
Với việc cầu Nguyễn Hữu Cảnh gặp sự cố, cần được sửa chữa, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chỉ đạo Sở GTVT, Công an TP và UBND quận Bình Thạnh phối lên phương án tổ chức giao thông qua khu vực bị ảnh tránh để xảy ra ùn tắc.

Sở GTVT TP đã làm việc với chủ đầu tư dự án Vinhomes và dự án Sài Gòn Pearl để nghiên cứu phương án nối thông tuyến đường Trần Trọng Kim với đường nội khu D3 của dự án Saigon Pearl để phục vụ lưu thông.
Để triển khai phương án này, các đơn vị liên quan sẽ phải dỡ bỏ bức tường ngăn cách 2 dự án đô thị.

Theo ghi nhận của chúng tôi, bức tường ngăn cách có độ cao khoảng 2,5m, được trang trí bằng hệ thống cây xanh. Bức tường được bố trí một cánh cổng nhỏ để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân 2 bên khu dân cư. Một số người dân cho biết cánh cửa này chỉ mở vào một số khung giờ nhất định.

Phía bên dự án Vinhomes là công trình cao tầng cùng tuyến đường Trần Trọng Kim được thiết kế 6 làn xe. Sau khi hết địa phận Vinhomes, các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này phải rẽ trái vào một tuyến đường nội khu khá nhỏ.

Phía bên dự án Saigon Pear là công trình trường học quốc tế, tuyến đường nội đô chạy dọc sông Sài Gòn đã được hoàn thiện, kết hợp đồng bộ hạ tầng, cảnh quan xung quanh, nối dài đến cầu Thủ Thiêm 1, hai bên có nhiều nhánh rẽ nối ra đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Việc phá dỡ bức tường sẽ tạo nên tuyến đường mới ven sông, cho phép các phương tiện lưu thông từ đường Điện Biên Phủ ở cầu Sài Gòn đến cầu Thủ Thiêm 1.

Phương án này sẽ giúp giảm tải cho tuyến đường Điện Biên Phủ đông đúc khi các phương tiện có thể đi tắt qua các tuyến đường nội bộ để ra điểm mở dải phân cách trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, rẽ trái về trung tâm thành phố.
Từ thời điểm cầu Nguyễn Hữu Cảnh dừng phục vụ lưu thông, người dân muốn di chuyển vào trung tâm thành phố phải chạy qua các đường nội bộ trong khu dân cư Vinhomes để ra đường Nguyễn Hữu Cảnh, chạy ngược đến dạ cầu vượt mới có chỗ quay đầu xe. Việc này dẫn đến tình trạng ùn tắc đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Bên cạnh phục vụ giao thông, việc thông tuyến đường cũng giúp cư dân sinh sống tại khu vực kết nối với các tiện ích của 2 khu dân cư cao cấp. Điển hình là khu công viên đi bộ ven sông của dự án Vinhomes.

Nhiều người dân ủng hộ phương án dỡ bỏ bức tường ngăn cách. Một số khác chưa thực sự đồng tình vì lo ngại các nguy cơ thiếu an toàn, mất trật tự khi tuyến đường nội khu chuyển sang phục vụ mục đích công cộng.

Chia sẻ với báo chí, lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM nêu quan điểm tổ chức giao thông đảm bảo an toàn, nhưng phải rà soát pháp lý và có sự đồng thuận của cơ quan quản lý trực tiếp. Được biết, bức tường hiện đang được Khu dân cư Saigon Pearl quản lý.

Đại diện Sở Quy hoạch và Kiến trúc (QH-KT) TP.HCM cho biết, trục đường ven sông Sài Gòn và công viên do chủ đầu tư hai dự án xây dựng đồng thời cùng khu dân cư bên trong. Thời gian qua, các doanh nghiệp vẫn đang duy tu, bão dưỡng và quản lý nên thành phố chưa yêu cầu bàn giao.
Tuy nhiên, tuyến đường ven sông Sài Gòn theo quy hoạch là công trình công cộng, không phải đường nội bộ. Do đó, trường hợp cần thiết giải quyết áp lực giao thông cho khu vực, thành phố yêu cầu phá dỡ bức tường để nối thông trục đường các chủ đầu tư sẽ phải chấp hành.
Sở GTVT mới đây đã có văn bản đề nghị Sở QH-KT, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận 1 và quận Bình Thạnh, Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ cung cấp các pháp lý liên quan đến đường ven sông Sài Gòn để tham mưu UBND TP phương án tổ chức giao thông qua khu vực.
-
TP.HCM: Kiến nghị bổ sung 72.000 tỉ đồng phát triển giao thông
Sở GTVT TP.HCM kiến nghị bổ sung 71.695 tỉ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện 61 dự án giao thông bộ, 27 dự án giao thông thủy và 2 chương trình đầu tư.
-
IFC dự kiến rót 3 tỷ USD vào Việt Nam, TP.HCM “đặt hàng” vốn cho 7 tuyến metro 547 km
Lãnh đạo TP.HCM đề nghị Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tham gia hỗ trợ huy động vốn cho các dự án trọng điểm như 7 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 547 km, cùng các tuyến đường sắt kết nối khu vực như Bàu Bàng - Thị Vải và Bàu Bàng - Mộc Bà...
-
TPHCM tập trung xử lý các công trình, dự án tồn đọng, nguy cơ gây lãng phí
Ngày 14-4, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM tổ chức phiên họp thứ 13, đánh giá kết quả công tác quý 1-2026 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
-
Toàn cảnh vị trí xây cầu Phú Mỹ 2: Sau động thổ, khu vực này đang ra sao?
Dự án cầu Phú Mỹ 2 dài khoảng 6,3km, quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng đã được động thổ từ ngày 15/1. Khi hoàn thành, công trình không chỉ giúp giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu mà còn tạo cú hích cho hạ tầng và bất động sản...
-
Đẳng cấp sống chuyên gia, tối ưu bài toán lợi nhuận từ Maison Grand
Trong bài toán đầu tư bất động sản, yếu tố thời gian luôn quyết định hiệu quả lợi nhuận. Những dự án sắp hoàn thiện không chỉ giúp rút ngắn chu kỳ đầu tư mà còn mở ra khả năng khai thác dòng tiền sớm. Khi vừa có thể cho thuê ngay sau bàn giao, vừa đó...
-
Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội 21 triệu đồng/m2 ngay nội thành TP.HCM vừa phát thông báo quan trọng
Theo chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, cho đến thời điểm hiện nay, công ty chưa tiếp nhận bất cứ hồ sơ đăng ký mua căn hộ, không trực tiếp nhận hay nhận đặt cọc của bất cứ tổ chức, cá nhân nào....



