Chia sẻ quan điểm với nhiều nhà đầu tư ngoại, tân thành viên Hội đồng quản trị của Công ty bất động sản Ninh Vân Bay - Thomas Warren Shreve cho rằng người Việt hiện có cái nhìn quá bi quan về nền kinh tế.

Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (Mã CK: NVT) vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên và công bố nhà đầu tư chiến lược nước ngoài Recapital Investments Pte.Ltd - một quỹ đầu tư của Singapore. Mới đây, NVT đã phát hành riêng lẻ thành công 30 triệu cổ phiếu cho quỹ này, đồng thời tăng vốn điều lệ từ 605 lên 905 tỷ đồng.

Tại Đại hội, ông Thomas Warren Shreve, Tổng giám đốc Recapital Advisors, đại diện Recapital tại NVT cho biết sẽ không can thiệp vào định hướng chiến lược tại công ty này. "Tuy nhiên, chúng tôi có thể hỗ trợ Ninh Vân Bay trong việc tiếp cận với nguồn vốn rẻ trên thị trường quốc tế", ông này nói.

Ông Thomas cho rằng, hiện trên thị trường có nhiều tài sản chất lượng tốt nhưng giá khá rẻ. Ảnh: Ngọc Tuyên

Chia sẻ về việc lựa chọn đầu tư vào Việt Nam, ông Thomas cho rằng: "Nhiều nhà đầu tư Việt hơi mất lòng tin vào nền kinh tế, nhưng thời điểm này, chúng tôi nhìn thấy nhiều tài sản chất lượng cao nhưng được bán với giá rẻ. Tôi nghĩ, kinh tế Việt Nam hiện chưa đến mức tồi tệ như ở Indonesia những năm 90", ông Thomas nói.

Năm 2012, NVT vẫn chưa thoát lỗ. Công ty đạt tổng doanh thu hơn 206 tỷ đồng, lãi sau thuế âm gần 70 tỷ. Tổng tài sản tính đến cuối 2012 đạt 1.181 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 71%. Trong đó, nợ ngắn hạn trên vốn là 33%, nợ dài hạn 38%.

Theo ông Thomas, Recapital từng đầu tư vào những công ty tại Indonesia ở thời điểm thị trường khó khăn nhất. "Lúc đó, có những doanh nghiệp phải đóng cửa, nợ chiếm tới 80% tài sản nhưng chúng tôi vẫn bỏ tiền vào và phải mất đến 8 năm mới thoát khỏi khủng hoảng. Những đến nay, chúng tôi vẫn cho rằng đó là quyết định đúng đắn", ông Thomas nói.

Trong năm 2012, một số dự án của NVT có kết quả kinh doanh tốt như Six Senses tại Nha Trang đem lại lợi nhuận 40,3 tỷ. Dự án Emeralda Ninh Bình mang lại doanh thu 37,2 tỷ. Riêng dự án Six Senses Sài Gòn do thiếu hụt nguồn vốn đầu tư nên phải tạm dừng. Lãnh đạo NVT cho biết đang tìm kiếm các nguồn tài chính thay thế để triển khai tiếp dự án này.

Ông Dũng cho biết, năm 2012, hoạt động kinh doanh các khu nghỉ dưỡng của công ty tốt nhất kể từ khi thành lập. Ảnh: Ngọc Tuyên

Dù giữ thái độ lạc quan về kết quả 2012 nhưng theo Tổng giám đốc Hoàng Anh Dũng cũng cho rằng năm 2013, Ninh Vân Bay không được phép lỗ. "Nếu tiếp tục lỗ, cổ phiếu NVT buộc phải rời sàn vì lợi nhuận đã âm 2 năm liên tiếp", vị này cho hay.

Cụ thể, cổ đông công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 219 tỷ, lợi nhuận sau thuế 19 tỷ. Quý I/2013, lãi sau thuế hợp nhất của Ninh Vân Bay đạt 9 tỷ đồng, đạt một nửa kế hoạch năm. Ông Dũng cũng thừa nhận, 2 cổ đông chiến lược đã giúp công ty cải thiện tình hình tài chính. Hiện nhóm cổ đông lớn từ TechcomCapital nắm giữ khoảng 10%, và nhóm từ Recapital sở hữu 47% cổ phần của công ty này.

Cổ đông NVT cũng đã thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị người Việt. Đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên mới là ông Thomas Waren Sherve và ông Richard Daguise đều từ quỹ Recapital. 2 thành viên mới cũng được bầu vào Ban kiểm soát sau khi việc miễn nhiệm 4 người khác được thông qua.

  • 325.000 nhà đất khó cấp “sổ đỏ”

    325.000 nhà đất khó cấp “sổ đỏ”

    Ngày 24-4, Sở TN-MT Hà Nội công bố kết quả rà soát cho thấy, Hà Nội còn 125.000 trường hợp sử dụng đất đang gặp vướng mắc khi làm thủ tục cấp ”sổ đỏ”. Ngoài ra, TP còn tới 200.000 trường hợp nhà đất dự án đang “tắc đường” cấp “sổ đỏ”.

  • Sửa luật đất đai: Để người dân không bị thiệt thòi

    Sửa luật đất đai: Để người dân không bị thiệt thòi

    Ngày 24-4, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ TN-MT đã lấy ý kiến các Đoàn ĐBQH trên toàn quốc về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Nhiều ĐBQH cho rằng, phải điều chỉnh cơ chế giá bồi thường để người dân không còn phải chịu thiệt khi bị thu hồi đất.

Ngọc Tuyên (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.