
Phà Cát Lái sẽ được thay thế bằng cầu vượt sông trong thời gian tới.
UBND TP. HCM vừa kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương bổ sung quy hoạch xây dựng cầu thay thế phà Cát Lái trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP. HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020.
Theo đề xuất, cầu Cát Lái có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 4 km (riêng cầu khoảng 3,4 km), thiết kế là loại cầu dây văng có tĩnh không 55 m, tối thiểu 4 làn xe. Điểm đầu dự án kết nối với nút giao thông Mỹ Thủy (quận 2, TP. HCM) và điểm cuối cách bến phà hiện hữu khoảng 1,2 km thuộc xã Phú Hữu, đô thị Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai).
Dự án có tổng kinh phí đầu tư tạm tính hơn 5.700 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay và lợi nhuận đầu tư). Trong đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1.225 tỷ đồng.
Thông tin này là niềm vui cực lớn không chỉ đối với người dân hai bờ, các doanh nghiệp mà còn hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc trở mình ngoạn mục của đô thị mới này.
Nằm ở phía Đông của tỉnh Đồng Nai, huyện Nhơn Trạch được ví như chiếc cầu nối giữa hai trung tâm kinh tế lớn là TP. HCM với Bà Rịa – Vũng Tàu.
Năm 1996, Nhơn Trạch được Chính phủ phê duyệt xây dựng là thành phố mới của Đồng Nai. Nơi đây được kì vọng sẽ trở thành một đô thị sầm uất nhộn nhịp, góp phần tạo nên chuỗi đô thị phát triển năng động của vùng kinh tế phía Nam.
Ngay sau khi thành phố mới Nhơn Trạch được phê duyệt, một loạt nhà đầu tư bất động sản đã đổ về đây để đón đầu cơ hội với những đại dự án. Tuy nhiên, cho tới nay Nhơn Trạch chỉ là đô thị hoang vắng trong khi các đại dự án hoặc là bị bỏ hoang, hoặc trong tình trạng dở dang.
Trên tấm bảng vẽ phối cảnh dự án khu dân cư xã Long Tân và Phú Hội được quy hoạch hoành tráng với những tòa cao ốc, khu dân cư, biệt thự, trung tâm thương mại… Thế nhưng bên trong dự án này chỉ là bãi đất trống để cỏ mọc um tùm. Theo tìm hiểu, dự án này do Công ty Cổ phần Taekwang Vina Industrial làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích hơn 55ha và có quy mô dân số 13.044 người.
Một dự siêu dự án khác cũng nằm “mắc kẹt” nhiều năm trời tại đây là dự án Đông Sài Gòn với diện tích 942 ha, có vốn vốn đầu tư lên đến 6 tỷ USD. Dự án này do Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch (liên doanh giữa Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa và Công ty Cao su công nghiệp Đồng Nai) làm chủ đầu tư. Hiện tại, dự án này vẫn được bao quanh bởi rừng cao su. Bên trong dự án, nhiều hạng mục hạ tầng đã bắt đầu xuống cấp, số khác đang nằm dang dở. Điểm nhấn đáng kể nhất của dự án này, là hai căn nhà mẫu và văn phòng của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch nằm bên trong dự án.
Dự án Sunflower City nằm trên địa bàn xã Phước An, do Công ty Thăng Long Real Corp làm chủ đầu tư cũng không khá hơn.
Lý giải nguyên nhân thất bại của thị trường bất động sản Nhơn Trạch, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM cho rằng, Nhơn Trạch còn thiếu cái quan trọng nhất là điểm nối giao thông. Ngoài phương án xây dựng cầu nối quận 2 (TP. HCM) với Nhơn Trạch thì cần phải có một điểm kết nối giao thông từ cao tốc Long Thành – Dầu Giây xuống trung tâm Nhơn Trạch.
Gần 20 năm sau quy hoạch, Nhơn Trạch đang đứng trước cơ hội để khoác tấm áo mới của mình. Đó sẽ là một khu đô thị năng động, sầm uất như kỳ vọng. Cơ sở để đặt niềm tin vào điều đó càng rõ ràng hơn khi hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai tại khu vực này như sân bay quốc tế Long Thành hay dự án cầu Cát Lái mới đây.
Nhiều chuyên gia bất động sản nhận định, sắp tới thị trường bất động sản sẽ trở nên sôi động và giá đất khu vực này sẽ có chuyển biến tích cực với những thông tin tích cực như hiện nay.
Anh Hoàng, một nhà đầu tư vui ra mặt: “tôi có mua một miếng đất nền Nhơn Trạch, mấy năm gần đây rao bán hoài không được. Sắp tới có thể tình hình sẽ tốt hơn”. Cũng theo anh Hoàng, sẽ có làn sóng mới những nhà đầu tư về Nhơn Trạch để tìm kiếm cơ hội sau nhiều năm thị trường bất động sản này bị đóng băng.
Một số hình ảnh hiện tại của khu đô thị mới Nhơn Trạch:

Hiện tại thành phố mới Nhơn Trạch vẫn còn hoang vắng.

Hệ thống cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện nhưng không thu hút được người dân đến sinh sống.

Nhiều dự án vẫn là bãi cỏ hoang nhiều năm trời.

Có không ít những căn biệt thự bề thế xây dựng dở dang ở đây.

Một dãy nhà phố bỏ hoang để cỏ dại xâm lấn.

Rất nhiều dự án bất động sản đang nằm chờ thời tại Nhơn Trạch.

Một góc bên trong siêu dự án Đông Sài Gòn.
-
Văn Phú: Khi bất động sản bắt đầu từ sự lắng nghe phía sau mỗi ô cửa
Giữa bối cảnh truyền thông bất động sản ngày càng thiên về con số và thông điệp bán hàng, Văn Phú chọn cách lùi lại để lắng nghe đời sống. Thay vì nói về dự án, thương hiệu kể những câu chuyện con người phía sau mỗi ô cửa - nơi ký ức, cảm xúc và nhịp...
-
TP.HCM không lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm và dừng quy hoạch sử dụng đất cấp xã
TP.HCM vừa có động thái quan trọng trong quản lý đất đai khi chính thức không tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2026–2030 và tạm dừng quy hoạch sử dụng đất cấp xã. Quyết định này được triển khai theo Nghị quyết 254/2025/NQ-QH15 của Quố...
-
Tin vui cho người mua nhà tại TP.HCM khi hơn 1.000 căn nhà ở xã hội sắp mở bán
Hơn 1.000 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt sắp được chủ đầu tư mở bán và cho thuê.
-
Dòng khách đa tầng, ưu đãi tốt: Công thức tạo lợi nhuận kép cho nhà phố Boulevard Prime tại Cần Giờ
Khi nhiều shophouse vẫn loay hoay với bài toán mùa vụ và nguồn khách đơn lẻ, nhà phố Boulevard Prime tại Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM) thu hút sự quan tâm của giới đầu tư chuyên nghiệp nhờ dòng khách đa tầng, ổn định quanh năm và chính sá...
-
Chuỗi tiện ích quốc tế của Vinhomes Green Paradise góp phần đưa Việt Nam “cất cánh” trong cuộc đua du lịch toàn cầu
Ông Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết thành phố đang định hướng đưa Cần Giờ trở thành một cực phát triển mới, dự kiến thu hút khoảng 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, góp phần vào mục tiêu đón 30-35 triệu lượt khách quốc tế...

.png)

