Điểm lại những dự án có số vốn khổng lồ và đạt kỷ lục lớn nhất miền Bắc trong tháng 11.
3 dự án bất động sản đình đám nhất trong tháng 11 Dự án sân golf khách sạn Hoàng Đồng Lạng Sơn thuộc đại lộ 1A, thị trấn Cao Lộc, Lạng Sơn. Dự án có diện tích quy hoạch toàn khu là 186 ha và tổng vốn đầu tư lên tới 2 tỷ USD.

Quần thể dự án sân golf khách sạn Hoàng Đồng Lạng Sơn bao gồm 10 tòa cao ốc văn phòng cho thuê, 300 tòa biệt thự nghỉ dưỡng dưỡng, câu lạc bộ vui chơi giải trí, sân golf 18 lỗ và 12 tòa trung tâm casino. Dự kiến tại đây sẽ kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài.

Trong giấy chứng nhận đầu tư, dự án đã có giấy phép xây dựng casino. Đây dự kiến sẽ là "thành phố casino" đầu tiên tại Việt Nam.

Dự án sân golf Khách sạn Hoàng Đồng Lạng Sơn cách cửa khẩu Hữu Nghị 12 km, cách thủ phủ tỉnh Quảng Tây 220 km và cách Hà Nội 150 km do công ty cổ phần quốc tế Lạng Sơn làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ tháng 2 năm 2010 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2013.

Dự án tạo bước đột phá cho ngành kinh tế thương mại - dịch vụ - du lịch xuất, nhập khẩu và tạo thêm 6.000-8.000 cơ hội việc làm cho người lao động.

Khu nghỉ dưỡng lớn nhất miền Bắc Tam Nông

Dự án khu đô thị sinh thái- du lịch-nghỉ dưỡng Tam Nông (Phú Thọ) rộng hơn 2.000 ha có một sân gofl 336 ha, 2 khu biệt thự cao cấp rộng hơn 500 ha, khu resort chiếm 350 ha, trung tâm đô thị rộng 152 ha, casino chiếm 107 ha, trường đua ngựa chiếm 144 ha...

Dự án còn có các dịch vụ tiện ích đi kèm gồm trung tâm triển lãm, khu vực mua sắm để phục vụ khách đến vui chơi nghỉ dưỡng và tham quan du lịch

Ngoài ra, chủ đầu tư còn dự kiếm xây công viên động vật bán hoang dã, công viên vui chơi giải trí tầm cỡ Disneyland cùng khu khách sạn 5 sao kết hợp vui chơi giải trí. Đây là khu đô thị du lịch sinh thái kết hợp dịch vụ vui chơi giải trí lớn nhất miền Bắc tại thời điểm này.

Dự án thuộc tỉnh Phú Thọ, cách Hà Nội 60 km, giáp tuyến đường Đền Hùng-rừng quốc gia Xuân Sơn và gần Sông Hồng .

Dự án sẽ khởi công vào 1/2011 và có tổng số vốn đầu tư lên tới 5.800 tỷ đồng do Công ty TNHH Thương Mại Quảng cáo Xây dựng địa ốc Việt Hân làm chủ đầu tư

Khu đô thị Nam Láng Hòa Lạc rộng gần 900 ha

Dự án gồm công trình nhà ở, trung tâm thương mại, văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, sân golf 36 lỗ. Tổng vốn đầu tư ban đầu cho dự án được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) dự tính vào khoảng 6.500 tỷ đồng.

Khu đô thị Nam Láng - Hòa Lạc là dự án được Hà Nội chủ trương để tạo vốn đối ứng khi thực hiện đầu tư tuyến đường Hòa Lạc - thành phố Hòa Bình theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Khu đô thị mới Nam Láng Hòa Lạc nằm trong khu vực dự kiến phát triển đô thị sinh thái và hành lang xanh dọc tuyến đường Hòa Lạc-Hòa Bình đã được đề xuất trong hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án có tổng diện tích gần 900 ha, nằm trên địa bàn 2 xã Yên Bình và xã Yên Trung, huyện Thạch Thất.

Cafeland.vn - Theo Hoàng Lan (VnExpress)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
 
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.
Tags: cafeland