Bamboo Airways đang thực hiện kế hoạch đưa cổ phiếu BAV giao dịch trên sàn UPCoM.
Theo đó, Bamboo Airways cũng đang gấp rút chuẩn bị và hoàn thiện song song hồ sơ chào bán cổ phiếu BAV tại thị trường chứng khoán Mỹ (New York) ngay trong năm 2022.
Trước đó, Bamboo Airways đặt mục tiêu huy động 200 triệu USD thông qua phát hành 5-7% cổ phần, dự kiến trên sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), qua đó có thể nâng vốn hóa của hãng lên 4 tỷ USD.
Bamboo Airways ghi nhận lãi trước thuế năm 2020 là 400 tỷ đồng. Hãng đặt mục tiêu gia tăng thị phần từ mức 20% hiện nay lên 30% trong năm 2021.
Tại thời điểm cuối quý 3 năm 2021, Bamboo Aiways từ công ty con hiệ chỉ còn là công ty liên kết của Tập đoàn FLC. Theo đó, FLC ghi nhận phần vốn góp tại Bamboo Airways là 4.137 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 25,67%. Như vậy, định giá hiện tại của FLC cho hãng hàng không này vào khoảng 16.200 tỷ đồng, tương đương khoảng 711 triệu USD.
Hoạt động của Bamboo Airways nói riêng và ngành hàng không nói chung gặp nhiều khó khăn quý 3 vừa qua do quy định giãn cách nghiêm ngặt.
Trong cả quý 3, Bamboo Airways khai thác 766 chuyến bay, giảm 85,5% so với cùng kỳ 2020.
Cũng trong quý 3 năm nay, Bamboo Airways đã thực hiện chuyến bay thẳng đầu tiên kết nối Việt – Mỹ. Hãng hàng không đặt kế hoạch bay thẳng thương mại thường lệ chặng TP. HCM – San Francisco từ cuối năm nay, tần suất ban đầu dự kiến 5 chuyến/tuần.
Hiện Bamboo Airways cũng trong quá trình hiện thực hóa các đường bay thẳng thương mại thường lệ kết nối Việt Nam – Vương quốc Anh. Hãng dự kiến chính thức đưa vào khai thác thương mại các đường bay thẳng thường lệ chặng Hà Nội/TP HCM - London từ cuối năm 2021.
-
Sau bay thẳng Việt – Mỹ, Bamboo Airways công bố đường bay thẳng Việt - Anh
Thông tin từ hãng hàng không Bamboo Airways cho biết, ngày 31.10.2021, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bamboo Airways chính thức công bố đường bay thẳng Việt Nam - Vương quốc Anh và ra mắt APG UK - Tổng đại lý đại diện hãng tại thị trường Anh.








-
Ông Trịnh Văn Quyết được giảm 14 năm tù, khắc phục hậu quả hơn 1.800 tỷ đồng
Từng lĩnh 21 năm tù, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nay chỉ còn phải chịu án 7 năm sau khi tòa ghi nhận tình tiết giảm nhẹ và khắc phục thiệt hại vượt mức...
-
Khắc phục gần 2.500 tỷ đồng, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được đề nghị giảm án phạt
Theo đại diện Viện kiểm sát, sau án sơ thẩm bị cáo Trịnh Văn Quyết và gia đình đã khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án là gần 2.500 tỷ đồng nên có cơ sở để đề nghị giảm án.
-
VKS đề nghị giảm 13-14 năm tù cho cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết
Viện kiểm sát (VKS) đánh giá cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới, nộp thừa tiền khắc phục hậu quả, nên đề nghị giảm từ 21 năm còn 7-8 năm.