Ông Cường cho biết: “Có nhiều yếu tố để có thể “hâm nóng” cho thị trường BĐS từ nay đến cuối năm, tuy nhiên sẽ có những chỗ vẫn sẽ đóng băng, và có những khu vực sẽ sốt nóng...”.
Ông Cường cũng cho biết bất động sản hiện được coi là một kênh đầu tư tương đối an toàn trong khi các lĩnh vực đầu tư khác như vàng, chứng khoán hay ngoại tệ không ổn định.
![]() |
Trong số những người xem quy hoạch, ai là nhà đầu tư tương lai? |
Nhiều
người hy vọng thị trường BĐS sẽ khởi động lại sau 1 thời kỳ im ắng, tuy
nhiên khởi động như thế nào còn là câu hỏi lớn liên quan đến việc Chính
phủ sẽ phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng Hà Nội mở rộng.
Ông
cũng cho rằng thị trường bất động sản Hà Nội sẽ không chỉ phát triển về
phía tây mà có thể phát triển toàn diện theo hướng đa cực.
Cơ sở hạ tầng vùng ven đang được khẩn trương hoàn thành như đường Lê
Văn Lương đã kết nối và mở rộng với các đường vành đai 3, 4, cộng với
việc thông cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì bắc qua sông Hồng...
Đây
chính là những điều kiện rất thuận lợi để kết nối các khu vực với nhau
và thúc đẩy bất động sản khu vực phía Đông phát triển.
Ông
Cường cũng đánh giá rằng giá BĐS ở Hà Nội hiện nay có thể đã đến “đáy”
của thị trường và là thời điểm để người có nhu cầu thực dễ dàng tiếp
cận được với sản phẩm gần nhất, so với giá gốc và giá của nhà đầu tư
thì đã có sự thay đổi.
Có thể đây sẽ là đòn bẩy giúp thị trường BĐS “nóng” lên trong thời gian tới.
Tuy nhiên, hiện nay thị trường đang tồn tại 1 nghịch lý là trong khi
các chủ đầu tư trong nước cho rằng thị trường rơi vào trầm lắng thì các
nhà đầu tư nước ngoài như Mỹ, Anh... vẫn vào Việt Nam để quảng cáo,
giới thiệu dự án của họ.
Điều này có nghĩa là doanh nghiệp nước ngoài vẫn nhìn nhận tiềm năng về tài chính của người dân Việt Nam còn rất lớn.







