-
Người từng là nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc mất 80% tài sản
12/08/2023 7:45 PMChủ tịch hãng địa ốc Country Garden Yang Huiyan ghi nhận tài sản giảm mạnh nhất thế giới khi công ty chìm sâu trong khủng hoảng nợ.
-
Các tỷ phú Trung Quốc thiệt hại hơn 52 tỷ USD
15/03/2022 12:30 PMViệc giá cổ phiếu lao dốc sau khi Mỹ khẳng định Nga nhờ Trung Quốc hỗ trợ trong cuộc chiến ở Ukraine khiến tài sản của 78 tỷ phú Trung Quốc bốc hơi 52,1 tỷ USD.
-
Năm thăng trầm của các tỷ phú Trung Quốc: Kẻ lụi bại, người lên đời
07/01/2022 3:55 PM2021 được xem là một năm đại thành công với một số nhà tài phiệt Trung Quốc nhưng cũng là nốt trầm buồn trong sự nghiệp của hàng loạt tỷ phú địa ốc, công nghệ.
-
10 tỷ phú công nghệ Trung Quốc mất 80 tỷ USD trong năm 2021
01/01/2022 9:15 AMCuộc trấn áp mạnh tay của chính quyền Trung Quốc đã khiến tài sản của những tỷ phú công nghệ hàng đầu lao dốc nghiêm trọng.
-
Vỡ mộng làm giàu từ vắc xin Covid-19, một tỷ phú “ngậm trái đắng”
25/12/2021 4:23 PMViệc không được cấp phép vắc xin đã ảnh hưởng lớn đến công ty của tỷ phú 54 tuổi.
-
Năm 2021, tỷ phú Trung Quốc hụt tiền nhiều nhất
22/12/2021 4:16 PMTheo Forbes, khối tài sản của các tỷ phú Trung Quốc đứng đầu danh sách sụt giảm nhiều nhất trong năm qua, phần lớn là do nỗ lực quản lý của chính quyền trong nước.
Dân số già hoá, chi phí y tế tăng và hàng loạt chính sách cải tổ với ngành này đã giúp nhiều doanh nhân Trung Quốc ăn nên làm ra.
Dược phẩm đang giúp hàng loạt doanh nhân Trung Quốc có khối tài sản tỷ USD. Ảnh: Jakarta Post.
Lou Jing lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Fordham trước khi hoàn tất một khoá nghiên cứu tại Viện Sức khoẻ Quốc gia Mỹ. Frank Zhang lại lấy bằng tại Đại học Duke trước khi đến New Jersey làm việc cho Tập đoàn Schering-Plough.
Cả hai dường như chẳng có mấy điểm chung ngoài việc cùng học tại Mỹ. Tuy nhiên, họ lại nằm trong nhóm ít nhất 15 người đã thành tỷ phú nhờ ngành công nghiệp dược phẩm đang phát triển tại quê nhà.
Trung Quốc hiện là nước có ngành dược phẩm lớn nhì thế giới, khi giới chức tăng cường các chính sách đẩy nhanh tốc độ cấp phép thuốc.
Lou năm nay 55 tuổi và là chủ tịch 3SBio. Ông sở hữu 26% hãng dược phẩm này, cả trực tiếp cũng như thông qua công ty điều hành chung với vợ và cha mình. Theo Bloomberg Billionaires Index, ông hiện có tài sản 1,8 tỷ USD.
Tài sản của Lou đã tăng hơn 30 lần trong 5 năm qua, sau khi Lou rút niêm yết khỏi sàn Nasdaq (Mỹ) và quay về quê nhà năm 2013. Thị giá của công ty khi ấy chỉ là 392 triệu USD.
2 năm sau đó, hãng chuyên sản xuất thuốc trị ung thư vú và giảm tiểu cầu miễn dịch này đã niêm yết trên sàn Hong Kong. Ngày nay, họ được định giá khoảng 7,2 tỷ USD.
Quốc gia đông dân nhất thế giới đang gặp vấn đề về già hoá. Liên hợp Quốc ước tính số người từ 65 tuổi trở lên tại Trung Quốc sẽ vượt số người từ 14 tuổi trở xuống vào năm 2030.
"Vì cấu trúc già hoá và chi phí y tế ngày càng tăng, chúng tôi cảm thấy mình đang là một trong những công ty hưởng lợi nhất từ xu hướng này", Giám đốc tài chính của 3SBio - Bo Tan cho biết trên Bloomberg.
Trong khi đó, Zhang là Chủ tịch kiêm CEO GenScript Biotech - công ty đầu tiên được Chính phủ Trung Quốc cấp phép thử nghiệm trên người một phương pháp điều trị ung thư.
Cổ phiếu hãng này đã tăng hơn gấp đôi kể từ tháng 12 năm ngoái - thời điểm thông báo này phát ra. Với 21% cổ phần, tài sản của Zhang hiện là 1,3 tỷ USD.
Zhang năm nay 53 tuổi, thành lập công ty tại New Jersey năm 2002. Họ đang cân nhắc niêm yết trên sàn Nasdaq hoặc Hong Kong trong 3 năm tới cho Nanjing Legend Biotech - công ty con sản xuất thuốc trị ung thư.
Từ đầu năm, cổ phiếu GenScript đã tăng 43%. Còn cổ phiếu 3SBio tăng 44%.
Ngành chăm sóc sức khoẻ tại Trung Quốc đang bùng nổ. Doanh thu ngành này đã tăng 26% năm ngoái, tính trên 253 hãng công nghệ sinh học và dược phẩm được Bloomberg theo dõi.
"Ngành chăm sóc sức khoẻ đang có tốc độ tăng trưởng vững chắc cả về doanh thu và lợi nhuận, đứng đầu so với tất cả các ngành khác", Zhang Jialin - nhà phân tích tại ICBC International nhận định, "Các chính sách thuận lợi đang được thực hiện sẽ tăng tốc kiểm duyệt và cấp phép thuốc".
Một ví dụ điển hình là Chongqing Zhifei Biological Products. Doanh thu hãng này đã tăng gấp 3 trong năm 2017 so với năm trước đó.
Giá cổ phiếu thì tăng hơn 65% năm nay, khi Chính phủ Trung Quốc dọn đường cho họ bán một loại vaccine HPV hợp tác với Merck & Co. Việc này đã giúp chủ tịch Jiang Rensheng lọt top 500 người giàu nhất thế giới với 4,7 tỷ USD.
VnExpress
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.