Sức ép về giá cả là không có trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chững lại, các hãng bán lẻ khó có thể tăng giá bán.

Chỉ số CPI tháng 9 của Mỹ tăng 0,1%, so với mức 0,3% trong tháng 7 và tháng 8. Giá năng lượng tăng 0,7%, giá lương thực tăng 0,3%.

Doanh thu bán lẻ tháng 9 vượt dự báo, giảm lo ngại chi tiêu tiêu dùng sẽ giảm, hạn chế đà phục hồi của nền kinh tế.

Chỉ số CPI cơ bản (không bao gồm lương thực và năng lượng) tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2009, đồng thời là mức tăng thấp nhất kể từ năm 1961.

Theo số liệu của Bộ Lao động, chỉ số giá sản xuất tháng 9 tăng 0,4% so với tháng 8 do chi phí hàng nhập giảm 0,3%.

FED do vậy cũng sẵn sàng nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ để thúc đẩy đà phục hồi kinh tế, giảm tỷ lệ thất nghiệp đã chạm ngưỡng kỷ lục trong 26 năm. Các chuyên gia dự báo, FED sẽ chỉ tăng lãi suất trở lại ít nhất phải từ quý 1/2012.

Cafeland.vn - Theo Bloomberg
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland