Đây là còn số khá lạc quan khi ANZ đưa ra nhận định về tình hình kinh tế của Việt Nam trong năm 2015 và 2016.

Trong bản Báo cáo tổng quan về tình hình kinh tế Việt nam do Ngân hàng quốc tế ANZ vừa công bố, chỉ số tăng trưởng GDP của nước ta trong năm 2015 và 2016 được dự báo sẽ đạt mức 6,5%. Với những kết quả tăng cao ngoài dự kiến của quý 1/2015, nhiều khả năng mức tăng trưởng trong cả năm sẽ còn lớn hơn con số được đánh giá ở trên.

Ngành công nghiệp đóng góp vai trò quan trọng vào mức tăng trưởng GDP mạnh của 3 tháng đầu năm 2015

Được biết, ngay trong 3 tháng đầu năm 2015, GDP của Việt Nam đã vượt dự đoán tới 6,03% so với cùng thời điểm năm ngoái. ANZ cho rằng đây thực sự là một tín hiệu rất tốt vì thông thường quý đầu tiên của năm là thời điểm tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong năm còn quý 4 mới là thời điểm kinh tế tăng trưởng mạnh nhất.


Đóng góp quan trọng vào kết quả này là công nghiệp với mức tăng trưởng tới 9%, đây là chỉ số cao nhất trong 3 năm vừa qua của ngành này. Đồng thời, sản lượng công nghiệp cũng tăng mạnh ở mức 11,4%, ngành sản xuất tăng trưởng 12,7% và con số này với ngành lắp ráp sản xuất linh kiện điện tử là 16,4% so cùng kỳ.


Chỉ số tiêu dùng trong nước cũng đã tăng mạnh lên 142,3 điểm so với 133,3 điểm của năm ngoái. Trong đó, doanh số bán lẻ quý 1/2015 tăng 12,8%, đặc biệt là doanh số bán lẻ ô tô đã tăng tới 68% so cùng kỳ. Lạm phát bình quân của 3 tháng đầu năm duy trì mức thấp 0,74% nhờ giá thực phẩm ổn định và giá xăng dầu giảm.


ANZ cho biết thêm, trong 3 tháng đầu năm nay, vốn FDI vẫn tiếp tục đổ vào Việt Nam với mức 1,7 tỷ USD. Cụ thể, FDI mới đạt 1,1 tỷ USD với tổng cộng 267 dự án và tổng vốn tăng thêm vào 102 dự án là 621 triệu USD, mức độ giải ngân đạt hơn 3 triệu USD tăng so với 2,8 triệu USD của năm ngoái.

Hà Thanh (Kinh tế đô thị)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.