Bloomberg đưa tin, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ do bà Elizabeth Warren dẫn đầu đã đề xuất đánh thuế đối với giới siêu giàu ở nước này.

Theo đó, đối với các tỷ phú ở Mỹ, sáng kiến ​​này có thể dẫn đến việc nộp thuế lên tới hàng tỉ USD một năm.

Giới siêu giàu Mỹ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân nhờ chính sách tại các bang họ sinh sống.

Các thượng nghị sĩ đang đề xuất buộc tất cả các hộ gia đình có tổng thu nhập hàng năm trong khoảng từ 50 triệu đến 1 tỉ USD phải đóng thuế 2%. Nếu thu nhập vượt quá 1 tỉ USD, thì bạn sẽ phải trả thuế 3%. Theo các tác giả của sáng kiến, các khoản phí như vậy sẽ làm cho nền kinh tế công bằng hơn và cho phép kho bạc thu thêm 3 nghìn tỉ USD tiền thuế trong vòng 10 năm.

“Những người Mỹ giàu có và quyền lực đã phá vỡ luật lệ đến mức 0,1% dân số có thu nhập cao nhất bị đánh thuế thấp hơn 99% những người đóng thuế còn lại. Và điều này bất chấp thực tế là tài sản của các tỷ phú trong thời kỳ đại dịch đã tăng lên 40%”, bà Warren nói.

Theo Bloomberg, bất chấp dữ liệu được cung cấp, đề xuất của thượng nghị sĩ khó có thể nhận được sự ủng hộ đầy đủ, cũng như các sáng kiến ​​tương tự trước đây do nghị sĩ Warren đưa ra.

Trong khi đó, Bloomberg ước tính rằng nếu luật được thông qua, 100 người Mỹ giàu nhất sẽ phải trả 78 tỉ USD tiền thuế vào năm 2021. Người sáng lập Amazon và người giàu nhất hành tinh Jeff Bezos sẽ cần đóng ít nhất 5,4 tỉ USD tiền thuế; Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, đứng thứ hai trong danh sách với 5,2 tỉ USD; và người sáng lập Microsoft tỷ phú Bill Gates sẽ phải đóng 4 tỉ USD tiền thuế.

Theo chuyên gia nghiên cứu chính sách Jackson Brainerd thuộc Hội nghị quốc gia Các viện lập pháp bang, kế hoạch tăng thuế người giàu không mới, nhưng đến nay chưa có tiểu bang nào có mức thuế này.

Tại bang New York, các nhà lập pháp hồi năm ngoái đề xuất dự luật thu thuế trên thặng dư vốn của những cư dân có tài sản trên 1 tỉ USD. Thuế trên thặng dư vốn được đánh giá dựa trên chênh lệch dương giữa giá bán của tài sản so với giá mua ban đầu. Thuế này chỉ được áp dụng khi tài sản được bán đi nhưng theo dự luật, người dân sẽ phải đóng thuế nếu tài sản đó tăng giá trị trong một năm, bất kể họ có bán tài sản đó hay chưa.

Giới chuyên gia cho rằng khó khăn lớn nhất đối với loại thuế này là việc định giá tài sản. Trong khi đó, thống đốc Andrew Cuomo (New York) cho rằng mức thuế này sẽ khiến giới tỉ phú bỏ sang những bang khác, thay vào đó, ông Cuomo đề xuất đánh thuế đồng đều trên cả nước.

Thanh Bình (infonet)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.