Theo khảo sát của Công ty tư vấn CBRE Việt Nam, trong quý II, các tòa cao ốc văn phòng mới tung ra tại thị trường TP HCM có tỷ lệ lấp đầy khá thấp, khoảng 8-30% diện tích.

Cụ thể, cao ốc Bitexco Financial Tower (quận 1) khánh thành từ tháng 11/2010 có diện tích trống 15.000 m2, với tỷ lệ lấp đầy ở mức 30%. Tòa tháp Vincom Center khánh thành từ tháng 4/2010 cũng nằm trong khu trung tâm quận 1 chỉ có tỷ lệ lấp đầy 35%, diện tích trống ước tính 46.000 m2.


Tại quận 4, do còn mới so với thị trường văn phòng cho thuê, cao ốc Ree Tower có tỷ lệ lấp đầy đạt 8%, diện tích trống gần 16.000 m2. Các tòa tháp mới có tỷ lệ lấp đầy xếp vào loại khá như Green Power, Maritime Bank Tower vẫn còn khoảng 50% diện tích trống.



Cao ốc văn phòng mới đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hút khách thuê. Ảnh: Vũ Lê.

Tuy các tòa tháp mới vắng khách thuê nhưng các "tứ đại gia" có thâm niên trong thị phần văn phòng cho thuê vẫn có tỷ lệ lấp đầy cao: Diamond Plaza và Me Linh Point Tower được lấp đầy 100%, Sun Wah Tower chỉ còn 2% diện tích trống, Saigon Centre có khách thuê 95% diện tích.


Theo CBRE, do vắng khách thuê, chủ các cao ốc mới có xu hướng tung ra nhiều chương trình ưu đãi để hút khách. Các chính sách linh hoạt được áp dụng trong quý II tại nhiều cao ốc mới như miễn tiền thuê trong vài tháng đầu để bù đắp chi phí trang trí nội thất văn phòng, giá thuê chỉ tăng dần trong những năm sau, miễn hoặc giảm phí đậu xe, treo bảng hiệu, xem xét giá thuê theo từng giai đoạn...


Theo thống kê của đơn vị tư vấn này, diện tích thực thuê 6 tháng đầu năm 2011 khá thấp, đạt 67.700 m2, chỉ bằng 50% của 6 tháng đầu năm 2010 (có 130.000 m2 sàn được thuê). Yêu cầu thuê cao ốc văn phòng trong quý II năm nay tại TP HCM cũng giảm nhẹ. Nếu trong quý II/2010 có 250 yêu cầu thuê thì cùng thời điểm này năm nay chỉ có 200 yêu cầu thuê, chủ yếu tập trung vào các ngành: giáo dục, bảo hiểm, ngân hàng, tư vấn, công nghiệp.

Theo Hà Thanh (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.