Tuy nhiên, ngoài VPBankS, phần lớn nhà đầu tư còn lại không thực hiện đúng cam kết. Chỉ 6/11 nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu, tổng cộng 102,9 triệu cổ phiếu, tương đương 2.459 tỷ đồng, khiến KBC phải xử lý lượng cổ phiếu còn dư lên đến 147,1 triệu đơn vị.
Trong đó, nhóm Dragon Capital đăng ký mua 21 triệu cổ phiếu nhưng không hoàn tất giao dịch; Prudential Việt Nam cũng không thực hiện mua 13 triệu cổ phiếu như kế hoạch.
Ngay sau đó, Hội đồng quản trị KBC đã thông qua phương án tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, giữ nguyên mức giá 23.900 đồng/cp và áp dụng hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.
Số vốn huy động dự kiến sẽ được rót vào hai công ty con: CTCP KCN Sài Gòn – Bắc Giang (4.428 tỷ đồng) và CTCP KCN Sài Gòn – Hải Phòng (1.462 tỷ đồng), nhằm thanh toán nợ gốc và lãi vay.
Trước đó, ngày 25/4, Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm đã ký nghị quyết thông qua việc tham gia đề xuất chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái tại Khoái Châu (Hưng Yên), với vốn góp nhà đầu tư lên đến 5.968 tỷ đồng. Dự án này có tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD, do Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên – công ty con của KBC – làm chủ đầu tư.
Đặc biệt, dự án sẽ mang thương hiệu Trump International Hung Yen, đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của The Trump Organization tại Việt Nam, mở ra kỳ vọng về một dự án biểu tượng tầm quốc tế.
KBC cũng đã công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào cuối tháng 6. Một trong những nội dung trọng tâm là trình cổ đông thông qua chủ trương triển khai các giao dịch lớn với Công ty Hưng Yên – đơn vị triển khai dự án Trump Hung Yen. Điều này cho thấy KBC đang đặt nhiều kỳ vọng vào siêu dự án này như một đòn bẩy chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.
Về hoạt động kinh doanh, quý 1/2025, KBC đạt doanh thu 3.110 tỷ đồng, tăng 20 lần so với cùng kỳ năm trước nhờ hoạt động cho thuê đất khu công nghiệp. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 850 tỷ đồng, trái ngược với khoản lỗ gần 77 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, KBC đã hoàn thành 31% kế hoạch doanh thu và 26,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau một quý.
Trên thị trường, cổ phiếu KBC giao dịch quanh mức 26.100 đồng/cp vào chiều 24/6, giảm khoảng 11% trong một quý, với khối lượng giao dịch bình quân đạt 8,3 triệu cổ phiếu/phiên. Dù thị giá chưa thực sự bứt phá, các bước đi quyết liệt trong tái cấu trúc vốn, triển khai siêu dự án và đón dòng tiền mới từ các tổ chức lớn có thể là lực đẩy quan trọng giúp KBC lấy lại đà tăng trưởng trong thời gian tới
-
Nhượng quyền thương hiệu cho Kinh Bắc, ông Trump thu 5 triệu USD
Tổng thống Mỹ Donald Trump ghi nhận khoản thu 5 triệu USD từ nhượng quyền thương hiệu với thành viên của Tổng công ty Kinh Bắc, liên quan dự án 1,5 tỷ USD tại Hưng Yên.
-
Cổ đông Kinh Bắc sắp quyết định việc quan trọng tại đại dự án 1,5 tỷ USD hợp tác với Tập đoàn Trump
Đô thị Kinh Bắc sắp trình đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương góp vốn, quyết định đầu tư, liên doanh, hợp tác đầu tư hoặc bán tài sản để hỗ trợ Công ty Hưng Yên triển khai dự án tỷ USD hợp tác với Tập đoàn Trump.
-
“Ông trùm” bất động sản khu công nghiệp Kinh Bắc City chi 110 tỷ đồng đầu tư vào một trường đại học
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Kinh Bắc City, mã: KBC) vừa công bố thông tin bất thường về việc góp vốn vào Trường Đại học Hùng Vương TPHCM. Theo nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 16/5/2025, KBC đã thực hiện đầu tư 110 tỷ đồng để sở hữu 51,79% vốn điều lệ của trường, qua đó đưa Đại học Hùng Vương trở thành công ty con.








-
Thoái vốn nghìn tỷ: Licogi sắp "chia tay" cổ phiếu nóng L14 từng gây sốt với giá gần 500.000 đồng
Tổng công ty Licogi (mã: LIC) vừa công bố kế hoạch thoái vốn khỏi 8 đơn vị liên kết trong giai đoạn 2025–2026, trong đó đáng chú ý nhất là gần 5,86 triệu cổ phiếu Licogi 14 (L14) và hơn 27 triệu cổ phiếu Thủy điện Bắc Hà (BHA)....
-
Ông Phạm Nhật Vượng thắng lớn
Bộ đôi cổ phiếu Vingroup và Vinhomes của ông Phạm Nhật Vượng cùng ghi nhận biên độ tăng ấn tượng hôm nay, qua đó giúp tài sản gia đình ông tăng mạnh.
-
Lãnh đạo FLC dưới thời ông Quyết đến nay còn những ai?
Từ sau ngày 29/3/2022, khi ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, bị khởi tố, toàn bộ “hệ sinh thái” FLC đã trải qua những biến động mạnh mẽ về nhân sự cấp cao...