
Cao tốc Bến Lức - Long Thành triển khai 82% khối lượng thi công.
Trong tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT báo cáo tiến độ thi công cao tốc Bến Lức - Long Thành đã đạt gần 82% khối lượng. Sau khi cập nhật giá trị các gói thầu cùng khối lượng công việc còn lại, tổng mức đầu tư giảm còn 30.073 tỉ đồng (giảm 1.247 tỉ đồng so với phương án được phê duyệt trước đó).
Trong đó, cơ cấu nguồn vốn cũng được phân chia gồm: hơn 8.000 tỉ đồng vốn vay ADB, gần 10.600 tỉ của JICA, gần 3.900 tỉ đồng từ nguồn đối ứng.
Phần còn lại hơn 7.500 tỉ đồng sẽ do VEC tự bố trí từ tiền tích lũy của đơn vị để hoàn thành toàn bộ dự án. Số tiền này sẽ dùng để bổ sung cho phần vốn đối ứng còn lại; hoàn thiện các gói thầu phía Tây và Đông của dự án, sau khi hiệp định vay của ADB hết hạn. Đồng thời, việc đầu tư hoàn thiện nút giao giữa cao tốc với quốc lộ 51; trả các chi phí phát sinh trong thời gian dự án dừng thi công; lãi vay; thuế... cũng sẽ lấy từ nguồn kinh phí trên.
Bên cạnh đó, Bộ GTVT cho biết, VEC đã chuẩn bị thủ tục để phát hành hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu mới ngay sau khi được chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành, đồng thời cho phép chủ đầu tư tự cân đối vốn để làm các việc còn lại của dự án. Nếu tháng 5/2023 phát hành được hồ sơ mời thầu, đoạn tuyến phía Tây sẽ hoàn thành và thông xe vào quý 2/2024… và hoàn thành toàn bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành vào tháng 9/2025.
| Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 57,8 km khởi công từ năm 2014. Tổng mức đầu tư của dự án là 31.320 tỉ đồng. Dự án gặp vướng mắc liên quan đến việc bố trí vốn đối ứng dẫn đến tạm ngưng thi công từ năm 2019. Chờ đợi trong thời gian dài, một số nhà thầu đã đề nghị chấm dứt hợp đồng. |
Để giải quyết vấn đề này, VEC đề xuất xuất sử dụng số tiền 758 tỉ đồng từ nguồn thu phí các dự án đường cao tốc do VEC quản lý đang tạm thời nhàn rỗi khi VEC chưa đến kỳ trả nợ để làm vốn đối ứng cho dự án. Hiện, cơ quan đang có 5.116 tỉ đồng từ nguồn thu phí nhàn rỗi hiện đang dự trữ trong ngân hàng. Tuy nhiên phương án này chưa được sự đồng tình của Bộ Tài chính vào thời điểm đề xuất.
Trong buổi thị sát dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành cuối tháng 3 vừa qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã “bật đèn xanh” với kiến nghị của VEC. Sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết Thống nhất chủ trương VEC tự cân đối, bố trí số vốn đối ứng còn lại để tiếp tục triển khai, sớm hoàn thành Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành như đề nghị của các bộ, ngành, đơn vị liên quan.
-
Chính phủ gỡ vướng “vốn đối ứng” cho dự án cao tốc tốc Bến Lức - Long Thành
Chính phủ đã có văn bản phản hồi về đề xuất tự bố trí vốn đối ứng để triển khai hoàn thiện cao tốc Bến Lức - Long Thành của Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
-
Khai mở thị trường quyền phát triển đô thị
Dự thảo Luật Phát triển đô thị được nhiều chuyên gia kỳ vọng sẽ bổ sung thêm công cụ huy động nguồn lực cho phát triển các đô thị lớn. Trong đó, cơ chế chuyển quyền phát triển (Transfer of Development Rights - TDR) được xem là hướng tiếp cận mới nhằm...
-
TP.HCM thúc tiến độ đấu giá các khu đất trong năm 2026
UBND TP.HCM yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố khẩn trương xây dựng phương án đấu giá đối với các khu đất đã được phê duyệt kế hoạch đấu giá năm 2026.
-
“Tọa độ vàng” trong quy hoạch 100 năm TP.HCM
Quy hoạch tổng thể TP.HCM tầm nhìn 100 năm đang được đưa ra lấy ý kiến không chỉ định hình mô hình phát triển đô thị mới, mà còn phác họa những “tọa độ vàng” bất động sản trên địa bàn....
-
Gần 6.000 căn nhà ở xã hội sẽ xuất hiện tại “siêu đô thị” Bình Quới - Thanh Đa
Trong tổng số hơn 23.000 sản phẩm nhà ở dự kiến hình thành tại siêu đô thị Bình Quới - Thanh Đa sẽ bố trí quỹ đất phát triển gần 6.000 căn nhà ở xã hội.
-
Tin vui: Loạt khu công nghiệp lớn tại TP.HCM sắp được tháo gỡ
Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đã chủ trì cuộc họp Tổ theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý các dự án đầu tư vướng mắc kéo dài liên quan đến khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu/cụm công nghiệp và các vấn đề môi trường trên địa bàn Thành phố....



