Theo Nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các bộ ngành liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ để hoàn thiện Tờ trình, Đề án và các dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng Quốc hội. Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ thừa ủy quyền Thủ tướng ký các văn bản liên quan, đảm bảo hồ sơ được chuẩn bị chặt chẽ, đúng tiến độ để trình Quốc hội khóa XVI tại kỳ họp thứ nhất.
Chuẩn bị thần tốc – Đồng thuận gần như tuyệt đối của người dân
Quyết định của Chính phủ là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản, khẩn trương trong thời gian ngắn. Trước đó, tại Hội nghị lần thứ Hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (23-25/3/2026), Trung ương đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội.
Ngày 28/3/2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) đã tổ chức kỳ họp thứ nhất, thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh, đồng thời tán thành thành lập 10 phường từ 10 xã hiện hữu.
Đáng chú ý, Đề án đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhân dân. Trong đợt lấy ý kiến cử tri từ 24-26/3/2026, có tới 944.443/949.462 phiếu đồng ý (đạt 99,47%), chỉ 0,53% không đồng ý. Đây là minh chứng rõ nét cho tính cấp thiết và sự đồng thuận gần như tuyệt đối trong xã hội.
Ngày 3/4/2026, Bộ Nội vụ đã tổ chức khảo sát thực địa và thẩm định hồ sơ tại Đồng Nai. Đoàn công tác do Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình dẫn đầu thống nhất cao (8/8 thành viên đồng ý) rằng hồ sơ đề án được chuẩn bị công phu, bám sát chủ trương Trung ương. Tỉnh đã đáp ứng đầy đủ 7/7 điều kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và đạt 13/15 tiêu chuẩn đô thị loại I.

Về quy mô, Đồng Nai hiện có diện tích tự nhiên hơn 12.737 km² (đứng thứ 9 cả nước, vượt xa tiêu chuẩn tối thiểu 2.500 km²) và dân số khoảng 4,49 triệu người (đứng thứ 5, vượt tiêu chuẩn tối thiểu 2,5 triệu người). Sau khi nâng cấp 10 xã thành phường, quy mô dân số đô thị sẽ vượt 2,5 triệu người.
Năm 2025, GRDP của tỉnh đạt khoảng 678.000 tỷ đồng, thu ngân sách hơn 103.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 152,8 triệu đồng/người, đóng góp khoảng 5% GDP cả nước. Đây là những con số ấn tượng, khẳng định Đồng Nai là một trong những địa phương có nền kinh tế lớn nhất Việt Nam.
Chiến lược dài hạn: Sân bay Long Thành và hành lang sông là “trục xương sống”
Việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương không chỉ là thay đổi hành chính mà còn là chiến lược phát triển dài hạn. Tỉnh xác định hai khu vực động lực chính: sân bay quốc tế Long Thành (sân bay lớn nhất Việt Nam, đang được đẩy nhanh tiến độ) và hành lang sông Đồng Nai.

Quy hoạch tỉnh được xây dựng đồng bộ với 5 vùng kinh tế - xã hội, 4 không gian phát triển, 6 hành lang kinh tế và 3 vành đai, nhằm tạo sự liên kết chặt chẽ, tránh chồng chéo, lãng phí. Các đồ án quy hoạch chung đô thị Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom đang được hoàn thiện, cùng với quy hoạch chi tiết 95 xã, phường theo đơn vị hành chính mới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Kim Long nhấn mạnh: “Với vị trí địa kinh tế chiến lược và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Đồng Nai có điều kiện trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng, trung tâm kết nối các hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng khu vực, đồng thời là cực tăng trưởng có sức cạnh tranh trong khu vực Đông Nam Á”.
Ông Võ Văn Một, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, cũng nhắc lại lịch sử thương cảng sầm uất thế kỷ 17-18 trên cù lao Hiệp Hòa, khẳng định sân bay Long Thành chính là “bệ phóng” cho sự phát triển hiện đại.
Tầm nhìn 2065: Thành phố toàn cầu, sống top đầu thế giới
Tầm nhìn dài hạn đến năm 2065 được nêu rõ trong Đề án: xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố toàn cầu, chất lượng sống cao hàng đầu thế giới.
- Đến năm 2035: Trở thành đô thị động lực quốc gia, mô hình đa trung tâm, ven sông, xanh - thông minh, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế hàng không và dịch vụ chất lượng cao.
- Đến năm 2045: Trung tâm hàng không hiện đại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kinh tế tri thức năng động, chỉ số phát triển con người (HDI) cao.
- Đến năm 2065: Thành phố kết nối toàn cầu, đạt mức sống và hạnh phúc thuộc nhóm dẫn đầu thế giới, phát thải ròng bằng 0, kinh tế số chiếm 30-40% GRDP.
Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 10%/năm đến 2045, sau đó duy trì trên 8%, đưa GRDP năm 2065 lên khoảng 24 triệu tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 2,7 tỷ đồng.
Hạ tầng giao thông sẽ được hoàn thiện đồng bộ ngay năm 2026, kết nối cao tốc, vành đai, đường sắt, cảng biển và sân bay Long Thành thành hệ thống logistics hiện đại.
Cú hích cho cả Đông Nam Bộ: Đồng Nai vươn thành “siêu cực tăng trưởng”
Thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam Bộ, tăng cường liên kết với TP.HCM, thúc đẩy đầu tư hạ tầng chiến lược, thu hút vốn FDI và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đây không chỉ là niềm vui của người dân Đồng Nai mà còn góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ Trung ương đến địa phương, cùng sự ủng hộ đồng thuận của nhân dân, Đề án chắc chắn sẽ sớm được Quốc hội thông qua, mở ra kỷ nguyên mới cho “cực tăng trưởng” Đồng Nai.
-
Quy hoạch vùng TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh năm 2030 ra sao?
Vùng Đông Nam Bộ hướng tới mục tiêu văn minh, hiện đại, công nghiệp phát triển và vượt qua ngưỡng thu nhập cao vào năm 2030. Đây là nội dung nổi bật trong Quyết định số 615/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 4/4/2026, phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
-
Đồng Nai thành lập 10 phường mới: Người dân được lợi gì?
Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031), các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới trên cơ sở nguyên trạng 10 xã. Đây là bước đi quan trọng nhằm mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I và đẩy nhanh mục tiêu xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
-
Đồng Nai lên Thành phố: Các mốc THỜI GIAN QUAN TRỌNG cần biết
Đồng Nai đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với hàng loạt mốc thời gian quan trọng diễn ra dồn dập trong những ngày cuối tháng 3/2026.
-
Quy hoạch vùng TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh năm 2030 ra sao?
Vùng Đông Nam Bộ hướng tới mục tiêu văn minh, hiện đại, công nghiệp phát triển và vượt qua ngưỡng thu nhập cao vào năm 2030. Đây là nội dung nổi bật trong Quyết định số 615/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 4/4/2026, phê duyệt Điều chỉnh Qu...
-
Đồng Nai chạm ngưỡng đô thị loại I: Mở đường lên thành phố trực thuộc Trung ương
Chỉ trong vài ngày cuối tháng 3/2026, Đồng Nai đã tạo nên bước ngoặt lớn khi Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Đề án công nhận tỉnh đạt tiêu chí đô thị loại I, đồng thời Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc ...
-
Đồng Nai thành lập 10 phường mới: Người dân được lợi gì?
Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031), các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới trên cơ sở nguyên trạng 10 xã. Đây là bước đi quan trọng nhằm mở rộng không gian đô thị,...
-
Đồng Nai lên Thành phố: Các mốc THỜI GIAN QUAN TRỌNG cần biết
Đồng Nai đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với hàng loạt mốc thời gian quan trọng diễn ra dồn dập trong những ngày cuối tháng 3/2026.
-
DANH SÁCH 3 đô thị và 7 phường đạt ĐÔ THỊ LOẠI II tại Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 972/QĐ-UBND về việc công bố danh mục đô thị loại II, loại III; danh mục phường đạt trình độ phát triển đô thị đối với đơn vị hành chính trong đô thị trên địa bàn tỉnh....



