Ngày 19/12, ông Nguyễn Hữu Nguyên, Chủ tịch UBND TP Biên Hoà (Đồng Nai) đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND phường An Hòa đối với ông Phan Thanh Sắc.

Ông Phan Thanh Sắc được xác định đã thiếu trách nhiệm trong quản lý lãnh đạo điều hành tại địa phương trên cương vị là Chủ tịch UBND phường An Hòa từ năm 2018 đến năm 2020 gây hậu quả nghiêm trọng . Trong đó đã buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng phân lô bán nền xây dựng trái phép, không phép phức tạp trên địa bàn.

Trước đó, đầu tháng 11/2020, chủ tịch UBND TP Biên Hòa đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Sắc nhằm kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm liên quan đến việc để xảy ra xây dựng trái phép ở thửa đất 393, tờ bản đồ số 28, phường An Hòa.

Cụ thể tại thửa đất trên, người dân xây dựng trái phép 35 căn nhà liền kề trên đất nông nghiệp. Đặc biệt, địa điểm xây dựng trái phép chỉ cách trụ sở UBND phường An Hòa chừng 500m.

Theo UBND TP Biên Hòa, tháng 5/2018, bà Lã Thị Mai mua thửa đất trên, sau đó xin cải tạo, sửa chữa nhà hàng tiệc cưới cũ thành nhà ở.

Đến tháng 11/2018, bà Mai bán lại nhà cho ông Đỗ Văn Giang. Một tháng sau, ông Giang chuyển nhượng lại nhà, đất cho các hộ dân khác với giá gần 1 tỉ đồng/căn.

Tháng 6/2019, UBND phường An Hòa lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Giang về hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Buộc ông Giang khôi phục hiện trạng ban đầu.

Tuy nhiên, sau đó địa phương không thực hiện việc tháo dỡ công trình theo quyết định đã ban hành.

Trong một sự việc có liên quan, tháng 6/2020, UBND TP. Biên Hoà cũng đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND phường Hóa An đối với ông Nguyễn Văn Minh do cũng liên quan đến tình trạng xây dựng trái phép tràn lan trên địa bàn từ năm 2019 đến đầu năm 2020.

Chủ đề: Trật tự xây dựng,
Gia Anh (Báo Công lý)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.