Sở hữu hàng loạt các lợi thế để phát triển bất động sản, Cần Thơ đang trở thành “miền đất hứa” thu hút đầu tư của nhiều đại gia bất động sản như Vingroup, Nam Long, LDG Group…

Là trung tâm kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ có tốc độ phát triển kinh tế và xã hội cao, thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực công nghiệp, chế xuất, du lịch- dịch vụ… Quy mô dân số tại Cần Thơ cũng không ngừng gia tăng. Mỗi năm địa phương này thu hút hàng trăm ngàn chuyên gia, công nhân, dân nhập cư về sinh sống và làm việc kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở.

Sở Xây dựng TP Cần Thơ cũng đang tập trung cho công tác lập quy hoạch phân khu đô thị 5 quận của thành phố bao gồm Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt và Cái Răng, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong thời gian tới.

Cần Thơ có nhiều tiềm năng phát triển bất động sản

Quy hoạch đô thị ở Cần Thơ phát triển quy mô lan rộng ra các quận và vùng bên ngoài giúp hạn chế tình trạng quá tải ở trung tâm và và không cần phải giãn dân khi đô thị hóa tăng nhanh.

Ngoài những quận trung tâm, quận Ô Môn cũng được đầu tư quy hoạch là vùng đô thị gắn kết và mở rộng của trung tâm TP Cần Thơ; trung tâm công nghiệp chuyên ngành, công nghệ cao, công nghiệp điện năng cấp vùng…

Đặc biệt, sân bay quốc tế nằm giữa hai khu vực sẽ tạo động lực phát triển các đô thị vành đai dọc theo trục quốc lộ 91. Gần đây, nhiều dự án quy mô lớn đã được đầu tư tại Ô Môn khiến cho khu vực này trở nên sôi động và thu hút giới đầu tư.

Thị trường bất động sản Cần Thơ cũng khá đa dạng với các loại hình sản phẩm, từ đất nền đến nhà phố và cả căn hộ. Trong số đó, nhà phố xây sẵn đang được ưa chuộng với nhiều nhiều khu nhà phố đi vào hoạt động như khu nhà phố thương mại của Vingroup tại quận trung tâm, khu nhà phố Nam Long.

Mới đây nhất, lần đầu tiên tại Tây Nam Bộ, khu đô thị thông minh đầu tiên mang tên Thành Đô được tung ra thị trường với mô hình nhà phố xây sẵn ứng dụng công nghệ hiện đại 4.0 do LDG Group đầu tư.

Phố cảnh dự án khu đô thị thông minh Thành Đô do LDG Group đầu tư phát triển tại quận Ô Môn, Cần Thơ

Theo thông tin từ LDG Group - đơn vị đầu tư phát triển dự án cho biết, Khu đô thị Thành Đô có tổng vốn đầu tư hơn 350 tỷ đồng với quy mô 156 căn nhà phố xây sẵn có thiết kế 1 trệt 2 lầu sang trọng và hiện đại. Đây là mô hình thiết kế chuẩn mực mà LDG Group đã áp dụng thành công tại nhiều khu đô thị mà doanh nghiệp này đầu tư.

So với nhiều địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ vẫn là địa phương có mức giá bất động sản tốt, vừa túi tiền của nhiều người và cơ hội kiếm được lợi nhuận khá cao. Đây là đặc điểm của những nơi mà thị trường bất động sản mới và đang tăng trưởng.

Chẳng hạn, với dự án Thành Đô của LDG Group, nhà phố xây sẵn tại đây có giá chỉ khoảng hơn 2 tỷ đồng. Trong khi đó, một căn nhà phố 1 trệt 2 lầu, 2 phòng ngủ và nằm trong khu biệt lập với công nghệ hiện đại như vậy tại Bình Dương hay Đồng Nai sẽ có giá khoảng 3 – 4 tỷ đồng/căn. Nếu so với TP.HCM thì còn cao hơn nhiều lần.

Đại diện LDG Group cho biết thị trường bất động sản tại Cần Thơ nói chung và Ô Môn nói riêng còn nhiều tiềm năng để đầu tư phát triển. Trong đó nhu cầu về nhà ở thương mại của người dân tại nơi đây vẫn tăng cao và sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, mặt bằng giá có thể tăng do chi phí đầu tư và xây dựng tăng cao. Do đó, càng đầu tư sớm, nhà đầu tư càng có cơ hội sinh lời cao.

Một chuyên gia cho biết bất động sản Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung chưa được phát triển đúng mức. Có lẽ, việc nhiều địa phương đang siết chặt bất động sản là thời cơ thuận lợi để Cần Thơ phát huy được hết giá trị tiềm năng. Do đó, không chỉ trong năm 2019 mà trong vòng vài năm tới, Cần Thơ sẽ là điểm đến của bất động sản. Điều đó đồng nghĩa với việc, các nhà đầu tư có thể dễ dàng kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào các dự án và sản phẩm bất động sản ở nơi đây.

Theo TTDN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Khu đô thị thông minh Thành Đô

    Khu đô thị thông minh Thành Đô

    Dự án tọa lạc tại phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ, nơi có tốc độ phát triển và đô thị hóa cao. Kết nối các trục đường lớn của TP Cần Thơ, cùng các tiện ích hiện hữu như chợ Ô Môn, trung tâm hành chính, bến Bạch Đằng, cảng hàng không Cần ...

  • Khu đô thị khép kín ở Cần Thơ được lòng khách hàng

    Khu đô thị khép kín ở Cần Thơ được lòng khách hàng

    Thời gian gần đây, mô hình khu đô thị khép kín (compound) trở thành xu hướng phát triển của nhiều đô thị trên thế giới. Ở Việt Nam, những thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai… mô hình này đang nở rộ. Tại Cần Thơ, dù mô hình này còn khá...

  • Hậu đại dịch, nhiều dự án nhà đất ở Cần Thơ thu hút khách bằng ưu đãi

    Hậu đại dịch, nhiều dự án nhà đất ở Cần Thơ thu hút khách bằng ưu đãi

    Sau đại dịch, thị trường Cần Thơ cũng không thua kém những địa phương khác trong việc thu hút khách hàng. Nhiều dự án tung ra chương trình ưu đãi rầm rộ để tạo sức hấp dẫn với người mua nhà....

 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.