Em đã bắt đầu kinh doanh những thỏi kẹo "lành mạnh" khi mới lên bảy, và dự kiến trong năm nay Alina sẽ kiếm được 1,5 triệu bảng (hơn 45 tỷ) lợi nhuận.

Khi lên bảy, nghĩa vụ của bạn chỉ là chơi đồ hàng hay thỏa sức tung tăng trong công viên, nhưng đối với cô bé Alina Morse lại khác. Em đã bắt đầu kinh doanh những thỏi kẹo "lành mạnh" khi mới lên bảy, và dự kiến trong năm nay (2018) Alina sẽ kiếm được 1,5 triệu bảng (hơn 45 tỷ đồng) lợi nhuận.

Alina Morse từ tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã bắt đầu kinh doanh những thỏi kẹo "lành mạnh" của mình khi mới lên bảy

Doanh nhân nhí mới 13 tuổi này đã bắt đầu dự án với cha của mình vào năm 2012 sau khi em thắc mắc với ông tại sao không có loại kẹo nào tốt cho răng miệng. Hai cha con đã bắt đầu ý tưởng với khoản tiết kiệm 7.500 bảng (hơn 170 triệu) của Alina mà em đã dành dụm được sau những dịp sinh nhật.

Bây giờ, Alina phải chia nhỏ thời gian của mình thật khoa học giữa nhiệm vụ đi học, làm bài tập về nhà và phát triển công việc kinh doanh những thỏi kẹo "Zollipops".

Alina chia sẻ "Em đi học toàn thời gian và tới trường học đầu tiên, nhưng sau giờ học em lại chia nhỏ thời gian của mình thành ba phần. Một phần ba thời gian em dành để làm bài tập về nhà, một phần ba dành cho việc học múa, bởi vì em là một vũ công, và một phần ba còn lại em dành cho công việc kinh doanh."

Những thỏi kẹo của Alina giờ đã được bán trong siêu thị Walmart và Whole Foods cũng như trên Amazon

Zollipops – tên của những cây kẹo “lành mạnh” do em gái Alina đặt là cụm từ khó phát âm đúng cách - được làm bằng xylitol và erythritol, mà theo em đó là các chất ngọt tự nhiên không đường. Sau khi làm nghiên cứu với nha sĩ và vệ sinh viên của mình, Alina đã sản xuất những thỏi kẹo này và cho rằng chúng sẽ làm tăng độ pH trong miệng và tăng cường men răng của người ăn.

Phải mất hai năm để tạo ra được sản phẩm như ý và mãi cho đến năm 2014 thì Alina mới bắt đầu bán chúng. Còn bây giờ, mọi người có thể mua một túi kẹo này từ các siêu thị Walmart, Kroger, Whole Foods và trên Amazon với giá khoảng 3 bảng (gần 90 nghìn đồng).

Alina cũng đã mở rộng kinh doanh và bắt đầu làm loại kẹo luộc có tên là Zolli Drops và Zaffi Taffy, một loại kẹo ngọt của Mỹ giống như kẹo bơ cứng.

Mười phần trăm lợi nhuận của Zollipops hướng tới hỗ trợ lợi ích sức khỏe răng miệng của học sinh ở trường thông qua Sáng kiến Một triệu Nụ cười của công ty.

Và dù Alina có là một triệu phú, thì cũng không có nghĩa là em sẽ bỏ học đại học "em chắc chắn muốn học đại học và hoàn thành việc học bởi vì mặc dù hiện tại có kiếm được nhiều tiền khi sở hữu một công ty, nhưng không phải là em đã biết hết mọi thứ, em muốn đảm bảo mình thành thạo mọi thứ để... khi lớn hơn sẽ có thể khởi nghiệp ở các công ty khác nữa."

Ngọc Vũ (Dân Việt)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.