CafeLand – Chiều hôm qua (3/4), Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Bích Thuận (1982), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Quảng Đà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP Đà Nẵng, thời gian qua đơn vị này nhận nhiều đơn tố cáo của người dân về việc Công ty Quảng Đà đặt cọc, giữ chỗ mua đất nền và giao cho nhiều công ty, sàn giao dịch bất động sản bán 121 lô đất nền dự án Khu dân cư Nam Cẩm Lệ, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ.

Tuy nhiên Công ty Quảng Đà không giao đất và nhiều lần hẹn lên để giải quyết nhưng không có kết quả.

Trên thực tế, Khu đất trên vẫn do Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng quản lý, không giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án bán đất nền.

Trước đó vào ngày 14/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thế nhưng bà Thuận vẫn ngang nhiên rao bán và nhận thêm tiền đặt cọc những lô đất ở dự án trên.

Khoảng tháng 6/2018, công ty Quảng Đà đã hợp tác với nhiều công ty, sàn giao dịch bất động sản và giao cho các đơn vị này bán hơn 120 lô đất nền “dự án ma” Khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ mở rộng với mức giá khoảng 16 triệu đồng/m2. Toàn bộ số đất giao bán hầu hết nằm trên tuyến đường 10,5m Đô Đốc Lân.

Thời điểm này đất nền phía Nam Đà Nẵng đang “sốt” giá, trong khi đường Đô Đốc Lân có vị trí đẹp nên khách hàng đã xuống tiền đặt chỗ từ 100 triệu đồng trở lên cho mỗi lô đất. Công ty này thông báo tháng 7/2018 sẽ mở bán “dự án” mà khách hàng đã đặt chỗ. Tuy nhiên, Quảng Đà không thực hiện đúng cam kết nên khách hàng đã tố giác công ty này có dấu hiệu lừa đảo.

Đến tháng 8/2018, hàng loạt khách hàng của Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà (155 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) tố công ty này nhận tiền cọc đặt chỗ hơn 100 lô đất đường Đô Đốc Lân thuộc Dự án Khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ mở rộng (ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) có dấu hiệu lừa đảo.

Sau đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra xác minh và khẳng định: Dự án mang tên “Khu dân cư Nam Cẩm Lệ mở rộng” của Công ty Quảng Đà là không có thật.

Sốt đất Đà Nẵng, Thủ tướng lên tiếng

Trước tình hình sốt đất ở Đà Nẵng và Quảng Nam thời gian quan, ngày 31/3/2019, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi UBND thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính về việc sốt giá đất ở Đà Nẵng và Quảng Nam báo chí phản ánh thời gian vừa qua.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính có biện pháp để ổn định thị trường đất đai, ổn định tâm lý của người dân, tránh nguy cơ “vỡ trận”.

N.Đăng
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.