Một người giúp việc tới từ Indonesia đã được thừa hưởng hơn 5 triệu USD sau khi ông chủ người Ả Rập Xê Út của cô qua đời.

Cô giúp việc trở thành triệu phú nhờ số tiền thừa kế từ người chồng quá cố. (Ảnh minh họa)

Theo tờ Okaz của Ả Rập hôm 9/7, người giúp việc quốc tịch Indonesia - không được tiết lộ danh tính vì lý do an ninh - đã tới Ả Rập Xê Út để giúp việc cho một ông trùm bất động sản tại thành phố Taif.

Sau đó, ông trùm này đã cưới người giúp việc của mình. Tuy nhiên, không lâu sau đám cưới, ông ta đã đột ngột qua đời.

Theo nhân viên quan sát xã hội Abdullah Umar, ông chủ này đã để lại nhiều mảnh đất và căn hộ trải khắp thành phố Taif, đặc biệt là ở vùng ngoại ô thành phố, vì vậy đã xảy ra sự tranh chấp quyền sở hữu trong số những người thừa kế.

Tuy nhiên, cô giúp việc người Indonesia đã quyết định ở lại Ả Rập Xê Út cho tới khi có thể lấy được số tài sản khổng lồ của chồng.

Sau hơn 8 năm tranh chấp, thẩm phán Sheikh Abdurrahman Al-Dakhil đã phán quyết người giúp việc có quyền thừa hưởng gia tài mà chồng cô để lại.

Tổng số tiền mà cô nhận được là 20 triệu Riyal (tương đương 5,3 triệu USD) từ chồng mình, người sở hữu tài sản trị giá 300 triệu Riyal (80 triệu USD), sau khi các căn hộ và mảnh đất được bán thông qua một cuộc đấu giá mở.

Theo VietNamNet
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.