Ông Nguyễn Đức Lập, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo Bất động sản Đà Nẵng, nhận định hồi phục 10% là tín hiệu tốt cho thị trường Đà Nẵng. Điều này cho thấy nguồn giao dịch của thị trường vẫn đầy tiềm năng. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn còn nằm khá xa so với mức giá trước đây.
Ông Lập cho biết trước đây, giá đất nền tại Hòa Xuân (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) neo ở mức 3,7 tỉ đồng/lô, nhưng khi khi dịch bệnh bùng phát giá đã giảm trầm trọng, rớt xuống còn 2,2 tỉ đồng/lô. Hiện nay, giá đất tại đây đã nhích lên quanh mức 2,5-2,6 tỉ đồng/lô.
Theo ông Lập, thị trường hồi phục khá nhanh. Nhưng với giới đầu tư, mức tăng này chưa đủ bù thiệt hại trong dịch bệnh, họ còn mong giá sẽ lên nữa.
Một số nhà tư vấn khác cho rằng giá bất động sản Đà Nẵng trong mùa dịch đã xuống rất thấp, hàng loạt nhà đầu tư khốn đốn vì lãi suất ngân hàng. Hơn ba tháng qua, hầu như các giao dịch diễn ra chỉ quanh mức vốn đầu tư ban đầu. Đến nay, thị trường đã giao dịch trở lại, giới kinh doanh mong giá sẽ nhích nhanh lên.

Khu vực đất nền Hòa Xuân (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) ghi nhận biến động giá trong mùa dịch
Trong vài tuần trở lại đây, số lượng bài viếtvề các dự án đang triển khai ở Đà Nẵng cũng tăng đáng kể. Thông tin giá nhà đất hồi phục không chỉ nằm ở phân khúc đất nền, mà các căn hộ chung cư, nhà thương mại liền kề và biệt thự ven biển cũng xuất hiện trở lại.
Đại diện truyền thông của Công ty Đất Xanh miền Trung cho biết trên thực tế, nhu cầu giao dịch đất tại Đà Nẵng vẫn cao. Ngay trong mùa dịch, đơn vị này vẫn “chốt” được từ 15-20 giao dịch mỗi tháng.
Theo vị này, đất thuộc các dự án gần như giữ yên, không có dấu hiệu giảm. Nhiều dự án villa đất nền ở Đà Nẵng vẫn giữ giá 27-30 triệu đồng/m2. Dịch bệnh được kiểm soát, thị trường bắt đầu hồi phục, mức tăng 10% là một tín hiệu tốt.
Song, đại diện truyền thông Đất Xanh miền Trung cho rằng, dù có truyền thông đến đâu, thị trường cũng đang cần những phiên giao dịch thật. Đây là thước đo quan trọng để chấm dứt tình trạng bong bóng giá nhà đất tại Đà Nẵng.
Ông Lập cho rằng, giá cả bình quân thị trường luôn cần đi sát với thu nhập bình quân của người dân. Một khi giá thị trường cao hơn thu nhập bình quân, lúc đó giá trên thị trường là giá ảo. Thời gian qua, điều này đã thấy ở bất động sản Đà Nẵng.
Ghi nhận của giới kinh doanh bất động sản cho thấy, trong vòng ba năm trở lại đây, giá nhà đất tại Đà Nẵng luôn tăng vọt. Ở thời điểm nóng 2018, có những khu vực tại Đà Nẵng giá đất đã tăng từ 5-10 lần. Một số vị trí có giá đất vượt xa giá trị từng có hàng chục lần và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Một nhà đầu tư tại phía nam Đà Nẵng cho biết một lô đất nền ở khu vực sông Cổ Cò (Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có giá ban đầu tầm 200 triệu đồng, nay đang neo ở mức 2 tỉ đồng.
Điều đó cho thấy giá nhà đất trên thị trường quá cao, trong khi mức sống, thu nhập và tích lũy kinh tế của người dân Đà Nẵng trong 10 năm qua không có biến động lớn, đa số người dân có thu nhập hàng tháng chưa vượt quá 15 triệu đồng/gia đình.
Ông Lập cho rằng dịch bệnh là cơ hội để thị trường tự điều chỉnh lại, và sự sụt giá thời gian qua đã minh chứng điều đó. Giá nhà đất gần như trở lại cân đối với thu nhập tích lũy trong 5-10 năm của người Đà Nẵng.
Theo ông Lập, nếu mức giá hiện nay là hợp lý, cần có những giao dịch thực tế, nhắm đúng vào các đối tượng có nhu cầu nhà ở thực, các nhà đầu tư có vốn thực sự. Nếu đó vẫn chỉ là những hợp đồng giao kèo, đặt cọc ở phòng công chứng, thì chỉ là giới kinh doanh tự làm giá với nhau mà thôi.
Ông Lập dự báo “giá đất tại Đà Nẵng sẽ còn lên, nhưng không phải lúc này”.
-
Bất động sản Đà Nẵng: Lùi 1 bước để tiến 2 bước?
CafeLand - Năm 2019 được giới kinh doanh nhìn nhận là một năm không mấy lạc quan với thị trường khu vực miền Trung, đặc biệt là tại Đà Nẵng. Hơn 9 tháng qua, mảng địa ốc của thành phố này rơi vào trạng thái đóng băng, đến mức nhiều nhà đầu tư thu lỗ và phải bán tháo.
-
Đà Nẵng có thêm 700 căn nhà ở xã hội, tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng
Sáng ngày 15/1, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai TP.Đà Nẵng và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam đã khởi động dự án nhà ở xã hội khu chung cư An Phú.
-
Đến năm 2030, Đà Nẵng có 126 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 3.700 ha
Theo quy hoạch đến năm 2030, thành phố có 126 cụm công nghiệp với tổng diện tích 3.713,83 ha; đến năm 2050 có 129 cụm công nghiệp, tổng diện tích 3.938,83 ha.
-
Sắp khởi động dự án cảng container Liên Chiểu tại thành phố Đà Nẵng
Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và khởi động dự án cảng container Liên Chiểu trong quý 1/2026.
-
Đà Nẵng đón dòng vốn đầu tư hơn 37.700 tỷ đồng
UBND thành phố Đà Nẵng đã trao chứng nhận đầu tư và thỏa thuận hợp tác cho 16 dự án với tổng vốn lên đến hơn 37.700 tỷ đồng.
-
Quy hoạch Đà Nẵng phân rõ 2 vùng phát triển, những khu vực này sẽ tăng tốc mạnh
Theo định hướng quy hoạch, không gian phát triển của thành phố Đà Nẵng được tổ chức theo hai vùng chính. Vùng phía Đông có diện tích hơn 4.000 km2 và vùng phía Tây có diện tích khoảng 7.700 km2.

.png)

