Hình minh họa
Trong chuyến công tác đến Bình Định, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thực các dự án giao thông trọng điểm của địa phương.
Đối với dự án cải tại nâng cấp sân bay Phù Cát, Thủ tướng yêu cầu tỉnh chủ động xây dựng đề án xã hội hóa, huy động nguồn lực triển khai dự án.
Theo kiến nghị của UBND tỉnh Bình Định, việc nâng cấp, mở rộng sân bay Phù Cát là rất cần thiết. Hiện sân bay đang phục vụ khoảng 600 hành khách giờ cao điểm. Về công suất thiết kế 2,5 triệu khách/năm, có khả năng mở rộng thêm công suất, đón được khoảng 5 triệu khách/năm. Dự báo tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch đến năm 2025, Bình Định ước đạt 7,5 triệu khách, năm 2030 tăng lên 12 triệu khách. Với quy mô hiện tại, sân bay Phù Cát đã quá tải, nhất là dịp lễ, tết.
Trước đó, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cũng đã có ý kiến ủng hộ đề xuất nghiên cứu đầu tư, khai thác Cảng hàng không Phù Cát theo hình thức xã hội hóa, phục vụ nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với kiến nghị nâng cấp sân bay thành CHK quốc tế, Bộ GTVT đề nghị địa phương thử nghiệm tăng cường khai thác các chuyến bay quốc tế từ đó lấy số liệu để các cấp có thẩm quyền xem xét dự án nâng cấp.
Đối với dự án tuyến cao tốc Pleiku - Quy Nhơn, Thủ tướng yêu câu Bình Định phối hợp với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị, lập dự án, triển khai dự án, đoạn qua tỉnh nào thì tỉnh đó làm, theo hình thức hợp tác công tư, dưới sự quản lý, hướng dẫn của Bộ GTVT, kết nối 3 tỉnh Gia Lai, Kon Tum và Bình Định, kết nối Tây Nguyên và duyên hải Trung Bộ, kết nối với các tuyến cao tốc dọc (đường cao tốc Bắc - Nam), tạo bước đột phá chiến lược về kết cấu hạ tầng.
Tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có chiều dài 180km, quy mô 04 làn xe, tiến trình đầu tư sau năm 2030. Thủ tướng Chính phủ đã giao UBND tỉnh Gia Lai chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT và UBND tỉnh Bình Định nghiên cứu phương án đầu tư, ưu tiên phương thức PPP (đối tác công - tư).
Cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng khuyến khích các địa phương mạnh dạn làm các công trình hạ tầng lớn để ngày càng trưởng thành, có thêm nhiều kinh nghiệm. Thủ tướng giao các bộ cân đối để hỗ trợ ngân sách đầu tư tuyến đường huyết mạch từ Quốc lộ 19 đến khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối với cảng Quy Nhơn; đồng ý chủ trương vay vốn ODA để sớm hoàn thành 38km còn lại của tuyến đường ven biển…
Thủ tướng khẳng định, Bình Định sở hữu nhiều tiềm năng khác biệt, lợi thế và cơ hội nổi trội, nguồn lực phong phú có tiền đề để bước vào thời kỳ phát triển mới, tạo sự bứt phá vươn lên trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
Trao đổi với Thủ tướng, lãnh đạo tỉnh Bình Định quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển địa phương trở thành một trong các tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung.Thời gian tới, tỉnh xác định 5 trụ cột tăng trưởng gồm công nghiệp; du lịch; dịch vụ cảng và logistics; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản công nghệ cao; kinh tế đô thị gắn với đô thị hóa.
-
Bình Định sắp có trung tâm công nghệ hơn 2.000 tỷ đồng tại Quy Nhơn
Tổ hợp trung tâm công nghệ rộng 15,25 ha dự kiến sẽ được khởi công trong quý 3 năm nay.






-
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu sớm khởi công các dự án mới có quy mô lớn, đột phá
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu sớm khởi công các dự án mới có quy mô lớn, như dự án Xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát; dự án Đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Pleiku; dự án Tuyến đường kết nối...
-
Tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h sắp chạy qua Gia Lai ở những khu vực nào?
Đường sắt tốc độ cao chay qua địa bàn tỉnh Gia Lai dài khoảng 116km, có điểm đầu tại phường Hoài Nhơn Bắc (ranh giới tỉnh Quảng Ngãi), điểm cuối tại phường Quy Nhơn Tây (ranh giới tỉnh Đắk Lắk)....
-
Sắp khởi công dự án nâng cấp sân bay Phù Cát 3.246 tỷ đồng
Mới đây, UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) có báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2025....