Bạn đọc phản ánh đến Tiền Phong, tại phường An Hòa (Huế) có kho phế liệu “tử thần” tương tự trên đất công bị bao chiếm.

Sau khi Tiền Phong ngày 8/1 đăng bài: “Những kho phế liệu “tử thần” giữa khu dân cư”, phản ánh tình trạng hàng chục kho phế liệu mất an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ “nhồi” giữa khu dân cư ở TT-Huế, bạn đọc phản ánh đến Tiền Phong, tại phường An Hòa (Huế) có kho phế liệu “tử thần” tương tự trên đất công bị bao chiếm.

Tháng 11/2011, người dân các tổ dân phố 1, 2, 3 (trước đây là làng Triều Sơn Tây) thuộc phường An Hòa gửi đơn đến các cấp có thẩm quyền đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng tại thửa đất số 65 thuộc Khu vực 1 - An Hòa, cạnh đường vào khu dân cư.

Qua nhiều năm, trong khi dân mỏi mòn chờ xây nhà văn hóa, thì đến đầu năm 2013, ông Lê Duy Sinh (ngụ tổ 3, khu vực 1 phường An Hòa) ngang nhiên chiếm dụng thửa đất này, xây dựng hàng rào bê tông, nhà cửa kiên cố, lập vựa thu mua và tập kết phế liệu, máy móc cơ giới cũ nát tại đây mà không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Trước việc làm bất chấp quy định pháp luật, cũng như sự ngó lơ của chính quyền địa phương, dân bức xúc phản ứng dữ dội. Đến tháng 4/2013, UBND phường An Hòa tiến hành lập biên bản đình chỉ xây dựng do hành vi lấn chiếm đất công, yêu cầu ông Sinh trả lại nguyên trạng.

Tuy nhiên, việc chấm dứt hành vi chiếm dụng đất công chỉ tồn tại trên giấy. Ông Lê Duy Sinh vẫn tiếp tục bao chiếm, sử dụng đất công trái phép, thậm chí, từ ngôi nhà xây dựng trái phép ban đầu, chủ vựa phế liệu này còn mở rộng phạm vi lấn chiếm rộng ra gần 1.000m2 đất công.

Đến đầu năm 2015, dân An Hòa lại gửi đơn tố cáo lên UBND thành phố Huế. Ngày 9/2/2015, Thanh tra thành phố Huế về kiểm tra, qua đó khẳng định UBND phường An Hòa không giải quyết dứt điểm vụ lấn chiếm đất công.

Sai phạm rõ ràng là vậy, nhưng mãi đến tháng 12/2015, UBND phường An Hòa mới ban hành quyết định xử phạt vi hành chính đối với ông Lê Duy Sinh, số tiền 1 triệu đồng, về hành vi xây dựng trái phép trên đất công, buộc tháo dỡ, khôi phục lại hiện trạng cũ; các hành vi khác về lấn chiếm đất, chuyển đổi mục đích sử dụng trái pháp luật.

Sau xử lý vi phạm và chịu nộp phạt số tiền chỉ 1 triệu đồng này, ông Sinh chẳng những không chấp hành tháo dỡ, mà ngang nhiên tiếp tục sử dụng thửa đất như là của riêng, thách thức bà con lối xóm và pháp luật. Ngày 15/6/2016, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố Huế, ban hành công văn chỉ đạo chấm dứt sử dụng mặt bằng thửa đất 65 đối với hộ ông Lê Duy Sinh, tạo điều kiện để xây nhà văn hóa cho người dân.

Bất chấp chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Huế, đến nay qua một năm rưỡi, UBND phường An Hòa vẫn “tạo điều kiện” cho ông Sinh tiếp tục bao chiếm đất công làm bãi phế liệu “lậu”, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cháy nổ, gây bức xúc dư luận. Trong khi trao đổi với PV, ông Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường An Hòa đương nhiệm, nại lý do: “Giờ thu hồi khu đất công này về cũng không biết để làm gì, thôi cứ cho ông Sinh sử dụng làm bãi phế liệu vậy” (?).

Ngọc Văn (Tiền Phong)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.