chức ngay lập tức. Đây là động thái căng thẳng mới nhất giữa Nhà Trắng và cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ độc lập hàng đầu của nước Mỹ
-
Chứng khoán Mỹ lập đỉnh khi ông Trump nói đạt thỏa thuận với Việt Nam
Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã đóng cửa ở mức cao kỷ lục sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về thỏa thuận thương mại với Việt Nam.
-
Tổng thống Trump công bố thỏa thuận thuế 20% với Việt Nam, hàng trung chuyển chịu 40%
Ngay sau cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 2/7, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social việc Washington và Việt Nam đã đạt được “Thỏa thuận thương mại” khung, theo đó hầu hết hàng xuất khẩu từ Việt Nam vào Mỹ sẽ chịu thuế suất 20%, còn hàng trung chuyển từ nước thứ ba qua Việt Nam chịu thuế 40%.







