CafeLand - Không giống như nhiều chủ doanh nghiệp khác, Nguyễn Trọng Thông bước vào lĩnh vực bất động sản với quân hàm đại tá trên cầu vai. Ông là người sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Hà Đô. Hiện tại, với 41.590.838 cổ phiếu tại HDG và tổng tài sản lên đến 1.031 tỉ đồng, ông Thông đang giữ vị trí thứ 71 trong top những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Chân dung ông Nguyễn Trọng Thông – Chủ tịch Tập đoàn Hà Đô

Những bước tiến của Hà Đô

Ông Thông sinh ngày 12/12/1953, trong một gia đình tri thức tại Hà Tĩnh. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Xây dựng, ông xung phong lên đường nhập ngũ. Trong giai đoạn 1979 đến 1989, ông Thông trở thành sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban doanh trại – Viện Kỹ thuật Quân sự thuộc Bộ Quốc Phòng.

Từ năm 1990, ông Thông đề xuất với Bộ Quốc Phòng thành lập xí nghiệp Xây dựng trực thuộc Viện Kỹ thuật Quân sự. Hai năm sau, xí nghiệp Xây dựng được chuyển sang đơn vị hạch toán độc lập và đổi tên thành Công ty xây dựng Hà Đô.

Dưới sự dẫn dắt của vị đại đá Nguyễn Trọng Thông, Công ty xây dựng Hà Đô đã sát nhập với công ty thiết bị cơ điện và đổi tên thành Công ty Hà Đô (năm 1996).

Đến năm 2004, Công ty Hà Đô cổ phần hóa và chuyển thành Công ty cổ phần Hà Đô. Sau sáu năm hoạt động và phát triển mạnh mẽ, Công ty cổ phần Hà Đô chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô và niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM, mã HDG.

Thuở sơ khai chỉ là một công ty xây dựng nhỏ, sau 30 năm dưới sự dẫn dắt ông Thông, Hà Đô đã trở thành tập đoàn lớn mạnh với hệ thống 11 công ty con và 3 công ty liên kết hoạt động đa lĩnh vực. Đồng thời tập đoàn còn tạo công việc cho hơn 1.500 người lao động trên khắp cả nước.

Những dự án nghìn tỉ

Nhắc đến Hà Đô phải kể đến các công trình thủy điện như Nhạn Hạc tại Nghệ An (tổng mức đầu tư lên đến 1.881 tỉ đồng), Nậm Pông tại Quỳ Châu, Nghệ An (tổng mức đầu tư 796 tỉ đồng).

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Hà Đô cũng đã xây dựng 3 nhà máy thủy điện gồm Sông Tranh 4 (tổng mức đầu tư 1.700 tỉ đồng), Za Hưng (tổng mức đầu tư 503 tỉ đồng) và Đăkmi 2 (tổng mức đầu tư: 4.700 tỉ đồng).

Nhà máy thủy điện Za Hưng đã đưa vào hoạt động quý 3.2009, với tổng mức đầu tư 503 tỉ đồng.

Năm 1994, dưới sự điều hành của ông Thông, tập đoàn Hà Đô đã bắt đầu bước chân vào thị trường bất động sản cùng những dự án lớn như Tiểu khu đô thị Nam La Khê, Hà Đông, Hà Nội (diện tích xây dựng 5.250 m2, tổng mức đầu tư 251 tỉ, tổng số vốn 3.347 tỉ đồng), chung cư Phùng Khoang (quy mô 17.200 m2, tổng đầu tư 235 tỉ đồng), chung cư 38 Hoàng Ngân, Hà Nội (quy mô 4.000 m2).

Theo thông tin trên trang web của tập đoàn này, hiện Hà Đô đang triển khai 48 dự án bất động sản và năng lượng, cung cấp 2 triệu m2 nhà ở.

Ngoài ra, Hà Đô còn đầu tư xây dựng những dự án “khủng” gồm Hado Centrosa Garden tại quận 10, TP.HCM (tổng diện tích 68.513,7 m2, tổng vốn đầu tư 5.000 tỉ đồng), Hado Green Lane tại quận 8, TP.HCM (tổng diện tích 23.237,1m2), Hado Charm Villas tọa lạc tại Hoài Đức, Hà Nội (tổng diện tích 30 héc ta), Alila Bảo Đại The Imperial House tại Nha Trang, Khánh Hòa (quy mô 8,9 héc ta) và Nongtha Central Park tại trung tâm thủ đô Viêng Chăn (Lào) (diện tích 75 héc ta).

Ngoài ra, Hà Đô còn có nhiều dự án khác như Hado Dragon City (huyện Hoài Đức, Hà Nội), khu đô thị mới Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội), dự án Ibis Saigon Airport tọa lạc tại số 2 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM (mức đầu tư hơn 550 tỉ đồng, tổng diện tích gần 3.500 m2).

Phối cảnh khu khách sạn và biệt thự ven đồi dự án Alila Bảo Đại - The Imperial House – Nha Trang.

Tính đến 30/9/2020, tổng nợ phải trả của Tập đoàn Hà Đô là 9.705 tỉ đồng, giảm 880 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng tài sản đạt trên 13.622 tỉ đồng, giảm hơn 200 tỉ đồng so với đầu kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu Hà Đô đạt 3.830 tỉ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 962 tỉ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ và hoàn thành 82% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3.2020 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến ngày 10/11/2020, ông Thông đang sở hữu 41.590.838 cổ phiếu tại HDG, tổng tài sản lên đến 1,031 tỉ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11, HDG giao động quanh mức 25,100 đồng/cp.

Xem thêm bài viết về: Ông Nguyễn Trọng Thông
Tường Vy (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
  • [Hồ sơ doanh nhân] Nguyễn Trọng Thông, từ công ty xây dựng đến tập đoàn nghìn tỉ

    [Hồ sơ doanh nhân] Nguyễn Trọng Thông, từ công ty xây dựng đến tập đoàn nghìn tỉ

    14/11/2020 8:14 AM

    CafeLand - Không giống như nhiều chủ doanh nghiệp khác, Nguyễn Trọng Thông bước vào lĩnh vực bất động sản với quân hàm đại tá trên cầu vai. Ông là người sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Hà Đô. Hiện tại, với 41.590.838 cổ phiếu tại HDG và tổng tài sản lên đến 1.031 tỉ đồng, ông Thông đang giữ vị trí thứ 71 trong top những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.