Hôm nay (26/4), đoạn đường song hành đại lộ Võ Văn Kiệt có vốn đầu tư 54 tỷ đồng chính thức thông xe, giúp người dân lưu thông vào trung tâm thành phố thuận lợi, an toàn.

Đường song hành với đại lộ Võ Văn Kiệt (ngoài cùng bên phải) khởi công tháng 5/2021 với kinh phí xây dựng 54 tỷ đồng.

Đoạn đường này dài 645 mét, rộng 7 mét, nằm bên phải đường Võ Văn Kiệt (quận 1), bắt đầu từ nút giao Võ Văn Kiệt - Nguyễn Thái Học và kết thúc tại gần nút giao với đường Pasteur.

Ngoài làm mới đường này, dự án còn nhiều hạng mục khác như cải tạo vỉa hè, xây mới hệ thống thoát nước, trồng cây xanh, đèn chiếu sáng...

Đường Võ Văn Kiệt rộng 60 m, dài khoảng 13 km, tính từ cầu Calmette (quận 1) đến nút giao quốc lộ 1, thuộc đại lộ Đông - Tây thành phố. Sau 13 năm đưa vào khai thác, đây là trục huyết mạch kết nối các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ.

Diệu Trang. Ảnh: N.Huyền
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.