Tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều thăng trầm với nhiều điểm nhấn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của MWG- cổ phiếu của Thế giới Di động mới là điểm sáng nhất. Chào sàn từ ngày 14/7 tới cuối tuần này, MWG trải qua 5 phiên giao dịch. Cả 5 phiên, MWG đều đóng cửa ở mức giá tăng trần.
Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, MWG tăng 6.500 đồng/CP lên 106.000 đồng/CP. Như vậy, sau 1 tuần chào sàn, MWG tăng 38.000 đồng/CP, tương ứng 55,9%. MWG duy trì đà tăng suốt phiên bất chấp thị trường rung lắc mạnh tới đâu.
Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của MWG luôn đứng ở mức rất thấp, hiếm hoi lắm mới có phiên đạt hơn 100.000 đơn vị. Nguyên nhân là do dù lực cầu lớn, dư mua trần luôn cao hơn 1 triệu đơn vị nhưng lực bán lại rất thấp.
Trên bảng giao dịch điện tử, bên dư bán MWG thường xuyên trống trơn. Trong khi bên dư mua, lệnh mua giá trần đua nhau lấp đầy bảng giao dịch.
Cổ phiếu MWG được nhà đầu tư quan tâm vì hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao. Lợi nhuận sau thuế của MWG tăng trưởng mạnh. Cụ thể, năm 2012, MWG lãi 125 tỷ đồng nhưng tới năm 2013, con số này vọt lên 255,6 tỷ đồng.
MWG tăng mạnh giúp vốn hóa thị trường Thế giới di động có thêm 1.383,5 tỷ đồng lên 6.240,6 tỷ đồng chỉ sau 5 phiên giao dịch. Các cổ đông lớn là những người được hưởng lợi nhiều nhất khi cổ phiếu MWG bứt phá.
Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Thế giới di động hiện nắm giữ hơn 1,2 triệu cổ phiếu MWG. Ngoài ra, ông còn đại diện sở hữu hơn 9 triệu cổ phiếu MWG cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ.
Ông Nguyễn Đức Tài - CEO Thế giới di động.
Với hai lượng cổ phiếu này, tuần qua, ông Tài có thêm 391,5 tỷ đồng vào tài khoản. Giá trị cổ phiếu mà ông Tài sở hữu và đại diện sở hữu lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Ông Tài sẽ sớm có tên trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
Chỉ gây ấn tượng trong phiên giao dịch cuối tuần khi tăng trần, tăng 3.300 đồng/CP lên 52.500 đồng/CP nhưng FPT cũng ghi tên mình vào danh sách các blue-chip tăng mạnh nhất tuần. Sau 5 phiên giao dịch, FPT tăng 3.800 đồng/CP, tương ứng 7,8%.
FPT giúp các sếp lớn của Tập đoàn FPT giàu thêm đôi chút. Cụ thể, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT có thêm 74,37 tỷ đồng. Tài khoản của ông Bùi Quang Ngọc, Tổng giám đốc FPT tăng 38,66 tỷ đồng.
Sở hữu lượng cổ phiếu “khủng” nhất nên dù cổ phiếu HAG không biến đổi mạnh thì khối tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai cũng phồng lên đáng kể. Tuần qua, sau khi tăng 400 đồng/CP lên 25.400 đồng/CP, HAG giúp bầu Đức kiếm thêm 124,64 tỷ đồng.
Trong khi Hoàng Anh Gia Lai khá im hơi lặng tiếng thì Tập đoàn Hòa Phát lại khiến nhà đầu tư chú ý khi công bố kết quả kinh doanh ấn tượng 6 tháng đầu năm 2014. Kết quả này khiến HPG tăng 3.000 đồng/CP lên 58.000 đồng/CP.
HPG tăng mạnh, gia đình bầu Long là những người được hưởng lợi nhất. Tuần qua, HPG “thổi” tài khoản của ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát phồng lên 301,18 tỷ đồng. Nếu tính cả tài khoản của bà Vũ Thị Hiền, vợ bầu Long thì gia đình bầu Long giàu thêm 92,86 tỷ đồng nữa.
Tuần qua, MSN là blue-chip khá thăng trầm, khi tăng mạnh, khi giảm sâu. Tuy nhiên, sau 5 phiên giao dịch, MSN vẫn tăng 1.500 đồng/CP. Như vậy, MSN đã tặng cho bà Nguyễn Hoàng Yến, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Masan 32,67 tỷ đồng và ông Hồ Hùng An, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Masan 23,65 tỷ đồng.
Sau 1 tuần giao dịch bằng phẳng, ít biến động, cổ phiếu OGC tăng 500 đồng/CP lên 11.800 đồng/CP. OGC giúp ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thêm 68,21 tỷ đồng vào tài khoản.
Thế giới di động có ít nhất 11 người thành triệu phú đô la
Ở mức giá hiện tại, ít nhất 11 cổ đông của công ty, bao gồm các cổ đông sáng lập, lãnh đạo chủ chốt và người liên quan đã gia nhập danh sách những triệu phú đô la trên sàn chứng khoán.
Nếu tính cả lượng cổ phiếu đã chuyển sang cho công ty riêng đứng tên thì 5 cổ đông sáng lập gồm các ông Nguyễn Đức Tài, Trần Lê Quân, Trần Huy Thanh Tùng, Đinh Anh Huân và Điêu Chính Hải Triều đều sở hữu lượng cổ phiếu trị giá trên 10 triệu USD (hơn 210 tỷ đồng).
Trước khi lên sàn, 4/5 cổ đông sáng lập của công ty đã chuyển phần lớn lượng cổ phiếu sở hữu cá nhân sang công ty riêng.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Đức Tài thậm chí còn ghi tên vào danh sách những người sở hữu khối tài sản trị giá trên 1.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Tài trực tiếp sở hữu 1,2 triệu cổ phiếu trị giá 128 tỷ và sở hữu gián tiếp 9,09 triệu cổ phiếu qua công ty Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ, trị giá 964 tỷ đồng.
Sở hữu dưới 5% cổ phần và không còn tham gia vào ban lãnh đạo công ty, ông Đinh Anh Huân có thể bán cổ phiếu của mình mà không cần công bố thông tin.
Vợ của 4 cổ đông sáng lập còn lại cũng đều sở hữu lượng cổ phiếu trị giá trên 1 triệu USD.
-
Ông Nguyễn Đức Tài: Không lo Thế giới Di Động bị thâu tóm
04/03/2021 9:41 AMChủ tịch MWG cho rằng linh hồn của doanh nghiệp là năng lực quản lý, điều hành của ban lãnh đạo, không phụ thuộc vào quy mô nó lớn thế nào.
-
Doanh nhân Đoàn Văn Hiểu Em: Từ chuyện ”Giữ chùa” đến áp lực vượt qua bóng của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài
16/02/2021 11:03 AMMục tiêu của Thế Giới Di Động là phải đứng vị trí “số 1” ở mọi ngành hàng bán lẻ đang tham gia, ở trong nước hay thị trường nước ngoài.
-
Ông Nguyễn Đức Tài rời chức Tổng giám đốc Thế Giới Di Động
24/03/2019 8:56 PMTại đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 chiều 22/3, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) đã trình đại hội thông qua việc ông Nguyễn Đức Tài rút khỏi vị trí Tổng giám đốc, chỉ còn giữ vai trò Chủ tịch của công ty này.
-
Ba đại gia nổi danh đất Nam Định, sở hữu khối tài sản cả chục ngàn tỷ đồng
05/10/2018 5:27 PMTrong số những doanh nhân nổi tiếng và sở hữu khối tiền ngàn tỷ, xuất hiện nhiều nhân vật có xuất thân từ quê hương Nam Định.
-
Từ con trai người bán hàng rong đến ông chủ Thế Giới Di Động
13/06/2018 3:30 PMLớn lên trong cảnh nghèo khó, ông Nguyễn Đức Tài giờ đã có tài sản hàng triệu USD nhờ số cổ phần của mình trong Thế Giới Di Động.
-
CEO Thế Giới Di Động tiết lộ
05/06/2016 5:50 PMÔng Nguyễn Đức Tài cho biết, Thế giới di động là nơi duy nhất có công nghệ mắt thần, đếm người ra vào tại các cửa hàng. Qua đó, biết được tại từng cửa hàng, có bao nhiêu người mua, trên tổng số người vào.