CafeLand - Trang Motorcycle-usa đã gọi ông Trần Quang Vinh, ông chủ của quán cà phê Xe cổ kiêm chủ tịch CLB Harley-Davidson Hà Nội là vua mô tô Việt Nam.

Theo Motorcycle-usa , ông Vinh sinh ra tại Pháp và cùng gia đình về Việt Nam vào năm 1964. Trong quá trình mưu sinh, ông đã phát hiện ra tài sữa chữa máy móc của mình. Ban đầu là những chiếc máy may, sau đó là những chiếc xe máy. Nhưng những kiến thức về cơ khí và sữa chữa này, ông đều tự học chứ chưa hề qua trường lớp bài bản.

Vua mô tô Việt Nam lên báo nước ngoài

Tuy vậy, ông hiểu rõ về máy móc của những chiếc xe hai bánh và bắt đầu chế lại để giúp chúng chắc chắn hơn, hoặc theo như phần lớn giới trẻ mong muốn, là giúp chạy nhanh hơn. Xe 50 phân khối trở thành xe 65 và 70 phân khối bằng những dụng cụ thô sơ.

Vua mô tô Việt Nam lên báo nước ngoài

Trong bài viết về mình trên trang motorcycle-usa, ông Vinh cũng chia sẻ một kỷ niệm vui về việc bán những chiếc xe độ của mình: Một lần khi đang chạy xe về nhà cha mẹ ở ngoại thành Hà Nội, ông phải dừng giữa đường vì có người hỏi mua xe. Lần đó, bán chiếc xe với một khoản lãi, ông Vinh bắt xe buýt quay ngược về nhà. Ông lấy một chiếc xe độ khác và lại phải dừng giữa đường khi một người khác cũng muốn mua xe. Sự việc lặp lại với chiếc thứ ba. Hôm đó ông về đến nhà cha mẹ rất muộn nhưng cũng đã kiếm được một khoảng tiền lớn.”

Vua mô tô Việt Nam lên báo nước ngoài

Hiện nay, bộ sưu tập của ông khá lớn với đủ các loại xe từ Solex và Mobylette tới Simpson, Ural, Vespa và Lambretta. Ông yêu tất cả chiếc xe của mình, nhưng ông đặc biệt ấn tượng với chiếc Mobylette AV89. Ông nói “Chỉ những người Việt Nam trở về từ New Caledonia mới có xe này. Thiết kế thật đáng kinh ngạc, xe chỉ 50 phân khối, nhưng có thể chạy tới 70 km/h. Chiếc xe nhanh nhất mà tôi có lúc đó là 70 phân khối, nhưng AV89 còn nhanh hơn trên đường cao tốc. Nó thật nhanh, hiếm và tuyệt đẹp".

Vua mô tô Việt Nam lên báo nước ngoài

Vào năm 2004, ông Vinh đưa về Việt Nam chiếc Harley-Davidson hiện đại đầu tiên, chiếc Street Glide CVO. Đến 2010, ông thành lập CLB Harley-Davidson với hai chi nhánh đặt tại Hà Nội và TP HCM. Khi đó CLB khá nhỏ với 57 thành viên ở phía bắc và 48 trong nam. Hiện số thành viên đã tăng lên lần lượt là 127 và 75.

Vua mô tô Việt Nam lên báo nước ngoài

Hiện ông đang sở hữu khoảng 200 chiếc xế cổ gồm xe Vespa, Mobylette, Simpson, Lambretta và CD Benly. Ngoài ra, ông còn sở hữu nhiều chiếc xe chưa được phục hồi hoàn chỉnh.

Vua mô tô Việt Nam lên báo nước ngoài

Vua mô tô Việt Nam lên báo nước ngoài

Vua mô tô Việt Nam lên báo nước ngoài

Vua mô tô Việt Nam lên báo nước ngoài

Vua mô tô Việt Nam lên báo nước ngoài

Vua mô tô Việt Nam lên báo nước ngoài

Vua mô tô Việt Nam lên báo nước ngoài

Vua mô tô Việt Nam lên báo nước ngoài

Vua mô tô Việt Nam lên báo nước ngoài

Anh Thư
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • Nữ giới giúp Trung Quốc thành thị trường lớn thứ hai của Ducati

    Nữ giới giúp Trung Quốc thành thị trường lớn thứ hai của Ducati

    08/08/2016 10:16 PM

    Laura Wu, 35 tuổi, có sở thích lái chiếc xe Ducati 899 Panigale vòng quanh các con đường bên ngoài Bắc Kinh, đồng thời sở hữu thêm 5 chiếc mô tô phân khối lớn khác trong gara của mình. Cô chính là hình tượng điển hình cho đối tượng khác hàng tại Trung Quốc mà các nhà sản xuất mô tô đang hướng tới.

  • Vua mô tô Việt Nam lên báo nước ngoài

    Vua mô tô Việt Nam lên báo nước ngoài

    13/12/2013 3:07 PM

    CafeLand - Trang Motorcycle-usa đã gọi ông Trần Quang Vinh, ông chủ của quán cà phê Xe cổ kiêm chủ tịch CLB Harley-Davidson Hà Nội là vua mô tô Việt Nam.

  • Đại gia vào tù: Nỗi hận lòng bị chân dài bỏ rơi

    Đại gia vào tù: Nỗi hận lòng bị chân dài bỏ rơi

    14/11/2013 1:31 PM

    Kiều nữ và đại gia từ lâu vẫn luôn được coi là sự kết hợp hoàn hảo, dường như họ sinh ra là để cho nhau. Nhưng không ít cặp đôi khi tiền hết thì tình cũng tan. Khi đại gia gặp nạn thì nhiều chân dài quanh họ cũng tìm cách chạy trốn.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.