Mới đây, Indochina Land đã công bố đầu tư thêm vào thị trường nhà ở Việt Nam 180,3 triệu USD. Capitaland Việt Nam cùng với Mitsubishi Estate Asia (MEA) và GIC Real Estate (của quỹ đầu tư GIC thuộc chính phủ Singapore) ra mắt liên doanh với tổng vốn đầu tư 215 triệu USD. Liên doanh này sẽ đầu tư vào lĩnh vực căn hộ cao cấp tại Việt Nam tại hai thị trường lớn là TPHCM và Hà Nội. Trước đó, Indochina Capital cũng đã công bố đã huy động quỹ bất động sản thứ ba với tổng số vốn 180,3 triệu USD đầu tư vào thị trường nhà ở cao cấp tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM.
|
Tiềm năng phát triển của thị trường BĐS ở Việt Nam hiện còn rất lớn (ảnh minh họa). |
Mặc dù thị trường bất động sản toàn cầu
tiếp tục chững lại sau cuộc đại khủng hoảng nợ dưới chuẩn của các ngân
hàng Hoa Kỳ nhưng bất động sản vẫn là lĩnh vực thu hút nhiều vốn nhiều
vốn đầu tư nước ngoài nhất vào Việt Nam thời gian qua. Sự quay trở lại
của các tập đoàn bất động sản nước ngoài cũng như các quỹ đầu tư sẽ làm
gia tăng nguồn vốn và là tín hiệu tích cực đối với sự phát triển của
thị trường này.
Hai năm trở lại đây, dòng vốn FDI vào bất động sản giảm mạnh, sau khi
đạt đỉnh vào năm 2008 với tổng số vốn đăng ký đầu tư vào lĩnh vực bất
động sản lên đến 23,6 tỉ USD chiếm trên 39% tổng vốn FDI vào Việt Nam.
Năm 2009, dòng vốn FDI giảm mạnh với tổng vốn đăng ký chỉ 7,6 tỉ USD.
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch - Đầu tư), tính đến hết quý
III/2010, các nhà đầu tư nước ngoài đã giải ngân hơn 8 tỉ USD vào các
dự án tại Việt Nam. Quy mô vốn đầu tư trung bình của một dự án trong
lĩnh vực bất động sản vẫn giữ mức khá cao, đạt khoảng 144,9 triệu
USD/dự án.
Thị trường bất động sản là một trong những thị trường có vai trò, vị
trí quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng của nền
kinh tế. Thị trường này có khả năng thu hút đầu tư để xây dựng hệ thống
hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phát triển đô thị bền vững. Thống
kê của Cục Quản lý nhà và bất động sản (Bộ Xây dựng) cho thấy, trong 10
năm qua, quỹ nhà ở của Việt Nam tăng thêm trên 700 triệu mét vuông,
trong đó nhà ở khu vực đô thị tăng thêm 225 triệu mét vuông. Bình quân
mỗi năm, diện tích nhà ở tăng trên 70 triệu m2/năm. Khu vực đô thị tăng
thêm khoảng 22,5 triệu m2/năm, trong đó quỹ nhà ở do các doanh nghiệp
kinh doanh bất động sản tham gia đầu tư xây dựng theo dự án chiếm 25-
30%.
Tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản ở Việt Nam hiện còn
rất lớn. Tại TP. Hà Nội, mỗi năm các dự án nhà ở, dự án khu đô thị mới
cung cấp cho thị trường khoảng 1,2 triệu mét vuông nhà ở. Tại TP. HCM,
con số này là 3,5 triệu mét vuông. Trên địa bàn cả nước, hiện có trên
2.500 dự án nhà ở, khu đô thị mới và dự án kinh doanh bất động sản khác
với diện tích khoảng 80.000 ha đã và đang triển khai đầu tư xây dựng.
Tuy nhiên, một số chuyên gia kinh tế lại bày tỏ sự nghi ngại trước sự
gia tăng dòng vốn ngoại đổ vào bất động sản. GS-TS Hansjorg Herr
(Trường ĐH Kinh tế - Luật Berlin) trong một cuộc hội thảo gần đây, đã
lên tiếng cảnh báo: “Không phải mọi luồng vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài đều là tích cực. Nên coi luồng vốn FDI vào lĩnh vực bất động sản
là đáng nghi ngại. Bởi vì điều này có thể góp phần tạo nên bong bóng
thị trường bất động sản và làm nền kinh tế mất ổn định”. Ông cho rằng,
không phải tất cả các dự án bất động sản có vốn đầu tư nước ngoài đều
mang lại sự tích cực cho nền kinh tế. Trong một số trường hợp, đầu tư
nước ngoài chỉ làm thay đổi sở hữu đối với các dự án và điều này cũng
không tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.
Bất động sản luôn là lĩnh vực đầu tư đầy hấp dẫn. Song thị trường này
luôn biến động khó lường. Bên cạnh chứng khoán, tín dụng, bất động sản
được xếp vào nhóm lĩnh vực đầu tư nhạy cảm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nguồn
vốn ngoại chảy vào bất động sản là tín hiệu tích cực góp phần “phá
băng” thị trường. Tuy nhiên, để dòng vốn ngoại không dẫn dắt và chi
phối thị trường vốn đã tiềm ẩn nhiều rủi ro này, rất cần sự kiểm soát
căn cơ của Nhà nước.