Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện.
Thông tin này được nêu trong nghị quyết phiên họp thường niên của Công ty CP Chứng khoán Sen Vàng (GLS) tổ chức ngày 30/6. Theo kế hoạch, công ty sẽ chào bán riêng lẻ 151,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng một cổ phiếu, qua đó dự kiến huy động 1.515 tỷ đồng.
Trong danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành có ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xuân Thiện. Ông Thiện dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 500 tỷ đồng, chiếm gần 33% lượng cổ phần phát hành mới.
Một nhà đầu tư cá nhân khác là ông Nguyễn Tấn Dũng dự kiến mua 51,5 triệu cổ phiếu. Số cổ phần còn lại sẽ được mua bởi Công ty CP Tài chính quốc tế Xuân Thiện, doanh nghiệp mới được thành lập ngày 27/6 với vốn điều lệ 8.000 tỷ đồng, trong đó ông Thiện nắm giữ 70% vốn.
Ông Nguyễn Văn Thiện sinh năm 1970, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xuân Thiện. Ông là con trai ông Nguyễn Xuân Thành – người sáng lập Tập đoàn Xuân Thành có trụ sở tại Ninh Bình và là em trai của ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT LPBank.
Tập đoàn Xuân Thiện do ông Thiện đứng đầu hiện hoạt động đa ngành, từ năng lượng (thủy điện, điện mặt trời), nông nghiệp công nghệ cao đến sản xuất vật liệu xây dựng như thép và xi măng.
Trước đây, Xuân Thiện được biết đến rộng rãi với loạt dự án nhà máy xi măng và hơn 20 dự án thủy điện trải khắp cả nước. Những năm gần đây, tập đoàn chuyển hướng mạnh sang mảng năng lượng tái tạo, triển khai các dự án điện mặt trời quy mô lớn tại Ninh Thuận và Đắk Lắk.
Không nằm ngoài xu thế điện gió ngoài khơi, Xuân Thiện đã đề xuất thực hiện một dự án tại Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
Cuối tháng 6 vừa qua, tập đoàn cũng đã khởi công tổ hợp nhà máy thép tại tỉnh Nam Định (nay thuộc địa giới hành chính tỉnh Ninh Bình). Dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 98.000 tỷ đồng, quy mô 400ha, gồm tổ hợp sản xuất gang thép, cảng biển, khu đô thị ven biển và nhà máy ethanol.
Về phần công ty chứng khoán Sen Vàng, công ty được thành lập từ năm 2007, hiện có vốn điều lệ 135 tỷ đồng. Một cổ đông lớn hiện hữu là Công ty TNHH Thương mại nông nghiệp Khang An – thành viên trong hệ sinh thái Xuân Thiện – đang sở hữu 20% cổ phần GLS.
Ngoài phương án phát hành riêng lẻ, GLS còn dự kiến chào bán 135 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:10. Sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên mức 3.000 tỷ đồng.
Tại đại hội cổ đông, GLS cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu mục tiêu 179 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2024, doanh nghiệp chỉ ghi nhận 14 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 351 triệu đồng.
Đáng chú ý, công ty còn có kế hoạch đổi tên thành công ty chứng khoán Xuân Thiện. Lý do được ban lãnh đạo đưa ra là nhằm kế thừa giá trị thương hiệu và nội lực từ Tập đoàn Xuân Thiện.
-
Tổ hợp thép xanh của Tập đoàn Xuân Thiện tại Nam Định có tổng mức đầu tư gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhà máy thép xanh số 1 - quy mô 285ha, công suất 7,5 triệu tấn/năm vừa được cấp Giấy phép xây dựng. Với vốn đầu tư lên tới 88.000 tỷ đồng, đây là dự án lớn nhất trong tổ hợp này.
-
Thông tin mới nhất về Tổ hợp dự án Thép xanh 100.000 tỷ của Tập đoàn Xuân Thiện tại Nam Định
Tổ hợp dự án Thép xanh của Tập đoàn Xuân Thiện tại Nam Định khi hoàn thành sẽ tạo việc làm cho khoảng 16.200 lao động trực tiếp, chủ yếu là lao động kỹ thuật, cùng nhiều việc làm gián tiếp từ phát triển mở rộng các ngành nghề dịch vụ, công nghiệp phụ trợ.
-
Tổ hợp dự án thép xanh 100.000 tỷ của Tập đoàn Xuân Thiện nhận chỉ đạo mới từ lãnh đạo tỉnh Nam Định
UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ với huyện Nghĩa Hưng hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án. Mục tiêu là phấn đấu khởi công cả 2 dự án nhà máy thép xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng và nhà máy thép xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định trước ngày 20/5.








-
'Nội lực' kinh tế đang tạo đà để chứng khoán Việt bứt phá
VN-Index chính thức vượt mốc 1.500 điểm khi những cải cách về thể chế để hỗ trợ "nội lực" nền kinh tế dần được thông qua.
-
Công ty chứng khoán cho vay nhiều hơn cả ngân hàng
Dư nợ margin toàn ngành chứng khoán tăng vọt trong quý II giữa lúc thị trường chứng khoán tăng mạnh. TCBS, SSI tiếp tục dẫn đầu, VPBankS bất ngờ vượt mặt loạt tên tuổi.
-
Giám đốc chiến lược VPBankS: Nếu tiền ngoại tiếp tục giải ngân mạnh, chứng khoán có thể vượt đỉnh lịch sử ngay cuối tháng 7, đầu tháng 8
Với đà tăng mạnh mẽ như hiện tại, ông Sơn cho rằng việc VN-Index vượt đỉnh lịch sử năm 2021 – 2022 chỉ là câu chuyện thời gian: