Với nhiệm vụ được giao, hai thành viên Quỹ tín dụng Cầu Quan biết rõ Trần Kim Lợi có hành vi gian dối nhưng vẫn thực hiện các thủ tục thẩm định, giúp người này thực hiện trót lọt việc chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng.

Ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hữu Khánh (SN 1972), Lê Văn Dảnh (SN 1973, cùng ngụ huyện Tiểu Cần) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giam 2 thành viên quỹ tín dụng có hành vi giúp sức lừa đảo - Ảnh 1.

Lê Văn Dảnh ký nhận các quyết định của cơ quan tố tụng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 7/2011 đến tháng 2/2012, Khánh (nguyên thành viên HĐQT kiêm giám đốc) và Dảnh (nguyên thành viên HĐQT kiêm Tổ trưởng tổ tín dụng) Quỹ tín dụng Cầu Quan.

Bắt giam 2 thành viên quỹ tín dụng có hành vi giúp sức lừa đảo - Ảnh 2.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt Lê Hữu Khánh.

Với nhiệm vụ được giao, cả hai biết rõ Trần Kim Lợi (SN 1952, Chủ tịch HĐQT) có hành vi sai phạm, lập khống nhiều hợp đồng tín dụng, ký giả chữ ký người vay cũng như người nhận tiền.

Khánh và Dảnh vẫn thực hiện ký các thủ tục thẩm định hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng, giấy nhận nợ, chứng từ giải ngân, tạo điều kiện cho Lợi thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/8, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lợi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ Giang - Xuân Thảo (Công an nhân dân)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.