12 tuổi đã phải giúp mẹ làm kinh tế. Phải chăng chính cuộc sống nghèo khó ấy đã hun đúc ước mơ và đam mê kinh doanh của ông Đặng Phước Thành - Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Ánh Dương VN - VINASUN CORP.
Ông Đặng Phước Thành - Chủ tịch HĐQT Vinasun Corp: “Tôi là người có nhiều tham vọng” Được thành lập vào năm 1995, Cty cổ phần Ánh Dương VN - VINASUN CORP có tiền thân là Cty TNHH TM DV Lữ hành Tư vấn Đầu tư Ánh Dương VN, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và du lịch nội địa. Với mục đích khai thác triệt để ẩm thực Nam Bộ, trên những lĩnh vực này, Cty đã đạt được doanh thu rất cao. Những cái tên như Hai Lúa, Hương Lúa, Trầu Cau... đã không còn xa lạ với du khách. Không bằng lòng với thực tại, năm 2000, Cty quyết định mở rộng quy mô kinh doanh, bước vào đầu tư bất động sản và đã gặt hái được những thành quả đáng kể. Chỉ trong vòng hai năm (2000 - 2002) Cty đã sở hữu rất nhiều khu đất lớn ở Củ Chi, Đồng Tháp.... Năm 2003, để đáp ứng việc mở rộng thị trường kinh doanh, Cty TNHH TM DV Lữ hành Tư vấn Đầu tư Ánh Dương VN chính thức chuyển thành Cty CP Ánh Dương VN - Vinasun Corp.

Năm 2006, Vinasun được công nhận là thương hiệu nổi tiếng (Taxi Vinasun). Chia sẻ với Doanh Nhân, ông nói:


Kinh doanh bất động sản thu được lợi nhuận rất cao, đã giúp chúng tôi có nguồn vốn lớn để thực hiện được ước mơ ấp ủ suốt tám năm, đó là đầu tư sang lĩnh vực kinh doanh vận tải bằng taxi. Với dòng xe 100% chất lượng cao, thuần nhất của hãng TOYOTA, và tổng đài 8 27 27 27 phủ sóng toàn bộ khu vực TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai, Aánh Dương VN đã khẳng định được chất lượng phục vụ và chất lượng sản phẩm của mình. Trong những năm qua, Cty đã đạt được doanh thu rất lớn và thu được lợi nhuận cao từ hoạt động kinh doanh này. Riêng năm 2006 với 1.085 xe đạt doanh thu 237,7 tỷ đồng, dự tính đến cuối năm 2007 là 420 tỷ và chính sự phát triển đó đã giúp chúng tôi khẳng định được thương hiệu của mình. Slogan “Taxi Vinasun kề vai sát cánh” chính là lời hứa của Vinasun Corp sẽ luôn đồng hành hợp tác và phát triển cùng các khách hàng, đối tác và nhà nước trên con đường kinh doanh.


- Được đánh giá là người có duyên với chức vụ chủ tịch HĐQT, vậy ông có rút ra kinh nghiệm gì trong quá trình quản trị của mình?


Phải có lòng đam mê công việc, chỉ có đam mê thì mới hiểu và kiểm soát được Cty mình quản lý. Đó là điều quan trọng quyết định sự thành bại của Cty.


Trong quá trình quản lý đừng làm điều gì vượt quá tầm tay, mọi kế hoạch đề ra phải có tính khả thi, tránh gây áp lực trong thao tác quản lý và điều hành.


Con người là nguồn lực quyết định nhất, vì thế phải thương yêu, tôn trọng nhân viên, làm sao để nhân viên cũng phải tôn trọng và thương yêu mình. Không ngừng tập huấn và đào tạo đội ngũ nhân viên và có những chế độ đãi ngộ tương xứng... Tất cả không nhằm ngoài mục đích giúp cho Cty và đất nước phát triển bền vững và hưng thịnh.


- Kinh doanh vận tải taxi đang là một ngành mũi nhọn, chủ lực và đầy tiềm năng của Vinasun Corp. Vậy cơ duyên nào lại đưa ông bước vào hoạt động kinh doanh bất động sản?


Tôi là con người luôn có nhiều ước mơ và tham vọng, hoạt động kinh doanh của Vinasun Corp cũng thế, không thể để đơn điệu chỉ một ngành được. Do đó, chúng tôi hướng đến phát triển đa ngành và từng bước chuyển sang những lĩnh vực có hiệu quả cao về kinh tế. Đối với việc Vinasun Corp đầu tư bất động sản thực ra là quay trở lại với quy mô lớn hơn chứ không phải là lĩnh vực mới mẻ hoàn toàn.


- Thị trường bất động sản đang trong giai đoạn biến động khôn lường. Vậy việc kinh doanh trong lĩnh vực này của Vinasun Corp?


Hiện tại Vinasun Corp đang lên kế hoạch để triển khai những dự án lớn. Vào cuối năm nay Cty sẽ khởi công xây dựng toà nhà Vinasun Tower (đường Thủ Khoa Huân, Q 1) với vốn đầu tư 200 tỷ đồng, mục đích là xây dựng cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại đáp ứng nhu cầu nhà ở, văn phòng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.


Bên cạnh đó, các Dự án Chung cư Q 8 (vốn đầu tư 75 tỷ đồng), Trung tâm Thương mại Tản Đà (48 tỷ đồng) cũng sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2008. Ngoài ra Cty còn đang lên kế hoạch tiến đến xây dựng Trung tâm Thương mại và một số dự án khác như: Dự án Làng Biệt Thự Xanh Vinasun (Tây Bắc Củ Chi, diện tích 200 ha), Dự án khu đô thị Vinasun (Đồng Tháp, vốn đầu tư 594 tỷ) vào năm 2009.


Trong tháng 9/2007 Cty sẽ hoàn chỉnh thủ tục cần thiết và chính thức niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM sau khi tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ lên 170 tỷ. Thặng dư của DN (dự kiến 300 tỷ đồng) sẽ là bước ngoặt lớn để Vinasun Corp phát triển và vươn ra biển lớn.


- Hiện tại có rất nhiều DN nước ngoài đang đầu tư vào lĩnh vực mà DN ông đang đầu tư xây dựng. Vậy ông đã chuẩn bị những chiến lược gì để nâng cao năng lực cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài?


Bước đi tiếp theo của Vinasun là sẽ cho ra đời sản phẩm mới phục vụ cho hành khách trong và ngoài nước. Đó là thành lập Cty cổ phần Hàng không Ánh Dương VN. Trong lĩnh vực kinh tế VN đã là một phần của thế giới và thế giới cũng là một phần của VN. Đồng thời, chúng tôi luôn coi Vinasun Corp là một phần không thể thiếu trong quá trình xây dựng VN và phát triển thế giới. Đây cũng là cơ hội giúp Vinasun vươn ra biển lớn.


- Với hàng loạt hoạt động từ thiện, có phải đó là cách quảng bá thương hiệu của Vinasun Corp?


Tôi làm kinh doanh không chỉ là làm giàu mà còn ước mong được phục vụ, mong sao góp phần giúp đất nước phát triển kinh tế để người dân sớm thoát nghèo. Các hoạt động từ thiện của Cty như ủng hộ Quỹ người nghèo (Q 5), đồng bào lũ lụt ở miền Trung, trẻ em khuyết tật, chương trình tài trợ học sinh bị bệnh máu trắng, trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi, xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, trường học... (Đồng Tháp, Bến Tre trong 2 năm 2005-2006), tặng quà các bà mẹ VN Anh hùng (Đồng Tháp)... chính là thể hiện mong ước này của tôi muốn góp một phần nhỏ của mình để giúp đỡ quê hương đất nước.


- Các bạn trẻ ngày nay thường lấy mẫu những doanh nhân thành đạt làm mục tiêu theo đuổi. Vậy ông có muốn gửi gắm gì với họ?


Các bạn trẻ ngày nay có điều kiện và cơ hội hơn thế hệ chúng tôi rất nhiều trong việc học tập cũng như nhận thức về quản trị DN. Tuy nhiên, có một điều nhắn nhủ nho nhỏ với các bạn: Mọi thứ mình làm phải bắt nguồn từ lòng đam mê, đừng nóng vội, nên làm từ việc nhỏ đến việc lớn, phải thực hiện từng bước một, trong quá trình lao động và học tập, hãy không ngừng phấn đấu tích luỹ kiến thức cả về kinh tế lẫn xã hội để thực hiện được khát vọng của mình.


- Xin cảm ơn ông!

Theo DDDN
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.