CafeLand - Những thành công trong sự nghiệp đã đưa tên tuổi Hồ Hùng Anh vào danh sách những tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Hiện nay, ở tuổi 50, ông đang là “thuyền trưởng” lèo lái con tàu Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Ông Hồ Hùng Anh sinh năm 1970 tại Hà Nội. Năm 1987, ông thi đỗ vào khóa 22 đào tạo Kỹ sư Học viện Kỹ thuật Quân sự. Sau một năm học đạt kết quả xuất sắc, ông được tuyển chọn đi du học Kỹ thuật Quân sự, chuyên ngành kỹ sư điện tử, trường Đại học Bách khoa Kiev (Ukraina).

Thời gian học tại Ukraina, ông Hồ Hùng Anh từng là cộng sự thân thiết với ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch tập đoàn Masan). Họ xem như “hai đối tác kinh doanh thân thiết, có mối quan hệ đan xen với nhau”.

Theo Forbes, thời điểm ở nước Nga, ông Hồ Hùng Anh từng tìm hiểu và buôn bán hàng hóa giữa Việt Nam & Đông Âu.

Doanh nhân Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Khi về nước, ông liên tục giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Masan; CEO Công ty hàng tiêu dùng Masan; CEO Công ty cổ phần Masan (trước là Công ty cổ phần đầu tư Masan).

Dưới sự quản lý Hồ Hùng Anh, Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan vươn lên vị trí thứ 7 trong danh sách top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam vào năm 2016.

Năm 1997, ông giữ chức Phó Chủ tịch Công ty cổ phần đầu tư Masan, Tổng giám đốc Công ty Masan – Rus Trading tại Cộng Hòa Liên Bang Nga. Năm 2004, ông trở thành thành viên HĐQT Techcombank.

Đến tháng 5 năm 2008, ông Hồ Hùng Anh đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Top 4 tỷ phú giàu nhất Việt Nam (ông Hồ Hùng Anh góc bên phải)

Dưới sự dẫn dắt của ông, Ngân hàng Techcombank ngày càng phát triển, trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên Việt Nam đạt mức lợi nhuận trước thuế đến 10.000 tỉ đồng. Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 10.661 tỉ đồng, tăng 86% so với năm 2013.

Chính những thành công ấy đã đưa doanh nhân Hồ Hùng Anh vào top đầu những tỷ phú giàu nhất Việt Nam, và tên ông cũng có trong danh sách doanh nhân tỷ phú trên thế giới.

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, đang nắm giữ 10% cổ phần tại Masan Corp, 2,3% cổ phần Masan Group và 5,53% cổ phần tại Techcombank.

Theo cập nhật mới nhất của Forbes (12/3), giá trị tài sản của giới tỷ phú trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang có dấu hiệu sụt giảm. Trong đó, Chủ tịch Ngân hàng Techcombank Hồ Hùng Anh đã rớt khỏi danh sách tỉ phú USD thế giới. Hiện tại, giá trị tài sản của ông là 967 triệu USD, thấp hơn 300 triệu USD so với giữa tháng 2/2020.

Xem thêm bài viết về: Ông Hồ Hùng Anh
Tường Vy (TH)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.