Mới đây, CTCP Gang Thép Thái Nguyên (Tisco - Mã: TIS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm với lợi nhuận sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
Cụ thể, doanh thu thuần của Gang Thép Thái Nguyên giảm hơn 15% so với cùng kỳ về mức 2.604 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ các mặt hàng sắt thép cũng giảm 21.895 tấn, tức giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2021.
Gang Thép Thái Nguyên lỗ tới 25 tỷ đồng trong quý 3/2022 do tình hình tiêu thụ không khả quan và giá thép giảm mạnh
Trong quý 3, giá vốn bán hàng của Tisco ở mức 2.560 tỷ đồng nên lãi gộp của công ty còn hơn 44 tỷ đồng. Điểm sáng duy nhất trong quý là các loại chi phí được tiết giảm mạnh.
Đồng thời, Tisco ghi nhận khoản thu nhập khác hơn 15 tỷ đồng, chủ yếu là tiền bồi thường liên quan tới dự án mở rộng Gang Thép giai đoạn 2 theo quyết định được tòa án đưa ra vào cuối năm 2021.
Kết quả, Gang Thép Thái Nguyên báo lỗ sau thuế hơn 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế 10 tỷ đồng. Đây cũng là mức lỗ quý nặng nhất của doanh nghiệp này kể từ quý 2/2013.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tisco ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 9.525 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ, tuy nhiên lãi ròng giảm tới 93% về mức gần 8 tỷ đồng.
Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng là 22,4 tỷ đồng, Tisco mới thực hiện được 1/5 mục tiêu so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm là 110 tỷ đồng.
Tính đến cuối quý 3/2022, tổng tài sản của Gang Thép Thái Nguyên là 10.513 tỷ đồng, tăng 185 tỷ đồng so với đầu năm.
Đáng chú ý, Tisco chỉ còn nắm 26 tỷ đồng tiền mặt, trong khi hàng tồn kho tăng mạnh lên 2.115 tỷ đồng. Với lượng hàng tồn kho cao, việc sản lượng tiêu thụ ảm đạm và giá thép chưa hồi phục tiếp tục gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp này.
Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã làm việc trực tuyến với Công ty Hữu hạn Tập đoàn Khoa học công nghiệp Luyện kim Trung Quốc (MCC) về định hướng xử lý các vướng mắc, tồn tại của dự án Gang Thép Thái Nguyên Giai đoạn 2.
Liên quan đến Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty gang thép Thái Nguyên, ngày 31/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến tận nơi để khảo sát, làm việc và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
Đây là dự án đã kéo dài 15 năm chưa hoàn thành, gây lãng phí nguồn lực rất lớn cho Nhà nước và doanh nghiệp, được đánh giá là thuộc diện phức tạp, khó xử lý nhất trong số 5 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành công thương.
Gang thép Cao Bằng lãi chưa đến 1 tỷ đồng
Với Gang thép Cao Bằng (Mã: CBI), lợi nhuận trong quý 3 của doanh nghiệp này cũng gần như bốc hơi so cùng kỳ.
Cụ thể, doanh thu trong kỳ của Gang thép Cao Bằng giảm 33% so cùng kỳ về còn 400 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng tăng mạnh hơn so với cùng kỳ đạt 379 tỷ đồng dẫn đến lãi gộp của công ty giảm sâu về còn 21 tỷ đồng.
Trong khi đó, các khoản chi phí đều đi ngang so với quý 3/2021 nên kết quả, Gang thép Cao Bằng báo lãi sau thuế gần như tiêu biến toàn bộ so với cùng kỳ chỉ còn 750 triệu, trong khi đó quý 3/2021 lãi mạnh 80 tỷ đồng.
Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận giảm mạnh do sản lượng tiêu thụ phôi thép giảm 24,55% so với cùng kỳ còn gần 28.500 tấn. Trong khi đó, giá bán phôi thép cũng giảm mạnh hơn 11% còn 14 triệu đồng/tấn.
Lũy kế 9 tháng năm, Gang thép Cao Bằng ghi nhận đạt 1.718 tỷ đồng doanh thu, giảm 20% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ở mức 43,8 tỷ, giảm tới 85% so với mức 296 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2021.








-
Hòa Phát, Hoa Sen đẩy mạnh “săn đất”, tín hiệu mới từ những ông lớn ngành thép
Bên cạnh lĩnh vực thép - ngành kinh doanh cốt lõi, Tập đoàn Hòa Phát và Tập đoàn Hoa Sen đang cho thấy những bước đi mạnh mẽ trong chiến lược mở rộng sang bất động sản, với loạt thương vụ gom đất quy mô lớn và kế hoạch phát triển dự án dài hạn....
-
Bất ngờ với con số ông Trần Đình Long kiếm được chỉ sau một phiên HPG tăng mạnh
1,98 tỷ cổ phiếu HPG - đó là những gì ông Trần Đình Long đang nắm giữ, chiếm 25,8% vốn điều lệ của Hòa Phát. Và chỉ trong một phiên 5/8, tài sản của vị tỷ phú này tăng vọt thêm 2.200 tỷ đồng, lên hơn 52.000 tỷ đồng....
-
Doanh nghiệp thép vừa gây chú ý khi nộp ngân sách 7.100 tỷ sau nửa năm đang làm ăn ra sao?
Chỉ trong nửa đầu năm 2025, Hòa Phát nộp 7.100 tỷ đồng vào ngân sách - con số khiến cả ngành thép chú ý. Nhưng hiện tại, bức tranh tài chính của doanh nghiệp này hiện ra sao?