Chiếc xắc được phủ kín bởi 4.517 viên kim cương, trong đó có 105 viên màu vàng, 56 viên màu hồng và 4.356 viên trắng với trọng lượng lên đến 381,92 carat, trị giá tới 3,8 triệu USD.

Chiếc xắc được phủ kín bởi 4.517 viên kim cương, trong đó có 105 viên màu vàng, 56 viên màu hồng và 4.356 viên trắng với trọng lượng lên đến 381,92 carat.

Đây là một kiệt tác của Tập đoàn trang sức Robert Mouaward. Kiệt tác đỉnh cao này có tên "Chiếc xắc tay 1001 đêm của Mouawad". Và đây chính là chiếc túi đắt giá nhất thế giới, trị giá tới 3,8 triệu USD, từng được đưa vào sách kỷ lục Guinness thế giới.

Chiếc xắc được phủ kín bởi 4.517 viên kim cương, trong đó có 105 viên màu vàng, 56 viên màu hồng và 4.356 viên trắng với trọng lượng lên đến 381,92 carat. Để làm ra chiếc xắc tay đắt nhất thế giới này, 10 nghệ nhân lành nghề đã phải mất tới 8.800 giờ làm việc. Hiện đây là chiếc ví cầm tay có giá trị nhất thế giới.

Nó hiện đang được trưng bày tại Triển lãm đồng hồ và trang sức tại Doha, Qatar. "Chiếc xắc được hy vọng sẽ thu hút người xem giống như câu chuyện "Nghìn lẻ một đêm" của nàng Scheherazade", đại diện Tập đoàn Mouaward phát biểu.

Để làm ra chiếc xắc tay đắt nhất thế giới này, 10 nghệ nhân lành nghề đã phải mất tới 8.800 giờ làm việc. Hiện đây là chiếc ví cầm tay có giá trị nhất thế giới.

Tập đoàn Robert Mouaward cũng là nơi sản sinh ra tác phẩm đã từng làm điên đảo thế giới vào năm 2003, đó là một chiếc áo lót kim cương cực kỳ sexy của hãng Victoria’s Secret với trị giá 11 triệu USD.

Công ty Mouawad được David Mouawad thành lập vào năm 1890. Khách hàng chủ yếu của công ty là những người trong hoàng gia và các nhân vật nổi tiếng như Angelina Jolie, Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Gisele Bundchen, Janet Jackson và Mariah Carey .

Hồng Hạnh (Gia đình)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.