Để vào nhóm 1% giàu, người Ấn Độ cần có thu nhập năm ít nhất 81.000 USD, trong khi UAE là 891.000 USD.

Thu nhập cần có để nằm trong nhóm 1% dân số giàu nhất phụ thuộc vào mỗi quốc gia. Tại Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) - nơi người dân giàu có nhờ dầu mỏ, mức thu nhập để lọt top 1% sẽ cao hơn nhiều lần so với một quốc gia đang phát triển như Ấn Độ.

Để lọt top 1% người giàu tại Mỹ, bạn cần kiếm được 478.000 USD/năm. Ảnh: Creative Hobby.

Theo Bloomberg, để vào top 1%, thu nhập trước thuế mỗi năm của một người Ấn Độ phải đạt ít nhất 81.000 USD/năm, Trung Quốc là 105.000 USD, Canada 190.000 USD, Pháp 215.000 USD, Anh 290.000 USD, Mỹ 478.000 USD, Singapore 694.000. Trong khi đó, mức thu nhập theo năm tối thiểu một người cần có để có mặt trong top 1% ở UAE là 891.000 USD, gấp 10 lần Ấn Độ.

Tuy nhiên, đó chỉ là con số tương đối, bởi mức thu nhập của top 1% này còn dao động tùy theo khu vực. Ví dụ tại Mỹ, theo báo cáo của Viện Chính sách Kinh tế 2018, muốn lọt top 1% năm 2015, thu nhập trước thuế tối thiểu bạn cần đạt là 421.926 USD. Tại New York, mức tối thiểu là 744.426 USD/năm, còn San Francisco là 943.782 USD/năm.

Thậm chí, ở một số khu vực, con số này vượt 1 triệu USD/năm. Tại thành phố Jackson, bang Wyoming - nơi cư trú của những cư dân giàu có bậc nhất Mỹ, bạn cần có thu nhập 1,7 triệu USD/năm mới mong vào top người giàu.

Sơn Nam (Ngôi sao)
  • Facebook
  • Chia sẻ
  •   Lưu tin
  •   Báo cáo

    Báo cáo vi phạm
     
Xem Thêm >>
Mọi ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: [email protected]; Đường dây nóng: 0942.825.711.