Máy bay phản lực Boeing 747-8i là chiếc phi cơ tư nhân lớn nhất thế giới. Nó mất đến 4 năm để thiết kế và hoàn thiện.

Boeing 747-8i thuộc sở hữu của một đại gia từ Trung Đông, có chiều dài 76,2 m. Nếu đây là một máy bay thương mại, nó có thể chứa hơn 400 hành khách.

Nội thất hào nhoáng bên trong chiếc máy bay này khiến nó trông như một biệt thự di động nguy nga với đầy đủ tiện nghi cao cấp cần thiết.

Máy bay được chia thành nhiều khu vực riêng biệt như các phòng ngủ, phòng chờ, phòng ăn, phòng chờ, phòng khách, và phòng tắm.

Phòng ngủ chính sang trọng tọa lạc tại phần mũi của phi cơ, ngay bên dưới buồng lái. Những chiếc tủ âm tường ở đây hỗ trợ việc lưu trữ đồ đạc.

Phòng ngủ trên máy bay có đầy đủ công năng không khác gì phòng trong một căn nhà lớn.

Phòng tắm chính hiện đại với đầy đủ nội thất cao cấp, đắt tiền, lý tưởng để phục vụ cho những chuyến bay đường dài.

Phòng ngủ của khách cũng được trang bị đầy đủ nội thất xa xỉ nhằm tạo cảm giác thoải mái, ấm áp. Căn phòng này được tích hợp thêm một phòng tắm bên trong.

Phòng khách trang nhã với nhiều nội thất được ốp gỗ. Căn phòng được trang bị một không gian giải trí dành cho trẻ nhỏ.

Khu vực làm việc sang trọng bên trong chiếc Boeing 747-8i này có tủ sách âm tường và những chiếc ghế bọc da xa xỉ cỡ lớn.

Không gian ăn uống rộng rãi, thoáng đãng, được trang bị một số thiết bị công nghệ cao.

Minh Đức (ZN)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.