Sinh năm 1987, đoạt liên tiếp 2 Huy chương Vàng (HCV) năm 2004 và Huy chương Bạc (HCB) năm 2005 Olympic toán quốc tế, dành học bổng toàn phần của Trường đại học Stanford (Mỹ), hiện tại là Chủ tịch HĐQT Công ty CP NES.
Tất cả những thành công đó là phần thưởng dành cho Phạm Kim Hùng, bởi một điều tưởng chừng như cao siêu nhưng lại rất đỗi giản đơn: Sự đam mê.

Chào Kim Hùng, nói thật, tôi vẫn thích nhìn thấy một Ngô Bảo Châu nữa trong tương lai hơn là một doanh nhân thành đạt?


Thực ra quan điểm của tôi là làm gì cũng thế, quan trọng nhất là mình đóng góp cái gì đó thiết thực, một giá trị nào đó cho mọi người, cho xã hội, còn trở thành người này hay người kia với tôi không quan trọng.


Ý tưởng nào Hùng cho ra đời Công ty CP NES?


Tôi có ý tưởng về NES trong quá trình học ở Stanford, ở đó tôi cũng như những sinh viên khác đều có rất nhiều ý tưởng. Bởi mọi người đều biết rằng dù học tập, nghiên cứu tốt đến đâu đi nữa thì điều quan trọng nhất là sau này có đem lại giá trị nào đó cho xã hội hay không. Đặc biệt, khi mình nhận thấy ý tưởng, đam mê của mình rất tốt và khả thi thì ngay trong thời gian học đã có thể phát triển những ý tưởng của mình là việc rất bình thường. Bên cạnh đó là sự phát triển không ngừng của Facebook. Điều thứ hai cũng rất quan trọng đó là tôi gặp được những người bạn có trình độ, có niềm đam mê. Đó là hai điều kiện quan trọng để NES ra đời.


Bill Gate cũng học dở đại học, Kim Hùng thì đang học Stanford lại về Việt Nam thành lập NES. Phải chăng Hùng có ý định trở thành một Bill Gate của Việt Nam?


Thực ra tôi về Việt Nam là để thực hiện đề tài nghiên cứu. Còn việc trở thành ai đó không phải là điều tôi nghĩ và đó không phải là mục tiêu của tôi. Điều quan trọng nhất là đặt ra kế hoạch cụ thể để làm được những điều mình mong muốn và những mong muốn đó phải có giá trị cho xã hội và cho bản thân.


Với tôi, thời cơ có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời của mỗi con người, việc NES ra đời cũng là để tận dụng thời cơ đó. Còn việc học sẽ vẫn tiếp tục bình thường. Anh có biết, nếu tôi bỏ học tức là một năm tôi đã mất hơn 50 ngàn USD (tiền học bổng).


Theo Hùng, đâu là giá trị mà các sản phẩm công nghệ của NES đem lại?


Hiện nay NES đã cho ra đời một số sản phẩm. Các sản phẩm đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của xã hội. Đó là thực tế hóa niềm đam mê của những thành viên trẻ tuổi, nhưng đầy nhiệt huyệt và luôn khát khao đem lại một giá trị nhất định cho xã hội.


Thứ nhất, là mạng xã hội doanh nhân- trí thức Việt Nam ra đời với mong muốn tạo dựng một không gian kết nối, tập hợp các cá nhân xuất sắc. Đây là môi trường để doanh nhân và trí thức Việt Nam trao đổi kiến thức, trải nghiệm cuộc sống... với doanh nhân và trí thức thế giới, để cùng góp sức xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.


Thứ hai, như bạn biết, mạng xã hội có làm được cái điều mà tất cả các phương thức truyền tin khác luôn khao khát là đem mọi người tới gần nhau hơn không, hay thực chất thì việc con người càng gần nhau trên một môi trường ảo bao nhiêu thì lại xa cách nhau hơn trong thế giới thực bấy nhiêu, liệu thế giới có cần thêm một sản phẩm mạng xã hội thực hiện được xứ mệnh rút khoảng cách vật lý cũng như luận lý giữa con người với con người? Mạng xã hội Yoo! được ra đời với mong muốn trả lời được câu hỏi đó.


Hệ thống thi công chức trực tuyến được xây dựng dựa trên nền tảng của ứng dụng công nghệ thông tin, được Công ty cổ phần NES hợp tác cùng Bộ Nội Vụ triển khai. Với hệ thống này chúng tôi mong muốn đem lại một phương pháp thi tuyển hiệu quả, tối ưu nhằm nâng cao chất lượng thi tuyển đầu vào và giảm thiểu tối đa gian lận, tiêu cực trong thi cử đồng thời tiết kiệm ngân sách nhà nước. NES với hệ thống sẽ được triển khai thi tuyển 100% online và thay thế toàn bộ hệ thống thi tuyển truyền thống.


Ngoài ra còn một số sản phẩm khác sẽ được ra mắt trong thời gia tới và hy vọng sẽ được đông đảo công chúng chấp nhận.


Thế còn cho phát triển của NES, Kim Hùng định hướng thế nào?


Hướng đi thì rộng, nhưng sẽ đi sâu vào ứng dụng trên Web. Trong những năm gần đây, sự phát triển kinh tế diễn ra rất nhanh và mạnh. Nó làm cho thay đổi cả hệ thống của phần mềm máy tính. Thời đại bây giờ là thời đại của công nghệ thông tin. Về mặt công nghệ, chúng ta có thể thao tác được mọi thứ trên Internet. Còn về mặt ứng dụng thì ở Việt Nam có rất nhiều ý tưởng đã và sẽ làm trong thời gian tới, đó cũng là xu hướng phát triển của thế giới.


PV: Xin cảm ơn và chúc cho những dự định của Kim Hùng và NES sớm trở thành hiện thực.


NES - National Education System JSC., là Công ty cổ phần công nghệ trẻ được thành lập bởi một nhóm các du học sinh Mỹ tài năng là Phạm Kim Hùng, Phạm Thành Thái, Trần Quang Hưng.

Thành lập từ tháng 6/2009, NES đã triển khai nhiều dự án và 3 trong số các sản phẩm của NES đã được tung ra thị trường:

1. Mạng xã hội doanh nhân tri thức Việt Nam,

2. Mạng xã hội Yoo,

3. Hệ thống thi công chức trực tuyến.

Theo Văn Phong (Báo Công thương)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.