CafeLand - Vi phạm xây dựng trên "đất vàng", chính quyền vẫn làm ngơ; Nhà đầu tư “mắc cạn” tại Phú Quốc; "Đầu nậu" nhà ở xã hội hoành hành thu lời bất chính, người nghèo khóc ròng... là những thông tin nhà đất nổi bật trong 24h qua.

Hình minh họa

Giao Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Sa Pa

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện phê duyệt quy hoạch chi tiết (điều chỉnh) Cảng hàng không Sa Pa theo đúng quy định, làm cơ sở triển khai thực hiện đầu tư.

UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan triển khai việc đầu tư, xây dựng Cảng hàng không Sa Pa theo đúng quy định. Trước đó, tỉnh Lào Cai đã kiến nghị xây dựng cảng hàng không Sa Pa dân dụng kết hợp quân sự, đặt tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Dự án được phân kỳ đầu tư theo hai giai đoạn...xem them

"Đầu nậu" nhà ở xã hội hoành hành thu lời bất chính, người nghèo khóc ròng

Theo tìm hiểu, điều tra của nhóm PV, thời gian gần đây nhiều chủ căn hộ, thậm chí là "tay chân" của chủ đầu tư ngang nhiên rao bán nhà ở xã hội với giá thương mại. Trong khi đó, người có nhu cầu thật mua nhà ở xã hội lại không thể tiếp cận được bởi nhiều lý do khác nhau. Nhà ở xã hội đang trở thành miếng "bánh ngon" cho... nhà có điều kiện, có vốn kiếm lời bất chính.

Khi PV vừa bước vào tầng hầm giữ xe, lập tức người bảo vệ ở đây vồ vập nói: “Cậu có nhu cầu mua nhà không? Tòa nhà đang có mấy căn nhà ở xã hội, trước đó có người mua nay muốn bán lại theo hình thức lập vi bằng”...xem them

Nhà đầu tư “mắc cạn” tại Phú Quốc

Những tháng đầu năm 2019, thị trường đất nền, thổ cư Phú Quốc khá im ắng, trái ngược với cơn sốt hầm hập vào thời điểm đầu năm 2018.

Sau khi sóng bắt đầu lặng kể từ giữa năm 2018, thị trường đất nền, đất thổ cư Phú Quốc tiếp tục im ắng cho tới nay. Giai đoạn này, điểm sáng chính của thị trường chỉ tập trung ở bất động sản nghỉ dưỡng khi nhiều dự án mới được giới thiệu hoặc đi vào vận hành, casino đầu tiên cho người Việt vào chơi được khai trương...xem them

Vi phạm xây dựng trên "đất vàng", chính quyền vẫn làm ngơ

Dù đã xác định được công trình của hộ bà Nguyễn Thị Bích tại số 7, đường Thanh Niên (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) vi phạm trật tự xây dựng, không có giấy phép, song nhiều năm nay chính quyền phường Trúc Bạch vẫn “chây ì”, không xử lý dứt điểm.

Theo tài liệu PV, ngày 5.2.2010, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký văn bản về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng và việc sử dụng lối đi tại số 7 đường Thanh Niên. UBND TP.Hà Nội giao cho UBND quận Ba Đình căn cứ kết quả xác minh của Sở TNMT TP.Hà Nội xử lý vi phạm đối với gia đình bà Nguyễn Thị Bích...xem them

Hoàng An (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Căn hộ cao cấp Opal Boulevard

    Căn hộ cao cấp Opal Boulevard

    Opal Boulevard tọa lạc tại số 18 mặt tiền đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Các chủ nhân sở hữu căn hộ Opal Boulevard có thể tiếp cận đến làng Đại Học Quốc Gia TP.HCM và các tiện ích liền kề n...

  • Opal Boulevard bàn giao sớm, căn hộ có đảm bảo?

    Opal Boulevard bàn giao sớm, căn hộ có đảm bảo?

    Opal Boulevard là dự án được đánh giá là có tiến độ xây dựng nhanh khi chỉ mất hơn 18 tháng để hoàn thành 2 tòa tháp cao 36 tầng và là dự án đầu tiên trong năm 2021 của Đất Xanh Group. Với tiến độ xây dựng thần tốc bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh Co...

  • 33 triệu đồng/m2, dự án Opal Boulevard có đáng đồng tiền bát gạo?

    33 triệu đồng/m2, dự án Opal Boulevard có đáng đồng tiền bát gạo?

    Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương được ví như cánh tay nối dài của TP.HCM khi có vị trí tiếp giáp, cùng hệ thống cơ sở hạ tầng kết nối đồng bộ. Trong tương lai gần, một loạt các dự án trọng điểm sẽ được xây dựng như mở rộng tuyến đường ĐT 743, xây dựn...

 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.