Phối cảnh nhà ga T3 - Sân bay Tân Sơn Nhất
Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy, có 2 yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ khởi công dự án xây dựng nhà ga T3 - Cảng hàng không Tân Sơn Nhất bao gồm năng lực chủ đầu tư và mặt bằng thi công.
Chủ đầu tư thực hiện dự án là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ toàn bộ nguồn lực tài chính và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán, đã lựa chọn xong nhà thầu đối với phần móng công trình, đảm bảo khả năng khởi công trong tháng 12/2022 khi nhận được mặt bằng.
Đối với mặt bằng thi công, dù công tác đền bù, bàn giao chưa hoàn thành nhưng Bộ Quốc phòng đã tạo điều kiện, chỉ đạo Binh chủng Phòng không - Không quân cho phép nhà thầu vào thi công cọc thử.
Phía nhà thầu đã hoàn thành đóng toàn bộ đóng cọc thử nhưng vì chưa đủ điều kiện khởi công theo Luật Xây dựng nên chưa thể khởi công chính thức.
Phía UBND TP.HCM đã giao các sở thẩm định phương án, sớm tiến tới ban hành các quyết định về phê duyệt phương án đền bù, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất.
“Sau khi thu hồi đất và bàn giao cho cảng vụ và ACV thì Bộ GTVT thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đúng một tuần sẽ triển khai khởi công”, Thứ trưởng Bộ Giao thông khẳng định.
Dự án nhà ga hành khách T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có tổng mức đầu tư 10.999 tỉ đồng được thiết kế công suất phục vụ suất 20 triệu khách/năm. Dự án đã được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2020, giao cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.
Theo kế hoạch, dự án dự kiến sẽ được thực hiện giai trong đoạn 2021-2024, thời gian thi công dự kiến 24 tháng sau khi được bàn giao mặt bằng.
-
TP.HCM cần ứng 29,5 tỉ đồng để nhận đất làm ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất
Bộ Quốc phòng đề nghị UBND TP.HCM tạm ứng 29,5 tỉ đồng cho Quân chủng Phòng không – Không quân để phục vụ công tác bàn giao mặt bằng triển khai dự án xây dựng nhà ga T3 – sân bay Tân Sơn Nhất.








-
Siêu đô thị 14 triệu dân hình thành, thị trường bất động sản phía Nam chuẩn bị “thay máu”
Từ ngày 1/7, bản đồ hành chính phía Nam chính thức ghi dấu một sự kiện mang tính lịch sử: TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu hợp nhất, hình thành một “siêu đô thị” mới với vai trò trung tâm điều phối kinh tế toàn vùng. Đây không chỉ là thay đổi ...
-
Dự án 400ha “ngủ quên” 3 thập kỷ giữa lòng TP.HCM có bước chuyển lớn
UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa, Phường 28, quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Quới).
-
Hàng tỷ USD vốn ngoại đăng ký rót vào TP.HCM
7 tháng năm 2025, TP.HCM thu hút gần 6,2 tỷ USD vốn FDI, tăng hơn 45% so với cùng kỳ.