Ngày 29-10, chủ nhà, nhà thầu và các cơ quan chức năng đã họp tìm phương án hỗ trợ cho các hộ này. Các bên thống nhất chủ nhà và nhà thầu phải hỗ trợ hai hộ dân thuê khách sạn mỗi hộ 500.000 đồng/ngày. Các hộ ở nhờ nhà bà con được hỗ trợ 200.000 đồng/ngày (có ba hộ không nhận vì thông cảm với chủ nhà). Ngoài ra, hai hộ buộc phải tạm dừng việc buôn bán cũng được hỗ trợ 200.000 đồng/ngày.
Ông Trịnh Minh Trung, Chánh Thanh tra xây dựng quận 3, đề xuất thời gian bắt đầu bồi thường tính từ ngày 27-10. Việc giao nhận tiền (mỗi lần hỗ trợ là 10 ngày) phải có ký nhận rõ ràng dưới sự chứng kiến của tổ trưởng tổ dân phố. Sau khi nhận hỗ trợ, các hộ dân tuyệt đối không được vào khu vực bị phong tỏa.
Về phương án khắc phục, ông Nguyễn Đông Phương, Phòng Quản lý chất lượng công trình, Sở Xây dựng, cho rằng phương án khắc phục do nhà thầu gửi còn sơ sài, cần bổ sung. Sau khi nhận được bổ sung và thẩm tra xong, Sở Xây dựng sẽ có văn bản đồng ý cho đơn vị thi công khắc phục sự cố dưới sự giám sát của UBND phường.







