Theo Giám đốc điều hành Lê Thị Thu Thủy, nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast Auto Ltd. có kế hoạch thâm nhập thị trường Đông Nam Á, bắt đầu từ Indonesia và dự kiến sẽ huy động được “rất nhiều vốn” để thúc đẩy kế hoạch mở rộng toàn cầu.

Ảnh minh hoạ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Rishaad Salamat và Yvonne Man của Bloomberg TV, bà Thuỷ cho biết công ty dự kiến sẽ đạt được mục tiêu bán được 45.000 đến 50.000 xe trong năm nay.

VinFast đã giao 10.027 ô tô và 28.220 xe máy điện trong quý 3. Công ty đã báo cáo đã giao tổng cộng 28.727 xe. Nhà sản xuất ô tô cho biết hãng đã bán 7.100 xe cho Công ty Cổ phần Di động Thông minh và Xanh GSM, một công ty taxi trong đó người sáng lập – ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ 95% cổ phần.

Bà Thuỷ nói, Đông Nam Á có rất nhiều tiềm năng khi các chính phủ đang tìm cách thúc đẩy việc áp dụng xe điện với các mục tiêu táo bạo.

“Chúng tôi có ý định tiến vào ASEAN một cách tích cực, bắt đầu từ Indonesia”, bà Thủy nói.

Bà Thủy cho biết VinFast sẽ tìm cách huy động “rất nhiều vốn” trong tương lai cho các kế hoạch phát triển và mở rộng. Tuy nhiên, công ty sẽ phải trông cậy vào sự hỗ trợ từ công ty mẹ là Công ty Cổ phần Tập đoàn Vincom và ông Vượng trong 18 tháng tới, bà Thuỷ nói thêm.

Công ty đang xây dựng một tổ hợp sản xuất trị giá 2 tỷ USD ở Bắc Carolina và lên kế hoạch xây dựng các nhà máy ở Indonesia và Ấn Độ.

Bà Thủy cho biết, nhà sản xuất ô tô đã báo cáo khoản lỗ lớn hơn trong quý 3, đang trên đà hòa vốn và đạt được lợi nhuận. Ông Vượng hồi tháng 5 cho biết hãng sản xuất xe điện có thể có lãi sau năm 2025 nếu hoạt động “suôn sẻ” và hòa vốn vào cuối năm 2024.

Bà Thuỷ cũng cho hay, VinFast đã IPO tại Mỹ vào tháng 8 thông qua sáp nhập với công ty Black Spade Acquisition Co. Công ty sẽ phát hành tới 76 triệu cổ phiếu ra thị trường, mặc dù một phần sẽ phải đối mặt với giới hạn giao dịch.

Bà Thủy thông tin rằng, VinFast đang “thực hiện rất nhiều giao dịch” để tăng cơ sở nhà đầu tư.

Ông Vượng không trực tiếp nắm giữ bất kỳ cổ phần nào tại VinFast, nhưng tính đến ngày 21/9, Tập đoàn Vingroup của ông sở hữu 50,8% cổ phần VinFast, Tập đoàn Đầu tư Việt Nam nắm giữ 32,9% và Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Asian Star có 12,9% cổ phần. Mỗi cổ đông này đều do ông Vượng sở hữu đa số cổ phần.

Theo một tuyên bố trước đó của công ty, các cổ đông chủ chốt của VinFast là VIG và Asian Star Trading & Investment Ltd. dự kiến sẽ bán 46 triệu cổ phiếu VinFast. Số tiền thu được từ việc bán sẽ được sử dụng để tài trợ cho các kế hoạch mở rộng của VinFast.

Anh Mai
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.